Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Giang hồ gặp tứ chiếng

Nhất anh Ủn

 Ngoài 12 thằng rô-bốt chạy bộ, Ủn đại vương còn cả bầy phi tần...
trách chi quan ta không hí hửng, hồ hởi đón tiếp.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Tấu hài đầu năm

Cà phê đạo chủ
Vũ ca là 1 người có tài, một businessman thành đạt. Hoàn toàn đồng ý. Vũ kinh doanh cà phê và trở thành đại gia cà phê. Đúng và giỏi. Nhưng từ đây Vũ bắt đầu có biểu hiện trên mây. Vũ mời mấy tiến sĩ, lại là tiến sĩ, viết sách về cà phê, rồi nâng tầm thành CÀ PHÊ ĐẠO, mới ghê. Mai này học theo Vũ ca sẽ có thêm nhiều đạo như MẮM LÓC ĐẠO, KHÔ SẶC ĐẠO, PHỞ ĐẠO, CHẢ GIÒ ĐẠO v.v..v...
Cặp danh hề hoàn hảo
Vũ giảng tiền để làm gì, quyền để làm gì?
Vũ ca có biết Thức ca không? Thức ca không biết cà phê, nhưng Thức ca là một doanh nhân sáng tạo khoa học kỹ thuật mà thế giới phải ngưỡng mộ, Singapore trải thảm mời. Thức ca không nói về đạo về tâm gì cả, vì yêu nước Thức ca thấy xã hội có nhiều bất cập nên âm thầm làm việc để thay đổi nó, dù cái giá phải trả là tù đày và toàn bộ tài sản. Rồi Định ca nữa. Định ca là luật sư giỏi đẳng cấp quốc tế, giàu có danh vọng, vợ là hoa hậu VN, vậy mà Định ca dám dân thân cho sự đổi thay xã hội, để rồi bị tù đày, mất vợ con, tài sản, cũng chỉ vì yêu nước.
Chính những người này mới đủ tư cách để nói "TIỀN ĐỂ LÀM GÌ, QUYỀN ĐỂ LÀM GÌ?" chứ không phải là Vũ. So với họ về tư cách, Vũ chỉ là tên tép riu.

Tôi tin...

Mặc dầu báo chí nhà nước khẳng định rằng, người dân Hà Nội hân hoan chào đón Kim Jong-un, nhưng tôi cũng như nhiều người khác thực sự tin rằng, người dân Hà Nội đổ ra đường chỉ vì hiếu kỳ và tò mò.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Venezuela Việt Nam qua góc nhìn của một nữ bác sĩ trẻ

Cô gái trẻ, đồng thời là một nữ bác sĩ, đã bị bắt vài tuần nay và không ai có tin tức gì về cô. Rất nhiều người chưa từng biết, hoặc chưa từng nghe tới cái tên Diệu Hằng, nhưng sự biến mất của cô, đặc biệt là những gì cô bày tỏ đã khiến cộng đồng mạng quan tâm, lo lắng. Bài viết này cô công bố ít ngày trước khi cô bị bắt đi. Chúng tôi xin đăng tải để dư luận hiểu thêm về Diệu Hằng. - Đàn Chim Việt
Sự kiện nhân dân Venezuela nổi dậy cùng với Đảng Dân Ý của ông Juan Guiado lật đổ chế độ độc tài Maduro mấy ngày qua đang là sự kiện nóng hổi lôi kéo sự chú ý cả toàn thế giới.
Dù là chính phủ lâm thời của ông Juan Guiado vẫn chưa được ổn định vì sẽ còn đối mặt rất nhiều khó khăn trước mắt, nguy cơ khó khăn nhất là sự “giãy chết” của cựu Tổng thống độc tài Maduro, chắc chắn là Maduro sẽ tìm mọi cách gây biến động và Chính phủ ông Juan Guiado phải đối phó mọi mặt, nhưng bù lại, họ có sự trợ giúp từ Quốc Tế, cụ thể là Hoa Kỳ.
Khó khăn kế tiếp là Juan Guiado tiếp nhận một đất nước đã bị tàn phá về kinh tế nặng nề, việc sắp xếp các phe phái chính trị và kiến thiết lại quốc gia sẽ không dễ dàng cho ông. Nhưng dù sao, kiến thiết quốc gia vẫn sẽ dễ dàng hơn là quá trình lật đổ cả một chế độ độc tài, những khó khăn đó họ còn vượt qua được thì việc kiến thiết quốc gia họ sẽ cùng nhau xây dựng lại nhanh chóng mà thôi. Tuy chưa chính thức nhưng chúng ta vẫn chúc mừng cho Venezuela sẽ có một tương lai tươi sáng.
VIỆT NAM THÌ SAO?
Rất nhiều người nhìn về Venezuela rồi tự nhiên so sánh với Việt Nam, sự so sánh hiển nhiên bởi vì trong mỗi con người Việt Nam, họ khao khát điều đó, khao khát tự do, dân chủ.
Ở đây, chúng ta nhìn thấy sự khó khăn của Việt Nam so với Venezuela thế nào?
Nhìn bề ngoài, có lẽ đa số sẽ nghĩ hiện tình ở Việt Nam dù sao cũng tốt hơn Venezuela, ít nhất kinh tế Việt Nam vẫn chưa kiệt quệ đến nỗi người dân phải bới thùng rác tìm thức ăn, ít nhất Chính trị Việt Nam vẫn chưa xảy ra bạo lực khắp nơi, ít nhất Việt Nam vẫn chưa xảy ra tình trạng hàng triệu người phải di dân sang các nước lân cận,…
Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì như thế, có vẻ Việt Nam chưa khánh kiệt như Venezuela. Thế nhưng, người viết nói rằng, Việt Nam so với Venezuela sẽ khó khăn nghiêm trọng hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều thì quý vị nghĩ sao? Và tại sao như vậy?

Phó tổng thống Mỹ gặp Juan Guaido

Hôm thứ hai 25/2 PTT Hoa Kỳ Mike Pence đã gặp gỡ lãnh tụ đối lập Juan Guaido tại Bognota, thủ đô của Colombia, sau một cuối tuần đầy bạo động ở biên giới làm hàng trăm người dân Venezuela bị thương. Đã có 5 người bị giết và gần 300 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ nảy lửa giữa quân đội Venezuela và người biểu tình gần biên giới giữa Venezuela và Colombia cuối tuần qua.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và lãnh tụ các nước khối Lima dành một phút mặc niệm các nạn nhân ngày 23 tháng 2, trong cuộc họp ở Bogota, Colombia, ngày 25/2/2019
Bộ Ngoại Giao Colombia cho hay có 285 người bị thương, với 37 người được chở vào bệnh viện, quân đội Venezuela sau khi bắn hơi cay đã nã súng đạn cao su thẳng vào đám đông biểu tình.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Kim Jong Un đến Hà Nội: bóng dáng Hương mờ nhạt !?

Ở Hà Nội, Hương ít được nhắc đến, nhưng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ở khắp mọi nơi. Cắt tóc theo kiểu lãnh đạo Triều Tiên đang trở thành một xu hướng, món ăn mang tên Kim Ale được dành cho cho hội nghị thượng đỉnh. Ngay cả cha mẹ của Hương cũng nói rằng họ hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh, và nói rằng họ hy vọng Kim có thể cứu con gái họ.
Sự tương phản giữa sự chào đón nồng nhiệt dành cho Kim Jong Un tại Việt Nam và tương lai khắc nghiệt đang ở phía trước của Hương cho thấy khả năng ngoại giao phức tạp với Triều Tiên.
Nhưng khi lãnh tụ Triều Tiên có mặt tại Hà Nội, thì một phụ nữ Việt Nam bị buộc tội ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur chỉ hơn hai năm trước có thể phải đối mặt với án tử hình ở Malaysia.

Bị trục xuất Ủn giả tự thán: Việt Nam ngu ngốc

Sáng ngày 25/2, ông Howard X, người đóng giả lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Hà Nội sẽ phải rời đi và bay đến Singapore trước khi ông Kim Jong Un thật tới Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh, tuy nhiên ông Russell White, người đóng giả Tổng thống Mỹ có thể ở lại.
Ông Howard X cho biết như thế trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do qua Skype vào rạng sáng 24-2 sau một ngày mệt nhoài trên phố và bị an ninh giám sát khắp nơi...
Họ muốn tôi rời khỏi đây, cùng ngày với chuyến thăm đến Hà Nội của ông Kim Jong Un. Tôi không có lựa chọn nào hết. Thật ra tôi có thể chạy trốn nhưng tôi không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó. Tôi sẽ rời đi vào ngày Chủ nhật và báo chí sẽ biết điều đó và làm cho Việt Nam trông thật ngu ngốc,” ông Howard X cho hay.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Những người lính Bắc Hàn bị lãng quên

Kim Ủn có tới 4 ngày ở Việt Nam - nhưng có thể cu cậu không hề biết hoặc không bao giờ ghé thăm nơi này:
Khu tưởng niệm các phi công Triều Tiên đã hy sinh trên chiến trường VN, tọa lạc tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Thờ ơ !

ALAIN FINKIELKRAUT là một triết gia Pháp gốc Do Thái, thứ Bảy tuần trước ra đường, bị một nhóm Áo Vàng cực đoan thân Palestine chửi rủa, nhục mạ. Dư luận Pháp, từ trí thức tới báo chí, chính trị vv, kể cả những người không có cùng chính kiến với Finkielkraut bất bình, đồng loạt lên án thái độ lộng hành của nhóm Áo Vàng cực đoan. Kết quả, người đứng sỉ vả Finkielkraut giữa đường bị bắt giải tòa, vì ở Pháp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị Do Thái là một tội trước pháp luật.
Cùng một tuần lễ, một nghĩa trang Do Thái, cũng như nơi tưởng niệm bà Simone Veil, một nhân vật chính trị gốc Do thái bị phá hoại. Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình ở Paris và nhiều thành phố, lên án các hành động man rợ trên.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Ngày mai 23/2/2019 lịch sử Venezuela sang trang?

Sát giờ G - Mùa xuân Venezuela !
Ngày 23/2/2019 - là đến thời hạn mà tổng thống lâm thời Guaido của Venezuela tuyên bố sẽ hành động quyết liệt để cứu vãn một đất nước Venezuela đang bị tổng thống hiện tại Maduro biến thành địa ngục.Ngay trước mắt là hàng loạt hành động của phe Guaido nhằm buộc chính quyền Maduro phải mở hành lang nhân đạo ở biên giới để viện trợ lương thực nhân đạo của Mỹ đến tay hàng triệu người dân đói khát.Venezuela sẽ có được mùa xuân hay không?
VNTB

Vì sao Ủn béo

... Thế là còn lại Jong-un, sinh năm 1984, mặc dù sinh nhật chính thức của ông ta được điều chỉnh thành 1982 để tiếp nối sự song trùng huyền bí với năm sinh của ông nội và người cha. Jong-un học không giỏi, và trong suốt quãng thời gian học cấp hai tại một trường tư ở Thuỵ Sĩ, bóng rổ và những môn thể thao khác được cho là những thứ ám ảnh ông ta. Nhưng ông ta là kẻ nóng nảy và thích áp chế, những đặc tính phù hợp để thừa tự ngôi vị độc tài. Năm 2009, có lời đồn cho rằng “một thiên tài lãnh đạo mới đã xuất hiện từ bên trong những vùng đất cổ xưa của Triều Tiên”. Dung mạo của Jong-un được chải chuốt lại cho giống với ông nội ông ta – bao gồm cả kiểu cắt tóc phồng lên ấy. Giới quan sát suy đoán rằng ông ta được khuyến khích tăng cân vì mục đích này. Theo tường trình của tình báo thì hiện nay có thể ông ta đang gặp phải các vấn đề về sức khoẻ liên quan đến chứng béo phì.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Giận cá chém... lư hương

Người dân Sài gòn biết rõ từ gần chục năm nay vào những dịp có yếu tố Trung Quốc, những ngày lịch sử như ngày mất Hoàng Sa 19/1, hay ngày mất Gạc Ma 14/3… nhất là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979 thì tại tượng đài Trần Hưng Đạo luôn có sự hiện diện của thành viên Câu lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đến để phát biểu những ưu tư của người dân đối với vận nước.
Họ thắp hương, đưa hình ảnh này lên phương tiện internet nhằm thúc đẩy những ai chưa quan tâm tới nguy cơ Trung Quốc và hầu như năm nào họ cũng gặp khó khăn trên đoạn đường tưởng ngắn nhưng đầy chông gai hiểm trở.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

3.000 tấm ảnh rác thải nhựa gây ám ảnh

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng) là người Việt đầu tiên thực hiện chuyến hành trình dài 6.879 km để ‘săn’ rác thải nhựa.

Nhân vật đầu năm: Cẩu Lư Hương

“Khu vực tượng đài chỉ là nơi tham quan, trong khuôn viên này mà đặt lư hương thì không phù hợp. Việc thờ phụng nên được đặt ở đình, đền, chùa sẽ đúng hơn. Đó là việc bình thường và hợp lý" - Cẩu Lư Hương Trần Kim Yến.
Người Đô Thị
Nguyễn Thế Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM: "Tất cả các tượng Đức Thánh Trần trên đất nước đều có lư hương": Lư hương đặt trước tượng để những người đến chiêm bái có thể thắp nhang - một nghi thức tưởng nhớ theo truyền thống dân tộc. Chính vì thế, việc di dời lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở Công trường Mê Linh (quận 1, TPHCM) đi nơi khác, cho dù nơi đó là một ngôi đền, đã trở thành một việc làm không thể nào hiểu nổi. Đây là cách hành xử thiếu thận trọng liên quan đến một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất cho tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc. Và một khi đã làm một việc nào đó thì phải trả lời được trước dân bằng những giải thích thỏa đáng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng: “Ở ta, đa số tượng đài đều được coi là tượng thờ” (Lao động)

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Tổng thống Mỹ ra "tối hậu thư" cho tướng lĩnh Venezuela

"Các anh sẽ không thể tìm thấy bến bờ nào an toàn, không có lối thoát dễ dàng.
Các anh sẽ mất tất cả,"
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi đích danh quân đội Venezuela thôi ủng hộ Tổng thống Nicolás Maduro. Trong một bài phát biểu tại Miami, ông Trump cảnh báo "con mắt của cả thế giới" đang nhìn vào những người chống đỡ ông Maduro. Bài phát biểu thể hiện nỗ lực tiếp tục thuyết phục các quan chức hướng lòng trung thành về phía lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó.
Ông Trump đã có bài phát biểu vào thứ Hai tại Đại học Quốc tế Florida của Miami trước đám đông người nhập cư chủ yếu là người Venezuela và Cuba. Khu vực này là nơi sinh sống của hàng chục ngàn người nhập cư Venezuela - nhiều người trong số đó đã chạy trốn khỏi chế độ của Maduro và ủng hộ Guaidó. Trong bài phát biểu, ông Trump nói chính phủ Venezuela là "chế độ độc tài thất bại".
Ông nói chính Tổng thống Maduro là một "con rối Cuba" và cáo buộc một nhóm nhỏ "đứng đầu chế độ của Maduro" đã ăn cắp và che giấu tiền.

Diễn biến mới nhất ở Venezuela
Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đang gây áp lực lên ông Maduro, trong khi căng thẳng vẫn tiếp diễn đối với lượng hàng cứu trợ quốc tế do ông Guaidó tổ chức.

Vào thứ Bảy, 16/2, các máy bay vận tải quân sự của Hoa Kỳ đã đến một thị trấn Colombia giáp Venezuela, mang theo hàng trăm tấn hàng hóa nhân đạo.
Một cây cầu giữa hai quốc gia hiện đang bị chặn bởi các container vận chuyển - và không rõ liệu Tổng thống Maduro có cho phép nó đi vào hay không.
Trước đây ông Maduro đã phủ nhận có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ở Venezuela và gọi hoạt động viện trợ là một chương trình do Mỹ dàn dựng.
"Ông ta thà thấy người dân của mình chết đói còn hơn là cấp cho họ viện trợ," ông Trump nói trong bài phát biểu, kêu gọi quân đội đảm bảo việc giao hàng an toàn.
Một kho hàng khác đã bắt đầu ở Brazil và dự kiến một kho hàng thứ ba sẽ xuất hiện trên đảo Curacao của Hà Lan, ngoài khơi bờ biển phía bắc của Venezuela. (BBC – toàn bài)

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Costa Rica tiếp nhận đại sứ Venezuela do Juan Guaido bổ nhiệm

Ngày thứ tư tuần qua, Tổng thống Carlos Alvarado (giữa), Thủ tướng Manuel Ventura (phải) đã tổ chức lễ công nhận bà María Faría, người được Tổng thống lâm thời Juan Guaido bổ nhiệm là đại diện ngoại giao của Venezuela tại Costa Rica.
Ngay sau đó 3 quan chức ngoại giao Nabil Moya, Angélica Ramírez và Nelly de la Mata Ovalles của chính quyền Maduro cũng "bị mời" ra khỏi lãnh thổ Costa Rica trong vòng 60 ngày, kể từ 15/2/2019, theo công ước Vienna.

Vĩnh biệt "Hít le"

Diễn viên Bruno Ganz người nổi tiếng với vai diễn trùm phát xít Đức Adolf Hitler trong bộ phim "Downfall" đã qua đời ở tuổi 77.
Một đoạn ngắn trong bộ phim này đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ chế ra những "Video parody" lấy bối cảnh từ những câu chuyện thời sự ở VN

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Juan Guaido tung đòn quyết định

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido vừa tuyên bố quân đội nước này có 8 ngày để thay đổi đổi lập trường, quay lưng lại với Tổng thống Nicolas Maduro.
“Ngày 23/2 sắp đến, hỡi các anh từ lực lượng vũ trang. Đây là ngày rất quan trọng đối với xã hội Venezuela vì chúng ta có cơ hội không chỉ để chấm dứt cuộc khủng hoảng này, vốn đã trực tiếp và gián tiếp cướp đi mạng sống của nhiều người, mà còn mở ra cảnh cửa thay đổi cho Venezuela. Các anh đang nắm cơ hội này, các anh có 8 ngày để đứng về phía hiến pháp”, ông Guaido phát biểu tại một diễn đàn hôm 15/2.
Ngày 23/2 là khi hàng viện trợ quốc tế, do ông Guaido điều phối, dự kiến được chuyển đến Venezuela.
Trước đó, ông Guaido cảnh báo với quân đội rằng ngăn chặn hàng viện trợ quốc tế vào Venezuela sẽ mắc “tội ác chống lại nhân loại”. Chính quyền của Maduro từ chối nhận hàng viện trợ với lập luận điều đó sẽ dẫn tới sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ Venezuela.
Thời gian gần đây Maduro luôn có mặt cùng quân đội "tập trận" rất "khí thế"
Thế nhưng quân của ngài "râu kẽm" như thế nào, thế giới đều biết, qua sự kiện ngày 4/8/2018
Chỉ một chiếc drone "trời giáng" khiến ngài râu kẽm và đám tướng  mặt xanh như đít nhát còn lính tráng thì bỏ chạy tan tác.
Cố lên Juan Guaido

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Trump tiếp và bàn với Tổng thống Colombia về Venezuela

Hôm thứ tư 13/2, TT Trump đã tiếp và bàn thảo với TT Colombia Ivan Duque tại Tòa Bạch Ốc về chiến dịch gây sức ép lên TT Nicolas Maduro của Venezuela phải từ nhiệm.
Hai TT đã nói chuyện với nhau trong Phòng Bầu Dục, sau đó dùng bữa trưa chung với nhau. Họ so sánh các dữ kiện về cuộc chạm trán đang lên cao điểm giữa TT Maduro và lãnh đạo giới đối lập vốn được Hoa kỳ và nhiều nước khác ủng hộ là ông Juan Guaido. Hoa Thịnh Đốn chẳng những gây sức ép đòi TT Maduro phải ra đi mà còn đe dọa ngấm ngầm có thể dùng vũ lực can thiệp nếu cần, sau khi đoàn xe chở nhu yếu phẩm cho dân chúng Venezuela của Hoa Kỳ bị TT Maduro cấm không cho vào.
 Dân Venezuela tràn về Colombia
 Trại tị nạn dành cho họ trên đất Colombia
Colombia là quốc gia có vai trò quan trọng nhất vì quốc gia này đã nhận lãnh phần lớn con số hơn 2 triệu dân Venezuela đã bỏ nước ra đi tị nạn vì bất ổn, nghèo đói và bạo lực chính trị đang hoành hành xứ sở của họ.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips