Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thử xem ta già hay trẻ

My Wife and My Mother-in-Law
William Ely Hill (1887–1962) 
Nếu là người trẻ tuổi ngay lần nhìn đầu tiên bạn thấy ngay hình một cô gái trẻ, nhưng khi bạn trên 50 bạn lại thấy (cũng trong lần nhìn đầu tiên) đó là chân dung một bà già? Vậy cũng vui nếu khi ta đã lão làng mà vẫn còn thấy cô gái và ngược lại đáng thương thay cho những tráng đinh lại thấy bà già !!!

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Phá dỡ một ngôi đền thờ đồ tể Trung cộng

Nhà chức trách địa phương tại Đài Loan đang cho phá dỡ một ngôi đền Phật giáo, nơi đã được chuyển thành cơ sở tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản của Trung Cộng.
Ngôi đền Biyun cả trăm năm tuổi ở quận Chương Hóa, đảo quốc Đài Loan vào ngày thứ tư 26 tháng 9 bắt đầu bị phá dỡ. Lý do ngôi đền bị cơi nới xây rộng lớn hơn một cách bất hợp pháp, đồng thời các bức tranh và đồ dùng Phật giáo ban đầu trong đền bị thay thế bằng các biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, áp phích tuyên truyền và chân dung của các lãnh tụ như Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Mỹ trừng phạt quan chức cao cấp Venezuela

Ngày 25/9, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt mới lên phu nhân Tổng thống Venezuela và một số quan chức cấp cao của quốc gia này khi Tổng thống Donald Trump đang hối thúc các nước Liên Hợp quốc ủng hộ việc “phục hồi dân chủ” tại đây.Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino là 3 trong số 6 cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, 3 thực thể cùng 1 chiếc máy bay cá nhân thuộc về một quan chức cao cấp cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt.
Mỹ sẽ tiếp tục có những hành động vững chắc và mạnh mẽ chống lại các cá nhân liên quan tới việc làm suy yếu nền dân chủ của Venezuela”, thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ...(Toàn bài)

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Đốc học Ninh Bình tiết lộ chiện động trời...

 Vậy là rõ nhé đek có vi rút, đek có máu ác; ác máu nào nhé
Côn đại nhân chít theo chỉ đạo thoai !
 Chắc là biết lộ bí mật tầy đình, qua hôm sau quan đốc tỉnh Ninh vội vàng tung công văn mới...
Bonus: Đốc Kiểm ngồi kế bên Đặng Tiểu Bình mới độc !!!

Ủ tờ vì bôi boác tủ lạnh

Tòa án ở Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Hồng Nguyên, 38 tuổi, và Trương Đình Khang, 26 tuổi, hai năm tù giam và một năm tù giam tương ứng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Anh Nguyên, chủ tài khoản Facebook “Nguyên Hồng Nguyễn (Bồ Công Anh)” và cô Khang, chủ tài khoản Facebook “Hồ Mai Chi,” bị cáo buộc soạn thảo, đăng và chia sẻ những bài viết, hình ảnh và video “có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội.” (VOA)

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Từ chối khách hàng "quá khổ" tiệm móng Việt gặp sóng gió

Một tiệm nail gốc Việt tại thành phố Conway, tiểu bang South Carolina, từ chối phục vụ khách hàng cân nặng hơn 250 pounds buộc phải tháo tấm bảng “phản cảm” này xuống...

Thế giới đảo điên thật roài

Năm 2013 cư dân Milan – Ý từng hốt hoảng vì thấy một chiếc tàu ngầm Nga trồi lên từ… lòng đất nay đến lượt dân Madrid - Tây Ban Nha bỗng thấy một con cá voi dài gần 15 mét dạt vào bờ sông Manzanares...

Trăm ơi cố lên

Tổng thống Donald Trump đêm qua (17/9-giờ Mỹ) đã ra lệnh cho Đại diện Thương mại Mỹ áp mức thuế trị giá 200 tỷ đô la lên hàng hóa của Trung Quốc, đưa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc lên nấc thang căng thẳng mới - Xem bài

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Cảnh cáo Maduro

Tổng thư ký Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS/OEA), ông Luis Almagro hôm 14/09/2018 tuyên bố không loại trừ «một cuộc can thiệp quân sự» vào Venezuela để lật đổ chính phủ của ông Nicolas Maduro, người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và di dân.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Cúcuta, ngõ chính vào Colombia của di dân Venezuela, nhà lãnh đạo OAS nêu ra tình trạng «vi phạm nhân quyền», «tội ác chống nhân loại». Ông Almagro nhấn mạnh: «Trước những đau khổ của người dân, trước làn sóng di dân do chính quyền Caracas gây ra, trước hết cần có những động thái ngoại giao, nhưng chúng tôi không loại trừ bất kỳ giải pháp nào».

Kết thúc chuyến thăm Colombia ba ngày nhằm tìm hiểu về dòng người Venezuela di cư, tổng thư ký OAS cáo giác «sự độc tài» của tổng thống Nicolas Maduro vì đã từ chối nhận viện trợ nhân đạo và phủ nhận tình trạng người dân lũ lượt ra khỏi đất nước. Ông khẳng định chính quyền Venezuela sử dụng «nạn nghèo đói, thiếu thốn thuốc men làm công cụ đàn áp để áp đặt ý đồ chính trị lên người dân».
Trước đó một hôm, ông Luis Almagro tuyên bố cuộc khủng hoảng di dân Venezuela chỉ có thể được giải quyết bằng một chính phủ dân chủ. Tổng thư ký OAS cũng hoan nghênh Colombia đã tiếp nhận hơn một triệu người Venezuela chạy sang, trong đó 820.000 người đã được hợp thức hóa. Theo Liên Hiệp Quốc, trong số 2,3 triệu người Venezuela sống ở nước ngoài, có trên 1,6 triệu người ra đi từ năm 2015 do khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Cuối cùng, Facebook cũng nói về Việt Nam

Trong một phát biểu tại phiên điều trần ngày 5/9 vừa qua ở Uỷ ban Tình báo của Thượng viện Mỹ, bà Sheryl Sandberg, nhân vật quyền lực số hai của Facebook sau Mark Zuckerberg, cho biết: “Chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những ngoại lệ rất ít ỏi khi có những mối đe doạ nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị”.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio hỏi: “Và các bạn sẽ không bao giờ làm như vậy?”
Sandberg: “Chúng tôi sẽ không làm như vậy.”

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Xã nghĩa gì ở cái đất nước này

Mặc dù nền kinh tế đã có nhiều bước tiến, sự phân hoá giàu nghèo ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng.
Chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam: Người giàu kiếm 1 ngày bằng người nghèo tích cóp 10 năm.(Xem bài)

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Không xử được ư?

Lão bà bà:“Thực tế khi xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản vừa qua có thể thấy nhiều cán bộ có tài sản rất lớn mà không giải trình được nguồn gốc, nhà nước cũng không có cơ sở pháp lý nào để xử lý. Về phía dư luận thì người dân chỉ cần biết, tài sản tham nhũng đó đã thu hồi được chưa”.

Xử cách này nè lão bà
Vụ công dân Võ Tấn Minh bị đánh chết ngày 8/9/2017, trong thời gian tạm giữ tại đồn công an Phan Rang, Ninh Thuận, LS Võ An Đôn cho biết, phiên tòa dự kiến xét xử năm công an tỉnh này vào ngày 13/9/2018, tại Tòa án tỉnh Ninh Thuận. LS Đôn kể lại diễn tiến sự việc như sau: “Khi vừa bước vào buồng giam Võ Tấn Minh bị 3 người trong buồng đánh, bị trưởng nhà tạm giữ phát hiện giao cho cán bộ nhà tạm giữ xử lý. Khi làm việc tại phòng hỏi cung, Võ Tấn Minh bị 5 công an nhà tạm giữ thay nhau đánh đến chết. Công an nhà tạm giữ đánh Võ Tấn Minh bằng cách: còng hai tay ra sau; dùng tay tát vào mặt và đấm vào ngực; dùng chân đi giày đá nhiều cái vào bụng, sườn, ngực, mặt; dùng khúc gỗ bọc ống nhựa dẽo bên ngoài đánh khắp cơ thể. Sau đó, còng 2 tay treo lơ lửng trên cửa sổ sắt và còng 2 chân dính vào bàn hỏi cung đánh đến khi chết thì thôi“.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

6 tháng khổ tập - diễn 10 phút

Chủ nhật này, sẽ có buổi lễ diễu binh hoành (tá) tràng kỷ niệm quốc khánh Bắc Hàn. Những màn trình diễn có tính kỷ luật cao và đầy nhiệt huyết được trông đợi sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Hàng chục ngàn người Bắc Hàn sẽ tham gia lễ duyệt binh đã được tập dượt công phu. Trong lễ duyệt binh chắc chắn sẽ có ít nhất một số vũ khí của quân đội Bắc Hàn. Ngay cả các đoàn quay phim nước ngoài cũng được phép vào đất nước vốn nổi tiếng bí mật này. Các camera gần như chắc chắn sẽ được chỉ đạo nhắm vào đâu để quay. Nhưng cái mà họ không quay được là hàng tháng, thậm chí hàng năm tập dượt khổ luyện của những người tham gia duyệt binh.

Trọc phú xuống đường

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Tracy Sharp - tiếp viên đặc biệt nhất thế giới

Chuyến bay của Southwest Airlines từ Sacramento tới Seattle ngày thứ Sáu vừa qua có một tiếp viên hàng không đặc biệt, đó là cô Tracy Sharp, người chỉ làm việc một lần trong đời, phục vụ hành khách không lấy lương mà chỉ làm cho vui.
Nhưng ít ai ngờ một điều nữa: Cô Tracy Sharp mắc chứng “chậm khôn” (Down syndrome)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips