Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

FEMEN "dự" Olympic Luân Đôn 2012

Femen bất ngờ xuất hiện ở London để phản đối việc Ủy ban Olympic Quốc tế IOC chấp nhận để các cô gái Hồi giáo được thi đấu trong khi vẫn thực hiện các điều luật khắc nghiệt của đạo Hồi, ví dụ như luôn phải mang khăn đội đầu và che mặt.
Các thành viên trong nhóm đã vẽ lên ngực dòng chữ “No Sharia”. Sharia là một đạo luật của Hồi giáo, với những quy định hết sức khắt khe và bất công với phụ nữ, với rất nhiều việc họ “không được” làm. Nếu vi phạm, hình phạt có thể là ném đá đến chết. Một đạo luật mà Femen cho là vô nhân đạo, “đẫm máu” và họ đã thực hiện cuộc biểu tình nhằm phản đối việc IOC để cho đạo luật này được xuất hiện trong các cuộc thi đấu ở Olympic 2012.
Femen đã lên tiếng kêu gọi IOC lên án nạn bạo hành phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo. Họ lo ngại việc IOC chấp thuận cho các nữ VĐV theo chủ nghĩa hồi giáo cực đoan tham gia Olympic sẽ khiến số phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo bị trừng phạt tăng mạnh.
 Cải trang thành một người Hồi Giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips