Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

VĐV Bắc Hàn, thành tích đều nhờ công lao của "Lãnh đạo vĩ đại"

Lực sĩ cử tạ người Bắc Hàn Om Yun Chol phá kỷ lục ở nội dung cử đẩy với mức tạ 168 kg. Trọng lượng nặng đúng gấp ba lần cân nặng cơ thể của Om (56 kg).
Lịch sử qua 30 lần tổ chức, Olympic chỉ ghi nhận năm trường hợp phá kỷ lục ở dạng này, do đó giới chuyên môn gọi Om là nhân vật mới bước vào “CLB năm người”.
 Om sinh 1991, cao 1,5m, nặng 56kg
Khi được hỏi một người nhỏ thó như thế làm sao lại có thể nâng nổi một sức nặng gấp ba cơ thể mình, Om nói đó là nhờ công lao của “Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại”. Các lực sĩ Bắc Hàn thường trả lời như thế sau một thành tích vĩ đại.
Một tương lai sáng lạn, một cuộc sống chắc chắn sẽ "sướng" hơn cho Om và gia đình khi anh về nước. Hạnh phúc đến bởi ơn lãnh tụ có lẽ sẽ kéo dài cho đến những lần thi đấu sau vì Om chỉ mới 21 tuổi.
Bài trước: "Văn hóa" vỗ tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips