Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Trốn chạy

152 người Việt Nam đi du lịch và trốn luôn tại Đài Loan khiến chính phủ nước này lập đội đặc nhiệm truy tìm. Đây là cuộc trốn chạy với số lượng người được đánh giá là chưa từng có tiền lệ.
Việc người Việt Nam đi du lịch rồi trốn lại nước ngoài là chuyện đã xảy khá thường xuyên từ nhiều năm qua. Cụ thể vào hồi đầu tháng 12/2013, một đoàn khách Việt gồm 15 người đi theo tour du lịch sang Israel rồi trốn lại cả 15 người. Một cuộc trốn chạy khác của 59 du khách Việt tại Hàn Quốc cũng gây xôn xao dư luận vào tháng 1/2016. Nhìn chung, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan là những quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều người Việt lợi dụng đi du lịch để trốn ở lại lao động trái phép.
Vậy ra, “thóc ở đâu, bồ câu ở đó”. Thế nhưng, CHXHCN Trung Quốc cũng là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, vậy tại sao chẳng con bồ câu nào dám đến đó để kiếm thóc? Cũng vậy, Mỹ, Canada, Úc, Thuy Sĩ, Pháp … luôn là những quốc gia được những người Việt giàu có và ngay cả quan chức cao cấp Việt Nam đang đầu tư tiền của cho gia đình, con cái ăn học hoặc định cư sinh sống, chứ không phải là CHXHCN Albania, CHXHCN Nam Tư, CHXHCN Argentina …
Như thế, những người ra đi dù dưới bất cứ hình thức nào thì họ cũng cùng một mục đích là trốn chạy Cộng Sản hay Chủ Nghĩa Xã Hội. Vì như lời phát biểu của Tổng Thống Mỹ Donal Trump thì “...bất cứ nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay cộng sản thực sự được áp dụng thì nó chỉ mang đến đau thương, tàn phá và thất bại”.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Tàu cộng: mác-xít, mao-xít dẹp, tập-xít lên ngôi

Khưu Chiêm Huyên (Qiu Zhanxuan), lãnh tụ sinh viên mác-xít nổi tiếng hôm 26/12/2018 bị công an Trung Quốc bắt giữ trước cổng trường, ngay trong ngày kỷ niệm 125 năm sinh nhật Mao Trạch Đông.
Một sinh viên chứng kiến cho AFP biết, Khưu Chiêm Huyên, chủ tịch hội sinh viên mác-xít của trường đại học Bắc Kinh đã bị bảy, tám người đẩy vào một chiếc xe hơi màu đen. Anh phản đối kịch liệt, nói rằng không hề phạm luật. Nhóm người bắt sinh viên này đã chìa cho xem giấy tờ của công an khi bị những người xung quanh chất vấn.

Sinh viên Khưu Chiêm Huyên bị bắt lúc đang chuẩn bị tham dự buổi lễ tưởng niệm Mao Trạch Đông do anh tổ chức, tuy hôm qua đã được một người có trách nhiệm trong trường cảnh cáo. Nhân chứng nói rằng không thể hiểu được vì sao kỷ niệm 125 ngày sinh Mao chủ tịch mà lại bị cấm. Các thông tin của hội sinh viên mác-xít bị xóa, tài khoản WeChat bị phong tỏa. Trường đại học Bắc Kinh và bộ Công An Trung Quốc từ chối trả lời các hãng tin Reuters, AFP về vụ này.

Báo chí không nói đến sinh nhật Mao
Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong những năm gần đây cố giữ khoảng cách với di sản của Mao Trạch Đông, qua đời năm 1976. Ngày sinh nhật Mao không được nhắc đến trên tất cả các báo in tại Hoa lục hôm 26/12.

Tắm nắng nhân tạo nguy cơ gây ung thư

RFI - Để có làn da nâu khỏe khoắn và thể hiện đẳng cấp, rất nhiều người thường xuyên sử dụng phương pháp tắm nắng nhân tạo. Tại Pháp, vào thế kỷ XIX, chỉ có phụ nữ nông dân mới có làn da nâu do làm việc đồng áng, còn phụ nữ thành thị thượng đẳng thì luôn bảo vệ làn da trắng khỏi ánh nắng mặt trời. Xu thế này thay đổi hoàn toàn kể từ năm 1936 khi Pháp bắt đầu áp dụng ngày nghỉ phép được hưởng lương. Mọi người đổ xô về các vùng có nắng rực rỡ và làn da rám nắng trở thành mốt kể từ đó.
Tuy nhiên, càng phơi nắng nhiều, nguy cơ mắc ung thư da càng cao. Hai mươi phút tắm nắng nhân tạo bằng tia tử ngoại tương đương với 3 giờ phơi dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới. Để tránh những hậu quả ngày càng chắc chắn của việc tắm nắng nhân tạo đối với da (ung thư da, lão hóa làn da…), tháng 10/2018, Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Y tế (Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES) đề xuất cấm giường tắm nắng nhân tạo.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Nghệ sĩ kỳ tài Banksy mừng giáng sinh

Hàng ngàn người đã đổ về xem bức tranh nhiều ẩn ý của nghệ sĩ đường phố Banksy nhân ngày lễ giáng sinh. Bức Season’s greeting xuất hiện hồi tuần này trên tường bãi đậu xe ở Port Talbot, xứ Wales – mô tả cảnh một em bé đang đùa với tuyết nhưng...
thật ra đó là tro từ một đám cháy.
2 hình vẽ ở góc 2 mặt tường tạo thành bức tranh "liên hoàn" đầy ý nghĩa.

Đô-la Chum nổi loạn

Trump sẽ bước vào năm thứ ba với tư cách là một tổng thống không bị ràng buộc. Ông phải chiến đấu với những người mà ông xem là kẻ thù, quyết tâm thực hiện những lời hứa cứng rắn trong cuộc tranh cử vừa rồi và lo sợ bất kỳ sự chia rẻ nào trong liên minh chính trị của ông. Cho đến nay, thành quả thật lộn xộn. Chính phủ liên bang đóng cửa. Thị trường chứng khoán đang sụt rớt tự do. Các đồng minh nước ngoài đang lên tiếng báo động. Các thế lực thù địch như Nga thì hoan hô cổ vũ. Và các nhà lập pháp theo đảng Cộng hòa khi xưa ngại bất đồng với Trump thì bây giờ lại công khai phê phán.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Vài hình tượng trang trí Vương cung thánh đường "xây chui" nổi tiếng thế giới

Một con chó  biểu tượng cho lòng trung thành
nằm dưới chân bàn nơi Judas nhận tiền bán Chúa
Nụ hôn của Judas. con rắn phía sau biểu tượng của ma quỷ

Công trình "xây chui" nổi tiếng thế giới

Ngôi Vương Cung Thánh Đường Sagrada Família lừng danh ở Barcelona, Tây Ban Nha vừa được chính thức cấp giấy phép xây dựng vào tháng 10 năm 2018, đánh dấu 136 năm xây cất bất hợp pháp.
Để hợp thức hoá việc xây dựng kiệt tác nghệ thuật lẫy lừng này của thiên tài kiến trúc sư Catalunya Antoni Gaudi, những người thừa kế gia tài của ông phải trả nợ đã thiếu từ lâu cho Hội Đồng Thành Phố. Số nợ trị giá 41 triệu đô sẽ được trả góp kéo dài cho tới thập kỷ tới dù việc xây dựng vẫn chưa xong và đang tiếp diễn. Thánh Đường được dự đoán sẽ hoàn tất năm 2026 hay 2028 kỷ niệm ngày Gaudi mất 100 năm và khách xem vẫn được vào để lấy tiền gây quỹ xây cất.
Bạn có biết trong lịch sử, việc xây dựng kiệt tác của Gaudí này đã mất nhiều thời gian hơn so với việc xây dựng Kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập. Thật vậy, các kim tự tháp Goza đã mất 20 năm để được xây dựng trong khi Sagrada Familia sẽ mất từ ​​144 đến 146 năm để hoàn thành.
Thánh Đường Sagrada Familía là một công trình kiến trúc nghệ thuật vĩ đại, lạ lẫm và gây nhiều ấn tượng nhất cho khách du thăm viếng Barcelona. Hàng năm có trên 20 triệu du khách đến thăm và có khoảng 4,5 triệu vào xem bên trong. Nếu bảo đây là một kỳ quan của thế giới được tạo ra bởi con người, tôi nghĩ sự ví von này không ngoa. Nó đã được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 1984 và cũng được xếp vào danh sách 12 bảo vật của Tây Ban Nha.

Áo vàng Pháp: Hồi 6 - cảnh cũ, giảm nhiệt

Cuộc biểu tình chống chính phủ của phong trào áo vàng một lần nữa lại diễn ra vào ngày 22.12, nhưng quy mô đã suy giảm nhiều. Có một người chết do tông xe vào chướng ngại vật của những người biểu tình "áo vàng". Tính đến nay đã có 10 người chết do phong trào biểu tình "áo vàng" tại nước Pháp.
Sau nhiều tuần, đây là lần đầu tiên thủ đô Paris không giống như là một bãi chiến trường sau những buổi biểu tình của phong trào "áo vàng". Đã có những vụ va chạm nhỏ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại đại lộ Champs Elysees khi cảnh sát dùng đạn hơi cay, vòi phun nước để ngăn chặn. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng trên đại lộ nổi tiếng này vẫn mở cửa gần như suốt ngày 22.12.

Hà Tĩnh - giáo phận thứ 27

Tôi hiện diện ở đây với một tâm tình rất là phức tạp và có thể nói là đối nghịch, một đàng tôi rất vui được gặp gỡ Quý bạn, Quý vị là những người làm truyền thông để giúp hai dân tộc chúng ta hiểu nhau hơn, đàng khác tôi hiện diện ở đây với nỗi buồn, vì đáng lẽ ra công việc này các nhà cầm quyền Việt Nam phải làm, chứ không phải là vấn đề của tôi. Chúng tôi không được huấn luyện, đào tạo để làm công tác này, nhưng vì thảm hoạ môi trường và vì cuộc sống của người dân, của các nạn nhân tôi phải hiện diện ở đây... - Đức cha Nguyễn Thái Hợp phát biểu trước quốc hội Đài Loan
Giáo Hội Công giáo Việt Nam có giáo phận thứ 27, đó là Giáo Phận Hà Tĩnh. Giáo phận do Giám Mục Nguyễn Thái Hợp làm giám mục tiên khởi.
Giáo phận tân lập Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội, gồm có tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tòa Giám Mục và Nhà Thờ Chính Tòa của giáo phận này tọa lạc tại Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tân Giáo Phận Hà Tĩnh rộng 14,091 cây số vuông, với 241,112 tín hữu Công Giáo trong tổng số 2,153,300 dân cư, với 96 giáo xứ, 93 linh mục, 19 tu huynh, 188 nữ tu và 56 chủng sinh.
Đức Giáo Hoàng Francis đã quyết định thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh, tách từ Giáo Phận Vinh và bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, cựu giám mục Giáo Phận Vinh, làm giám mục tiên khởi của Hà Tĩnh, tức giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Cùng với quyết định này, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Hữu Long, thuộc Tu Đoàn Xuân Bích, hiện đang là giám mục phụ tá Giáo Phận Hưng Hóa, nay làm tân giám mục chính Tòa Giáo Phận Vinh. -Toàn bài
Hình ảnh Đức cha Tân giám mục Vinh Nguyễn Hữu Long

Vật thể lạ

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Báo nước ngoài phân tích về "con c..." VN vớt được

Tạp chí “Máy Móc Phổ Thông” (Popular Mechanics) đã phân tích nguồn gốc chiếc vỏ ngư lôi dạt vào bờ biển Phú Yên hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai vừa qua.
Chiếc ngư lôi dài 6.8 mét, đuôi có một cặp chong chóng quay ngược chiều để giữ thăng bằng. Đây là cách thông thường khi chế tạo ngư lôi ngày nay. Đằng sau các chong chóng có lỗ cho dây liên lạc nhận lệnh từ tàu ngầm chỉ huy.

Nhiếp ảnh gia mất tích vì những tấm ảnh bóc trần xã hội Trung Quốc?

Lu Guang là một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc, từng đạt nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh. Kể từ khi trở thành nhiếp ảnh gia tự do năm 1993, Lu Guang đã phát triển nhiều dự án tài liệu ở Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề nổi cộm nhất về xã hội, y tế và môi trường mà Trung Quốc hiện đang phải đối mặt.
Ngày 23/10, Lu bay tới Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, nơi ông dự tính tham gia một số sự kiện về nhiếp ảnh. Sau đó, ông sẽ bay tới Tứ Xuyên để gặp một người bạn tên Chen và góp mặt trong một sự kiện từ thiện. Tuy nhiên, ông Chen không thể tìm và liên lạc được với nhiếp ảnh gia.
Khi ông Chen hỏi bà Xiaoli xem ông Lu ở đâu thì bà không biết. Sau khi tìm hiểu tình hình, bà Xu đã liên lạc với vợ của người đã mời ông Lu tới Tân Cương và biết tin rằng, cả ông Lu và người tổ chức sự kiện đều bị an ninh dẫn đi. Các quan chức địa phương từ tỉnh Chiết Giang, quê nhà của ông Lu, sau đó đã xác nhận thông tin này.
"Ông ấy đã mất tích hơn 20 ngày rồi", vợ ông Lu nói, "Là người thân gần gũi nhất trong gia đình của ông ấy nhưng tôi không nhận được bất cứ thông báo bắt giữ nào cả".

Vớt được con c... có chữ lạ

Vật thể lạ?

Món quà cuối năm của “bạn vàng” Trung Quốc là quả ngư lôi dài gần 7 mét, được ngư dân Phú Yên phát hiện sáng 18/12/2018, cách bờ biển Việt Nam khoảng 4 hải lý. Chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ đất nước bị xâm phạm, trong khi những người phát hiện vụ xâm phạm này không phải Hải quân Việt Nam hay lực lượng tuần duyên, mà là ngư dân VN.
Bài viết đăng trên báo An Ninh Thủ đô đã bị gỡ bỏ: Phát hiện ngư lôi ven bờ biển Phú Yên. Bài này, cùng với bài: Phú Yên: Phát hiện quả ngư lôi trên biển trên báo Nông Nghiệp Việt Nam, là hai trong số ít bài viết trên báo “lề đảng” dùng thẳng từ “ngư lôi”. Nhiều báo khác diễn đạt thành “vật thể lạ có chữ Trung Quốc”, như bài: Bàn giao vật thể lạ có chữ Trung Quốc cho Hải quân, trên báo Thanh Niên.

Hèn thì gọi mịa nó là con c... cho nó lành

Thái độ “tàu lạ” đi kèm với sự “hèn hạ” quen thuộc đã hiện diện trong chế độ từ sau Hội nghị Thành Đô cho đến nay. Tuy nhiên, mấy vụ tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng giữa biển thì còn có thể du di cách nói “tàu lạ”. Đằng này, một quả ngư lôi của Trung Quốc dạt vào bờ biển Việt Nam mà báo chí “lề đảng” vẫn chỉ dám dùng từ “vật thể lạ”, thì sự hèn đã đến mức nguy hiểm

Một dân tộc trưởng thành không có cha già, không cần cha già

Sau một tháng Áo Vàng biểu tình, Macron lên TV nói chuyện với dân, xin lỗi đã có những lời nói có thể xúc phạm, hay những quyết định chính trị khiến một số bất mãn.
Chỉ sau gần 2 năm cầm quyền, người ta thấy một Macron khác hẳn. Một thanh niên bảnh trai, đầy tự tin, quá tự tin những ngày đầu đã nhường chỗ cho một Macron già hẳn đi ở tuổi 40, má hóp, hai mắt trũng vì mất ngủ (ông ta chỉ ngủ 4 giờ một đêm).
Cũng như Sarkozy bạc tóc sau một năm cầm quyền. Người ta vẫn nói Tổng Thống Pháp là vị lãnh đạo được hiến pháp cho nhiều quyền nhất trong các nước dân chủ. Trên thực tế, làm tổng thống Pháp là cái nghề khó nhất, điên đầu nhất. Làm bất cứ cái gì, nói bất cứ cái gì cũng bị ít nhất một nửa nước chống lại, đả kích, hay xuống đường.

Giscard, Sarkozy, Hollande, không ông tổng thống nào tái đắc cử (Hollande, đảng xã hội, không dám ra tái tranh cử). Từ cách mạng 1789, thói quen của dân Pháp là lấy đầu ông vua, theo nghĩa đen với Louis 16, nghĩa bóng với các ông tổng thống do chính họ chọn.
Ngay cả De Gaulle, anh hùng dân tộc, danh tiến lẫy lừng, cũng phải từ chức tổng thống vì bị thiểu số trong một cuộc trưng cầu dân ý. Cũng như dân Anh đã cho Winston Churchill, vị cứu tinh của cả Âu châu về vườn, trong cuộc bầu cử 1945. Một dân tộc trưởng thành không có cha già. Không cần cha già.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Yêu sách tám điểm năm 1919 của ông Quấc và bây giờ 2019 của người dân Việt Nam


Bản yêu sách gồm tám điểm sau:1/ Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;
2/ Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3/ Tự do báo chítự do ngôn luận;
4/ Tự do lập hộihội họp;
5/ Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
6/ Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
7/ Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
8/ Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

Vì sao người Thái rất yêu mến H'Hen Niê?



H'Hen Niê vô cùng được yêu mến bởi người Thái vì cô có vẻ đẹp vô cùng khác biệt, độc đáo và ấn tượng khi là một trong hai thí sinh duy nhất có mái tóc tém (cùng Kenya) tham dự cuộc thi. Ngay từ khi bước chân đến Thái Lan, H'Hen và ekip đã có một hành động vô cùng thông minh, đó là công bố những hình ảnh H'Hen mặc trang phục truyền thống của Thái LanNhững hình ảnh này sau đó đã được truyền thông Thái đăng tải khiến cái tên H'Hen Niê đã được biết đến ở Thái Lan ngay cả trước khi cô đặt chân đến nước này. Thêm vào đó, mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí H'Hen Niê đã luôn chắp tay chào như kiểu người Thái và luôn nói câu chào "Sawat di kha" - một cử chỉ cho thấy sự khiêm tốn - khiến cô càng được yêu mến.

Mùa Giáng Sinh viết một chút về niềm tin tôn giáo

Tại giải bóng đá cup Con Cọp vừa rồi, hình ảnh mình ấn tượng nhất là một cầu thủ làm dấu Thánh và tạ ơn sau chiến thắngCó thể nói đây là hình ảnh hiếm hoi ở cái đất nước mà Cộng Sản từng đạp đổ mọi tôn giáo để giành chỗ cho niềm tin vào đảng với cái ông bác gì quên mất mẹ tên rồi. Ngay lập tức phân đoạn này bị cắt khi phát trên sóng truyền hình. Rõ ràng người ta không hề muốn toàn dân thấy nó, dù đó là một hình ảnh đẹp và rất nhân văn...

Trương Quang Thi - Xem toàn bài
Best Blogger TipsBest Blogger Tips