Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Người dân Venezuela bày tỏ niềm tin Juan Guaido

Hưởng ứng lời kêu gọi của Juan Guaido, hôm qua 30/1 hàng trăm ngàn người dân Venezuela đã xuống đường tại thủ đô Carasca, nhằm ủng hộ Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido làm tổng thống lâm thời thay thế ông Nicolas Maduro. Ông Nicolas Maduro đã bị chỉ trích vì gây ra cuộc khủng hoảng toàn diện tại quốc gia từng giàu có nhất Nam Mỹ, khiến hàng triệu người Venezuela chạy tới các nước láng giềng để tìm sự sống. Cuộc tuần hành có sự tham gia của các tầng lớp xã hội Venezuela, từ các chuyên gia tới công nhân lao động. Những người tuần hành gồm các bác sỹ mặc đồng phục y khoa, các doanh nhân mặc những bộ com lê trang trọng, và những công dân mặc quần jean, họ tụ lại với nhau, vẫy cờ quốc gia Venezuela và yêu cầu ông Maduro từ chức. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi những người ủng hộ ông Guaido nhằm tăng áp lực lên ông Maduro.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, Tổng thống lâm thời Venezuela được Hoa Kỳ và hơn 20 quốc gia thừa nhận, đã tham gia cuộc tuần hành yêu cầu ông Nicolas Maduro từ chức, tại Caravas, Venezuela 30/1/2019.
Những người tham gia cuộc tuần hành cầm những tấm biểu ngữ nêu các lý do cho sự kiện này, và họ kêu gọi các lực lượng khác tham gia cùng. Một số người tại quận Chacao, thủ đô Caracas đã viết lên biểu ngữ: “Tôi muốn một Venezuela tự do”, trong khi đó những chiếc xe hơi và xe tải đi qua đều nhấn còi thể hiện ủng hộ. Còn những người khác thì hô vang “Maduro là một kẻ phạm pháp, không phải là một tổng thống”.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Nợ cứt sắp bắt đầu ở Bắc Hàn

Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un mới đây ra lệnh cho mọi người dân quốc gia này mỗi ngày phải nộp 200 pound (khoảng 91 kg) phân người, một con số “bất khả thi,” nhằm phục hồi nền nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông ngoại quốc. Bản tin của Fox News hôm Thứ Ba, 29 Tháng Giêng, nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn đưa nông nghiệp lên là ưu tiên chính trong nỗ lực phục hồi kinh tế, trong bài diễn văn đầu năm mới.

Cụ Hu-ma-ni-tê sắp ngỏm


Tờ báo của đảng Cộng Sản Pháp, L’Humanité, sau hơn 100 năm tồn tại, giờ có thể bị xóa sổ trong làng báo Pháp vì hết tiền.
Le Figaro số đề ngày 29/01/2019, dẫn nguồn từ báo Marianne cho hay, khó khăn tài chính đang trở nên trầm trọng với l’Humanité. Tờ báo Cộng Sản được thành lập từ năm 1904 đã tuyên bố hết khả năng chi trả trước tòa án Bobigny. Ban lãnh đạo tờ báo đã đề nghị được đặt dưới sự quản lý của tư pháp để có thể tiếp tục hoạt động. Tòa sẽ xem xét vụ việc này vào ngày 30/01/2019.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Tổng thống lâm thời Juan Guaido thu thập dân ý về Luật Ân xá

Từ hôm qua, ông Guaido đã khởi động các cuộc tham vấn nhân dân trên toàn quốc, nhằm phổ biến đường lối của đối lập trong khi toàn bộ báo chí đã bị chính quyền Nicolas Maduro khống chế. Thông tín viên RFI Benjamin Delille đã đến quảng trường Alfredo Sadell ở Caracas, nơi thủ lãnh đối lập thu thập ý kiến về luật ân xá, tường thuật:
Trong suốt buổi sáng, các dân biểu thay nhau lên diễn đàn để giải thích về nội dung luật ân xá. Đến trưa, luật này được công chúng bỏ phiếu tượng trưng.
Vanessa, 34 tuổi đứng vào một hàng dài người đang xếp thứ tự. Cô nói: «Chúng tôi xếp hàng để ký tên đồng ý với luật ân xá do Quốc Hội thông qua». Cô đến tham gia vì sợ rằng đạo luật sẽ khoan hồng cho tất cả những tội mà một số thành viên chính phủ đã phạm trong những năm gần đây. Tuy nhiên Vanessa nhìn nhận các dân biểu đã nói rõ đối tượng của luật là những ai bị cầm tù, truy nã hoặc lưu vong vì lý do chính trị.
Dân biểu Leonardo Regnault giải thích các nguyên tắc của luật: «Chính phủ tiếm quyền Maduro đã bỏ tù nhiều người qua việc sáng tác ra đủ loại tội phạm để gán cho họ. Sắp tới khi khôi phục nền dân chủ, các nhà tù sẽ mở cửa để kết thúc tình trạng vô nhân đạo này».
Các cuộc tham vấn tương tự diễn ra khắp nước, và mỗi người tham gia được phát tài liệu chi tiết về luật để về phổ biến cho người thân».

Từ Panama, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi "giải pháp công bằng và hòa bình" cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela khi Ngài kết thúc chuyến tông du Đại hội Giới trẻ Thế giới tổ chức tại quốc gia này và dường như sự kiện lớn này bị lu mờ trước những biến động đang diễn ra tại Venezuela, một quốc gia gần đó.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Gigi Wu vĩnh biệt niềm đam mê lạ kỳ

Gigi Wu, 36 tuổi, người phụ nữ có sở thích thay bộ đồ leo núi bằng bộ bikini khi đã leo tới những đỉnh núi cao ở Đài Loan đã tử nạn ngày 19/1 vừa qua.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương FTV năm ngoái, Gigi Wy cho biết cô đã leo lên tới hơn 100 đỉnh núi trong bốn năm.
Khi được hỏi tại sao làm điều đó, Gigi trả lời, “Trông nó thật đẹp, có gì không thể thích?"
Mặc dù Đài Loan phần lớn là một nước nhiệt đới, nhưng lại có một loạt đỉnh núi cao ngất sừng sững ở giữa hòn đảo này, thường cao hơn 3,000 mét. Vào mùa đông, nhiệt độ thường giảm xuống dưới mức đóng băng trên các sườn núi.
Hôm thứ Bảy tuần qua, 19 tháng 1, cô dùng máy điện thoại vệ tinh để nói với bạn bè rằng cô đã rớt xuống một khe núi, trong khu công viên quốc gia Yushan, và bị thương nặng. Vì thời tiết xấu, mấy chiếc máy bay trực thăng cứu nạn đã gặp khó khăn để bay tới tới gần địa điểm hiểm trở của cô, và cuối cùng các chuyên viên đã tìm ra thi thể bất động của Gigi Wu hôm thứ Hai.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Juan Guaido - Người lãnh tụ truyền cảm hứng

Nhà tâm lý học vĩ đại Gustas Le Bon nói rằng: “Đám đông không có lãnh đạo là một đám đông bỏ đi”. Cho nên vai trò của người lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Họ là người truyền cảm hứng cho người khác. Họ dẫn dắt quần chúng, khiến quần chúng hành động có mục tiêu, có lý trí. Hầu hết các cuộc biểu tình tự phát đều không có những người lãnh đạo tổ chức. Những người ấy đại diện cho đám đông phát đi những thông điệp chính thức của cuộc biểu tình. Một đám đông tự phát rất dễ dẫn đến bị kích động, dễ bạo loạn và dễ khiến cho lực lượng cảnh sát lấy đó làm cái cớ chống bạo loạn. Đây là một điều rất nguy hiểm, và có thể cuộc biểu tình bị dìm trong biển máu.
Lãnh tụ 35 tuổi Juan Guaido và vợ con

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Cái chết của CHND Trung Hoa không chỉ riêng nhân dân Trung Quốc mong đợi

25-1-2019
Tháng 3 năm 1949 Mao Trạch Đông vào Bắc Kinh. Mao đến Điện Thái Hòa. Ngồi lên ngai vàng mấy phút. Sau đó đến sống ở Trung Nam Hải mà không ở lại trong Tử Cấm Thành. Mấy phút mà Mao ngồi lên ngai vàng, trên thực tế, là chiều dài của đế chế Mao Trạch Đông. Đế chế Mao Trạch Đông không phải tính đến ngày Mao Trạch Đông mất 09/9/1976, mà là ngày tan rã của CHND Trung Hoa. Các đời nối tiếp sau Mao: Hoa Quốc Phong, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình – tất cả vẫn còn là đế chế của Mao. Nhưng các lãnh đạo Bắc Kinh sau Hoa Quốc Phong, bề ngoài thì vẫn nhắc đến Mao, mà trong lòng lại muốn cởi bỏ Mao. Từ thời Đặng Tiểu Bình đã công khai đánh giá lại Mao.
Riêng Tập Cận Bình thì trong lòng đã tống Mao vào phế thải, nhưng ngoài đời sống lại bảo vệ di sản của Mao. Di sản Mao để lại là một triều đại hà khắc hơn đế chế Tần Doanh Chính. Tập ghét Mao nhưng Tập yêu di sản Mao. Đó là sự mâu thuẫn lớn nhất trong con người Tập. Tập không bảo vệ các trước tác Mao. Tập không bảo vệ Đại nhảy vọt và CMVH của Mao.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Boeing ra mắt xe bay

Nguyên mẫu Máy bay chở khách tự hành (PAV) của Boeing được hiển thị trong chuyến bay thử nghiệm khai mạc, tại Manassas, Virginia, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Boeing Co cho biết hôm thứ Tư, nguyên mẫu xe bay của họ đã bay lơ lửng trong không trung trong chuyến bay thử nghiệm, một bước nhỏ nhưng quan trọng khi nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới đặt giá thầu để cách mạng hóa dịch vụ vận chuyển đô thị và chuyển phát bưu kiện.

Dân Venezuela sắp hạ huyệt Xã hội chủ nghĩa

Chính quyền Maduro phút lâm chung
"Những công dân Venezuela đã phải chịu đựng quá lâu dưới bàn tay của chế độ Maduro bất hợp pháp. Hôm nay, tôi đã chính thức công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Juan Guaido, là Tổng thống lâm thời của Venezuela," ông Donald Trump đăng trên Twitter.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa công khai tuyên bố thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống tạm quyền.
Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ,
yêu cầu ngoại giao Mỹ rời khỏi Venezuela sau 72 tiếng
Nhiều nước Nam Mỹ, kể cả Brazil, Colombia và Peru, đã công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp.

Juan Guaido hôm 23/1 tuyên bố mình là tổng thống của Venezuela trong một động thái được hoan nghênh bởi đám đông biểu tình và các nhà lãnh đạo thế giới.
Người đàn ông 35 tuổi này là lãnh đạo phe đối lập và người đứng đầu Quốc hội. Ông nhanh chóng tiếp sức cho phong trào chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.
Guaido, người gọi Maduro là kẻ tiếm quyền, hứa hẹn lập chính phủ chuyển tiếp và bầu cử tự do để chấm dứt sự cai trị của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Dấu hiệu sụp đổ của Trung cộng

Xã hội Trung Quốc ngày càng lộ rõ những mâu thuẫn sâu sắc. Một sự khủng khoảng sâu rộng trên khắp các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, môi trường, văn hóa, đời sống… Mặc dù đã rất nỗ lực trong việc che mắt người dân trong nước và quốc tế, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngăn được sự thật phơi bày về một cuộc suy thoái toàn diện đang diễn ra, cho thấy dấu hiệu sụp đổ toàn diện. (Xem toàn bài)

Thưởng 15 ngàn đồng vì bàn giao mặt bằng đúng quy định.

Thật chứ không đùa

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Emmanuel Macron một tổng thống uyên bác

Le Grand Débat
Trước 600 thị trưởng, xã trưởng vùng Normandie, Emmanuel Macron chiều hôm 15/01 đã khởi đầu cuộc thảo luận lớn (le grand débat national) về các vấn đề của nước Pháp. Trong... 7 giờ liên tiếp, trực tiếp truyền hình, Macron đã trả lời tất cả những câu hỏi hay chất vấn ‘’sans tabous‘’ (không cấm kỵ) của các dân cử địa phương, với những con số, những dữ kiện cụ thể, nhằm chứng tỏ ông ta không phải là người ngồi trong tháp ngà.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Tàu cộng phẫn nộ vì một bức thư pháp

Nguyên khổ bức thư pháp
Việc Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cho Bảo tàng Quốc gia Tokyo của Nhật Bản mượn một bức thư pháp cổ đã gây phẫn nộ trên khắp Trung Quốc.
Trên giấy tờ có vẻ đây là một sự trao đổi văn hóa đơn thuần, vậy tại sao kiệt tác quý giá được tạo ra cách đây 1.200 năm lại gây ra sự tức giận như vậy ngày nay?
Nhan Chân Khanh - Yan Zhenqing -  颜真卿
Bức thư pháp có tựa đề Tế điệt cảo (Requiem to My Nephew), được viết bởi Nhan Chân Khanh - được coi là một trong những nhà thư pháp vĩ đại nhất ở Trung Quốc. Ông sống từ 709 đến 785 sau Công nguyên.
Nhan Chân Khanh viết tác phẩm này vào năm 759 sau Công nguyên, sau khi ông biết tin cháu trai mình qua đời.

Bức thư pháp này được lưu giữ ở Trung Quốc trong nhiều thế kỷ cho đến khi nó được đưa đến Đài Loan vào những năm 1940 - cùng với các cổ vật khác của Trung Quốc - khi Quốc Dân Đảng thua cộng sản năm 1949 phải chạy ra hòn đảo này.
Kể từ đó tác phẩm được lưu giữ an toàn trong Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan (Quốc lập Cố cung Bác vận viện).
Năm 1997, tác phẩm này cho Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington DC mượn để trưng bày, nhưng sau đó vẫn được lưu giữ tại Đài Loan cho đến nay.
Tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Tokyo (ảnh trên và dưới) như một phần của triển lãm có tiêu đề "Thư pháp vô song: Nhan Chân Khanh và Di sản của ông".

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Khi nước Nga tràn đầy hy vọng

Thiếu nữ Ukraine - Ảnh David Dubnitskiy
Tác giả: Maria Antonova (AFP) | Người dịch: Mai Hưng (VNTB)

Vào một buổi trưa khô lạnh của tháng trước (tức tháng Mười, 2018 – người dịch), khoảng vài trăm người đã tập trung tại quảng trường chính của cái thị trấn nhỏ bé này, vốn cách phía bắc Maxcơva vài giờ chạy xe, để chứng kiến một sự kiện lịch sử: đó là việc khai quật một bức thư được viết cách đây nửa thế kỷ tại thị trấn Pereslavl này từ thời Liên-xô cũ gửi cho giới trẻ năm 2018
(Pereslavl-Zalessky là một thị trấn của tỉnh Yaroslavl, Liên bang Nga. Thị trấn có diện tích là 20 km², dân số tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2000 là 44.900 người. Pereslavl-Zalessky nằm ở phía nam của tỉnh Yaroslavl, cách thủ đô Maxcơva khoảng 140 km về phía đông bắc và 139 km về phía tây nam của thành phố Yaroslavl – người dịch).
Lễ chôn thư năm 1968
Bức thư này được viết bởi những người trẻ tuổi vào năm 1968, được niêm phong trong một hình trụ bằng kim loại có hình dạng như một quả tên lửa - không nghi ngờ gì nữa, điều này thể hiện sự kính trọng đối với chuyến bay thành công vang dội của Yuri Gagarin vào vũ trụ, chuyến bay mà đã diễn ra vài năm trước khi cái ống kim loại hình trụ có hình dạng như một quả tên lửa này được chôn sâu dưới một cái bệ nhỏ màu xám. Những bức ảnh từ buổi lễ này của năm 1968 cho thấy những người dân địa phương mặc những chiếc áo khoác mùa đông đang đứng ở dưới chân đế của bức tượng của Vladimir Lenin, một cánh tay dài với một tỷ lệ không cân xứng của bức tượng này ở phía trên đầu họ đang chỉ hướng về tương lai của chủ nghĩa cộng sản tươi sáng không thể nghi ngờ trong thế kỷ 21.

WHO đối phó 10 thách thức năm 2019

Thế giới đang phải đối phó với nhiều thách thức về vấn đề y tế, sức khỏe.
Những vấn đề sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ giải quyết trong năm 2019: 1⃣ Ô nhiễm và biến đổi khí hậu 2⃣ Bệnh truyền nhiễm 3⃣ Cúm (Influenza) 4⃣ Môi trường sống quá mong manh 5⃣ Sự đề kháng với thuốc chống vi trùng 6⃣ Dịch Ebola 7⃣ Chăm sóc sức khỏe sơ cấp 8⃣ Thuốc Chích ngừa 9⃣ Sốt Xuât huyết 🔟 Vi rút gây ra bệnh AIDS (Human Immunodeficiency Vírus)
(Toàn bài)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips