Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Chả dại nào giống dại nào


Liên quan đến vụ du học sinh Dương Đức Thịnh và nhóm bạn nhục mạ cờ vàng tại tiểu bang New South Wales, Úc châu, ngày 5 tháng 5 năm 2021, Facebook Tuan Le thông báo, Thịnh đã bị trường trung học Marrickville đuổi học. Như vậy, nếu muốn tiếp tục ở lại xứ tư bản Úc châu, Thịnh phải tìm trường khác để nhập học và xin visa. Phía cảnh sát Marrickville cũng đã xử phạt Thịnh 300 đô la Úc với tội danh Huỷ hoại tài sản cộng đồng.
Theo Tuan Le, nếu bị khởi tố thì Thịnh có thể phải đối mặt với 2 năm tù giam với tội danh Huỷ hoại tài sản cộng đồng, và có thể nhận thêm 10 năm tù với tội danh Đe doạ và phỉ báng. Trong một diễn biến khác, trước sự vào cuộc nhanh chóng, và quyết liệt của Cộng đồng người Việt Tự do tại New South Wales, cùng cảnh sát Marrickville thì lực lượng tay sai an ninh mạng, và dư luận viên của nhà cầm quyền Cộng sản đã im lặng, không còn lên tiếng mạ lị, hung hãn đe doạ một cách vô văn hoá như vẫn thường làm.
Còn phía gia đình Thịnh, trước sự tức giận của dư luận hải ngoại và quốc nội, các trang Facebook được cho là của người thân Thịnh đã khoá hết thông tin từng chia sẽ trước đó, và im lặng không dám lên tiếng trước hành động láo xược, vô văn hoá của con trai mình.
Trên trang Facebook của Cộng đồng người Việt Tự do tại New South Wales thông báo, họ đã nhận được thư ủng hộ của nhiều tổ chức, Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ như: Hội đồng Đại biểu người Việt Quốc gia Toàn cầu, Hậu duệ Việt Nam Cộng hoà Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, Hội đồng Quảng trị học khu Trung học East Side. (An Nhiên - SBTN)

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

Bảy mạng người hay 10 triệu Mỹ kim?

Trực thăng UH-1H bị đẩy xuống biển để nhường chỗ cho chiếc Cessna L-19/O-1 Bird Dog hạ cánh, đưa người lên tàu, di tản khỏi VN.

Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của chiến tranh Việt Nam. Có lẽ nó cũng không mấy xa lạ với nhiều người trong chúng ta, bởi lẽ năm nào người ta cũng chiếu trên tivi vào dịp 30 tháng 4.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 30/4/1975 trên boong sàn bay (flight deck) của USS Midway, một trong nhiều tàu chiến Mỹ tham gia vào chiến dịch Gió Lốc (Operation Frequent Wind), chiến dịch di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Quay trở lại bức hình trên. Chiếc trực thăng trong hình là một trong nhiều chiếc máy bay do các sĩ quan không quân Nam Việt Nam tự chở gia đình đáp xuống USS Midway. Khi trên boong đã kín chỗ thì các thủy thủ phát hiện thêm một chiếc máy bay cánh quạt L-19 Bird Dog đang tìm cách hạ cánh xuống Midway.

Người ta liền liên lạc với viên phi công, yêu cầu ông ấy bay sát mặt nước biển và nhảy ra khỏi máy bay, rồi cho thuyền ra cứu, chứ trên boong không còn chỗ đậu trực thăng nói chi là máy bay hạ cánh. Có vài chiếc trực thăng trước đó đã phải sử dụng phương pháp nhảy xuống biển này. Tuy nhiên viên phi công không nhận được tín hiệu liên lạc và cứ bay vòng tròn trên đầu như muốn hạ cánh trên boong.
Viên phi công không có radio, nên ông ấy cố gắng liên lạc với Midway bằng cách thả giấy xuống boong tàu. Lần thứ nhất ông ấy gắn mảnh ghi chú vào một con dao và quăng nó xuống boong, nhưng gió lại thổi nó rơi xuống biển. Ông ấy thử lại với một chiếc giày rồi một chùm chìa khóa nhưng tất cả đều rớt xuống biển. Chỉ đến khi ông ấy quấn mảnh ghi chú vào một khẩu súng lục thì nó mới rơi trúng boong. Vài dòng ngắn ghi bằng tiếng Anh dịch ra là như thế này:
“Các ông có thể di chuyển những chiếc trực thăng này sang một bên được không? Tôi có thể hạ cánh trên đường băng của tàu. Tôi có thể bay được thêm một tiếng nữa, chúng ta có đủ thời gian để di chuyển. Làm ơn cứu gia đình tôi với, Thiếu tá Lý Bửng, vợ và 5 con.”

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Giày của Quỷ - bán đắt hơn tôm tươi

Giày chứa máu
Mỗi đôi giày chứa một giọt máu người
Theo Nypost, mở bán hôm 29/3, 666 đôi giày Satan được bán hết sạch gần như ngay lập tức. Dựa trên mẫu giày Nike’s Air Max ra đời năm 1997, thiết kế do rapper Lil Nas X hợp tác MSCHF - công ty nổi tiếng với những đôi Birkinstocks được làm từ các mảnh của túi Hermes - sản xuất.
Điểm đặc biệt của mẫu giày này là vùng đệm khí bên trong được lấp đầy bởi mực đỏ và mỗi đôi chứa một giọt máu người.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Hoa hậu Han Lay sắc đẹp của nền dân chủ Miến Điện

Gạt nước mắt trên sân khấu cuộc thi hoa hậu Miss Grand International 2020 tại Bangkok, Thái Lan trong đêm chung kết ngày thứ Bảy 27 tháng Ba, hoa hậu Miến Điện Han Lay đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho cuộc tranh đấu bảo vệ nền dân chủ của người dân Miến Điện. Lời phát biểu của cô đã làm xúc động và gây niềm cảm phục với khán giả cùng người theo dõi cuộc thi trên khắp thế giới...
Xem bài (tại đây) và (tại đây)

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Nghi vấn tổng Pu tiêm lụi

Dân Nga đang thắc mắc tổng thống của họ đã nhận vắc xin chống vi rút corona chưa. Câu trả lời vẫn chưa rõ rệt.
Tổng thống Vladimir Putin thật ra không phải là người nhút nhát trước máy ảnh. Ông đã từng chụp ảnh ở trần, ngồi trên lưng ngựa và khi đang đi câu. Ông đã thu hình khi chơi những môn thể thao ưa thích, từ khúc côn cầu đến judo. Ông cũng là người yêu động vật, đã tạo dáng với hổ, chuột con và gấu túi.
Nhưng có một ảnh mà ông không thấy chụp, ít ra là cho tới giờ này. Đó là ảnh ông ta được tiêm phòng.
Điện Kremlin thông báo vị Tổng Putin 68 tuổi của họ hôm thứ Ba đã nhận được liều đầu tiên của một trong ba loại vắc-xin Covid-19 sản xuất trong nước.
Dường như thông báo này là một dịp để cố gắng lên dây cót tinh thần quần chúng Nga đang không mấy tin tưởng vào việc tiêm chủng. Một cuộc thăm dò của tổ chức độc lập Levada vào tháng trước cho thấy 62% dân Nga không hồ hởi nhận vắc xin Sputnik V, loại vắc xin chống Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất để sử dụng cho công chúng.
Nhưng cách thông báo có tiêm mà không có hình của Putin và cũng không tiết lộ loại vắc xin nào trong số ba loại vắc xin nội địa, càng khiến người dân nghi ngại thêm, và có thể kéo dài thêm thời gian chiến dịch tiêm chủng toàn dân, hiện nay đang bò từng bước.

Miến Điện: Người dân âm thầm vũ trang để tấn công bọn quân phiệt

Mệt mỏi và lo sợ trước những hành vi bạo lực của quân đội, và tin rằng đến một ngày nào đó, đất nước Miến Điện sẽ chứng kiến ​​sự ra đời của quân đội liên bang đầu tiên để chống lại lực lượng đảo chính, từ nhiều tuần nay, những nhóm này đang âm thầm chuẩn bị các cuộc đáp trả có vũ trang.
Những người biểu tình chống đảo chính kiểm tra súng hơi tự chế của họ ở Yangon, Myanmar vào thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Từ Rangoon, thông tín viên Juliette Verlin (RFI) gửi về bài phóng sự:
«Trong một ngôi nhà ở khu dân cư North Dagon, AJ và những người bạn của anh thảo luận về việc tổ chức các đội phòng vệ và tấn công mà họ đã thành lập từ nhiều tuần nay. Ở giữa những tách cà phê, họ đặt một chai bom xăng và một cây súng ná cao su. Người đàn ông 33 tuổi, trước cuộc đảo chính làm việc trong lĩnh vực marketing, nở nụ cười và giải thích rằng anh biết cách sử dụng chúng từ khi còn là một đứa trẻ. AJ nói: «Điểm khác biệt duy nhất, viên đạn không được vo từ bùn, mà là đầu một mũi tên».

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Giới trẻ Việt Nam chôn giấc mơ cả đời vào một căn nhà

- “Lương 10 triệu muốn mua nhà Sài Gòn có phải nằm mơ”
- “Băn khoăn không biết có nên học liên thông đại học hay là dành dụm tiền chờ cơ hội mua nhà”
- “Lương 15 triệu mỗi tháng có mua được nhà TP HCM trước 35 tuổi?
Không rõ chính xác nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi nhớ ước khoảng năm sáu năm nay những bài viết kiểu như kể trên bắt đầu được sản xuất rộ trên nhiều trang báo Việt Nam. Nội dung đều na ná nhau, có biến tấu vừa phải: một anh/chị/em/cặp đôi trẻ mới ra trường, thuê nhà đi làm ở các thành phố lớn được mấy năm, lương không cao nhưng nhờ chi tiêu tiết kiệm và đúng đắn nên đều mua được nhà tiền tỷ chỉ sau vài năm.
Bất chấp nhiều câu chuyện lộ ra sờ sờ các yếu tố vô lý trong thu nhập, cách chi tiêu của nhân vật khiến người ta nghi ngờ chúng được bịa đặt nhằm câu views, thì gần như bất cứ đề tài nào dạng này cũng thu hút lượng quan tâm và bình luận khổng lồ, cả trong không gian mạng lẫn ngoài đời thực.
Những câu chuyện như trên làm nổi lên mồn một hai vấn đề tồi tệ của Việt Nam lâu nay.
Thứ nhất, giá nhà ở tại các đô thị quá cao, cao phi thực tế, đến nỗi mua được một căn nhà ở tuổi dưới 30 trở thành việc quan trọng số một của cuộc đời. Ai làm được thì trở thành gần như siêu nhân, đáng thán phục và học hỏi.
Thứ hai, đời sống của (nhiều hơn một) thế hệ thanh niên Việt Nam được mô tả thảm hại và đáng thương làm sao!

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Ma Khin Myo Chit

Một bé gái 7 tuổi đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắn chết, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất của cuộc đàn áp sau cuộc đảo chính quân sự.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Uncle Heng, người cho thuyền nhân Việt Nam đã chết còn tiếng nói

“Uncle Heng của Mersing đã mất!”

Lời nhắn ngắn ngủi từ Bà Quả Phụ Alcoh Wong khiến chúng tôi bàng hoàng. Uncle Heng, một trong những vị ân nhân người Mã Lai gốc Hoa đã giúp tìm đất nghĩa trang chôn cất hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam từ 1977 đến 1990 ở Malaysia không còn nữa. Trong lời cảm tạ của gia đình sau tang lễ, con gái ông có lời cám ơn đặc biệt đến chúng tôi, “Những VBP (Vietnamese Boat People) từ Úc, Mỹ, Canada, Ý, Anh, cha tôi đã từng tiếp đón.”

Đọc lời cảm tạ, chúng tôi cùng nghẹn ngào. Không đâu, không phải chỉ tiếp đón, Ông là một trong những vị ân nhân to lớn của thuyền nhân Việt Nam, vì ông đã cho đồng bào đã chết oan ức trên đường vượt biển tìm tự do của chúng tôi còn có tiếng nói. - Ngọc Ân – toàn bài
Lời cảm tạ và thông báo về sự ra đi của Uncle Heng, tức là Ông Sin Teng Kow.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Huy Thiệp 1950 - 2021

Thương quá cụ Joe

Tổng thống Biden đã vấp ngã liên tục khi ông bước lên các bậc thang để lên chiếc chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Andrew ngày 19/3.
Khi bước lên cầu thang để lên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Biden liên tục bị vấp ngã, nhưng ông vẫn bám tay vào lan can và sau đó đi thẳng lên máy bay.
Xem bài & Phim: theguardian - vov

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Sri Lanka - Nhục kỳ thể

Quốc kì Sri Lanka còn gọi là Cờ Sư tử có hình con sư tử vàng cầm chặt thanh kiếm chiến đấu ở giữa tượng trưng cho sự dũng cảm. Bốn lá bồ đề xung quanh biểu trưng cho tín ngưỡng Phật giáo. Màu cà phê, cam, lục trên cờ biểu thị cho dân tộc Sinhalese cùng các dân tộc khác ở đây. Lá cờ này đã được chọn dùng năm 1950 theo đề xuất của một ủy ban được bổ nhiệm bởi Thủ tướng thứ nhất của Ceylon.
Trung Quốc bỏ tiền ra dụ dỗ cho Sri Lanka vay những món khủng trong chiến lược “vành đai và con đường” của mình khiến đất nước này lâm vào nợ nần không thể nào trả nổi phải gán cả một hải cảng trong 99 năm cho Tàu rồi về sau lại bị ép tăng lên 189 năm coi như mất đứt, thế mà Tàu vẫn chưa hả, còn cho các công ty dệt thảm của nước Tàu dùng hình cờ Sri Lanka dệt thảm chùi chân bán đi khắp thế giới để làm nhục, thế có phải đã lộ diện quá rõ mặt thật của cái “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” là thế nào rồi đó sao?. (Bài gốc)
A woman looks through a webpage of the online retail giant Amazon displaying a Chinese-made bikini featuring the Sri Lankan lion flag for sale, in Colombo. – AFP

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Miến Điện suy ngẫm

Một nữ tu cầu xin cảnh sát không làm hại những người biểu tình ở Myitkyina thuộc bang Kachin của Myanmar, trong bối cảnh chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội ngày càng gia tăng khốc liệt.
Ở Miến Điện, người theo Ki-tô giáo chỉ chiếm khoảng 6,2% dân số.

Dân Mạc Tư Khoa: 55% chọn Thánh - còn lại chọn Quỷ

Cuộc bỏ phiếu qua mạng để chọn tượng một trong hai nhân vật lịch sử Nga ở thành phố Moscow đã bị hủy vì "gây chia rẽ quá nặng nề".
Theo tờ Moscow Times, chỉ một ngày sau cuộc bỏ phiếu, bắt đầu từ tháng trước, hôm 24/02/2021, Thị trưởng Sergei Sobyanin đã cho dừng và hủy luôn dự án.
Theo đề nghị của một cơ quan cấp sở, người dân Moscow được quyền chọn đem lại tượng bộ trưởng công an khét tiếng thời cộng sản, Felix Dzerzhinsky hoặc dựng tượng Hoàng thân Alexander Nevsky (thế kỷ 13).
Nhưng chỉ sau một ngày bỏ phiếu, có 55% trong số 320 nghìn người tham gia ủng hộ việc xây tượng Nevsky, vị anh hùng dân tộc được Giáo hội Chính thống phong thánh (ảnh trên)
Một bài trên tờ Moscow Times trước đó cho hay giới văn nghệ sĩ, tôn giáo đã phản đối việc phục hồi ông Felix Dzerzhinsky mà người Nga gọi là 'Felix bàn tay sắt'.
Giáo hội Chính thống Nga và Cộng đồng Do Thái ở Nga cũng phản đối việc đem một nhân vật cộng sản khét tiếng đẫm máu trở lại.
Tượng tổ sư mật vụ bị lật đổ năm 1991

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

Bước ngảy vọt của tự do ngôn luận ở Cuba


Cuba : Lần đầu tiên một thanh niên xúc phạm Fidel Castro được tha bổng
Hô «Đả đảo Fidel!» không bị coi là phạm thượng mà chỉ là «biểu lộ niềm tin chính trị». Bản án lịch sử của tòa án Santiago vừa qua được coi là một bước tiến đến tự do ngôn luận ở Cuba.
Hôm 01/05/2020, thanh niên 22 tuổi đã hô vang trên đường phố «Đả đảo Fidel, Raul, ủy ban bảo vệ cách mạng, đả đảo công an!», nhưng tòa án không công nhận tội «xúc phạm lãnh tụ».

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Ma Kyal Sin - Mãi mãi tuổi 19

Hôm thứ Năm ở Mandalay, người dân xếp hàng dài trên tuyến đường làm lễ tiễn đưa Angel.
Hãng tin Reuters đưa tin, những người đưa tang đã hát những bài hát cách mạng và hô vang các khẩu hiệu chống đảo chính.
Hình ảnh cô gái trẻ mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Mọi thứ sẽ ổn" tại cuộc biểu tình đã lan truyền mạnh mẽ.
Trong một đoạn video chiếu lại những giây phút cuối cùng của Kyal Sin, người ta thấy cô dẫn đầu một nhóm biểu tình trẻ tuổi. Khi hơi cay được và đạn bắn ra xối xả từ lực lượng an ninh ở đầu đường bên kia, tất cả đều tỏ ra lo lắng nhưng cô đã hét lên: "Chúng ta đoàn kết chứ?", Và họ hô vang "Đoàn kết, Đoàn kết". Một người bạn của gia đình sau đó nói rằng cô là một nhà lãnh đạo thực sự truyền cảm hứng.

Miến Điện ơi, chúng tôi run sợ

Một dân tộc đang trỗi dậy, với sức mạnh của đoàn kết và lòng ái quốc mãnh liệt trong từng giây phút, trong từng huyết quản của mỗi con người. Họ sôi sục lòng yêu nước và không nao núng trước bất cứ sự đe doạ hoặc hành động bạo lực nào.
Đây chính là đất nước của họ, tự do và tương lai của họ, họ đang cho thấy họ xứng đáng đến thế nào và cho ta biết mục đích cũng như ý nghĩa của cuộc sống là gì.
Khi chúng tôi còn đang run sợ và chẳng biết mình muốn gì
Các bạn đã hiên ngang giữa đất trời để nói về nền dân chủ
Các bạn đã cùng nhau xuống đường trước họng súng của những tên độc tài man rợ
Khi chúng tôi còn mơ màng về những điều mà các bạn đã thực hành thuần nhuyễn
Khi chúng tôi còn nghi ngờ những điều tốt đẹp mà người khác đang sống cho
Các bạn đã làm những điều hết sức vĩ đại, với tinh thần bất khuất và quả cảm
Khi chúng tôi còn lo sợ về mất miếng ăn, cái mặc và một vài thứ lạc thú tầm thường
Các bạn đã xuống đường để đòi hỏi một nền tự do dân chủ cho chính mình và mai sau
Chúng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ bàn tán, ngắm nhìn và không ngớt xì xào những điều nghi ngại
Thì các bạn đã xây xong tương lai của chính mình vào thời điểm hiện tại, khi chúng tôi đều nhược yếu

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Có còn hơn không...

Một hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay là vaccine có hiệu quả ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 từ người khác.
Nhưng sự thật khoa học thì không hẳn vậy, vì không có vaccine hiện hành nào có thể ngăn chặn sự lan lây của virus SARS-CoV-2.
Thử tưởng tượng một tình huống như sau: Bạn đã được tiêm vaccine để phòng ngừa virus SARS-CoV-2, nhưng chính bạn có khi lại là người lây truyền virus cho người khác.
Tình huống đó chưa xảy ra, nhưng về lí thuyết thì có thể xảy ra. Vaccine có hiệu quả ngăn chặn không cho phát sinh triệu chứng, nhưng vaccine có thể không ngăn được sự lan truyền của virus.
Ngay cả bạn được tiêm vaccine, nhưng người khác vẫn có thể lây truyền virus sang cơ thể bạn, vì vaccine cũng có thể không ngăn chặn được sự xâm nhập của virus.
Để hiểu vấn đề, tôi phải giải thích một chút. Khoảng 50% (có nghiên cứu báo cáo là 40%) các bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2 không biểu hiện triệu chứng. Những bệnh nhân không có triệu chứng này có khả năng lây lan cho người khác.
Đường lây lan thường qua mũi và miệng, bởi vì 'viral load' của virus SARS-CoV-2 "toạ lạc" ở mũi và miệng. Điều này có nghĩa là chúng dễ lây lan sang người khác qua các hình thức như hắt hơi và hỉ mũi chẳng hạn.
Hai câu hỏi quan trọng đặt ra là:
Thứ nhất, nếu người bệnh (bị nhiễm) không có triệu chứng được tiêm vaccine thì vaccine có ngăn chặn người bệnh lây cho người khác?
Thứ hai, nếu người không bị bệnh được tiêm vaccine, và người này bị phơi nhiễm (như tiếp xúc với người bị nhiễm virus) thì vaccine có ngăn chặn virus xâm nhập cơ thể?

Câu trả lời cho 2 câu hỏi trên là: Không!
Best Blogger TipsBest Blogger Tips