Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Femen lại tấn công giới thời trang (18+)

Tuần lễ thời trang Paris Xuân 2014 diễn ra từ 24/9 đến 2/10. Hôm 26/9, khách mời dự show ra mắt bộ sưu tập của Nina Ricci được chứng kiến cảnh tượng sốc. Hai phụ nữ bán khỏa thân, trên người chi chít các dòng chữ như “Người mẫu đừng đến các nhà thổ”, "Thời trang - Chủ nghĩa độc tài" đột ngột lao lên sân khấu, ngăn cản các người  mẫu.

CPJ Vinh danh Điếu cày Nguyễn Văn Hải

Blogger Điếu Cày người thành lập Câu lạc Bộ nhà báo tự do vừa được tổ chức Ủy Ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York trao giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2013 vì đã có thành tích đóng góp cho nền tự do báo chí thế giới, bất chấp mọi đàn áp, kiểm duyệt và khống chế tự do ngôn luận của nhà nước để mang tới cho người đóc thông tin cần thiết.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

"Côn đồ Chính phủ" ở Trung quốc

Mạng xã hội Trung Quốc đã bùng lên làn sóng căm phẫn sau khi một tòa án ở nước này thông báo một người bán hàng rong đã bị tử hình vì đã phạm tội giết hai sỹ quan an ninh.
Tội nhân bị tử hình là Hạ Tuấn Phong (Xia Junfeng ảnh trên tại tòa án), người đã cầm dao đâm hai nhân viên công lực sau khi bị bắt giữ về tội bán hàng rong ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh hồi năm 2009, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Tuy nhiên người này nói rằng ông chỉ hành động tự vệ khi bị các nhân viên công lực tấn công.
Người dân Trung Quốc không có thiện cảm với các nhân viên công lực ở các thành phố. Do đó, trường hợp của ông Hạ đã được rất nhiều người cảm thông.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

"Vinh" cộng ở Ba Lan, "Diệt" cộng ở Hà Nội

Nếu ai có dịp qua Ba Lan, cách trung tâm thủ đô Warsaw khoảng 10 phút đi xe, tới đoạn đường Zelazna cắt đường Chlodna, sẽ gặp nhà hàng “Con Heo Ðỏ” (Pod Cerwonym Wieprzem). Ðây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Warsaw, thuộc hạng trung, giá món ăn chính từ $15 - $22, có bán các loại bia và rượu. Vào các buổi chiều tối, không nhất thiết cuối tuần, nếu không đặt trước thường không có chỗ. Nhà hàng mở đến vị khách cuối cùng, nhưng thông thường đóng cửa vào lúc 12 giờ đêm. Thực khách vào đấy có thể ngồi trong phòng lớn để ăn nói ồn ào, nhưng cũng có thể kín đáo tâm tình trong những phòng riêng biệt, thích ứng với các cuộc hò hẹn cho giới kinh doanh.

Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski  ghi sổ lưu niệm
Ngay ở cửa ra vào, sẽ có một cô gái ăn mặc quân phục màu đỏ tiếp đón, giới thiệu và hướng dẫn bàn ngồi hay gửi áo khoác (nếu vào mùa Ðông).

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Mỹ: Người mù cũng được cấp phép sở hữu súng

Chuyện súng đạn ở Mỹ, nhắc đến là thấy oải cho cả hai bên thuận và chống. Nhưng với đạo luật từ thời lập quốc chưa được sửa sang cải tổ bao nhiêu trong khi kỹ thuật súng đạn đã lên đến mức bắn mấy ngàn viên đạn trong một phút, và những cuộc thảm sát lâu lâu xảy ra một lần, cộng thêm bọn khủng bố phá hoại nội địa và quốc tế, vấn đề quyền sở hữu súng đạn không thể dễ dàng được xếp lại.
Cũng vì đạo luật súng đã cũ rích, cho nên nhiều tình thế oái oăm đang xảy ra. Chẳng hạn ông cảnh sát trưởng Warren Wethington của Quận Cedar, tiểu bang Iowa, đang dự định xin giấy phép sở hữu (và bắn) súng cho cô con gái mù của ông khi cô 21 tuổi.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Nga cấm triển lãm tranh "bôi bác" Thế vận hội Sochi 2014

Một cuộc triển lãm tranh của họa sĩ nổi tiếng người Nga Vasily Slonov tại thành phố Perm đã bị nhà cầm quyền Nga đóng cửa vì hầu hết là tranh biếm Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Sochi - Nga vào năm tới.
Khủng bố - tham nhũng - tàn phá môi trường - kinh tế sa sút... là những chủ đề mà họa sĩ Vasily Slonov thể hiện trong tranh...

Syria, Snowden: Putin đã thắng, nhưng nước Nga thì sao?

Ian Bremmer, chủ tịch Eurasia Group, hãng tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, người xây dựng chỉ số rủi ro chính trị toàn cầu đầu tiên được phố Wall sử dụng, cho rằng, trong cuộc khủng hoảng Syria và nhiều sự kiện quốc tế lớn khác gần đây như, Putin có thể là người chiến thắng, nhưng nước Nga thì không.
T
rích lược bài viết của Ian Bremmer đăng trên Reuters:
Trước khi bài bình luận của Tổng thống Nga được đăng tải trên tờ New York Times (NYT) và trở thành bài viết được nhắc tới nhiều nhất trong vài tháng qua, Putin đã làm bẽ mặt đối thủ của mình là nước Mỹ bằng việc cho kẻ phản bội nổi tiếng nhất nước này, Edward Snowden, cư trú. Sau đó, ông lại đưa ra giải pháp mang tính đột phá giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Lea-Anne Ellison: Tôi đang sống cuộc đời của chính mình

Lea-Anne Ellison, 35 tuổi, nữ VĐV thể hình hiện sống ở Los Angeles, đang phải nhận những lời chỉ trích dữ dội từ phía cộng đồng mạng khi đăng tải những hình ảnh cô tập tạ lên Facebook trong khi chỉ còn khoảng hơn hai tuần nữa là đến ngày sinh. Những bức ảnh của Elllison nhận được tới 16.000 bình luận không lâu sau khi được đăng tải hôm 15/9 vừa qua. Trong đó, hầu hết ý kiến phản đối Elllison khi cho rằng việc này là rất nguy hiểm và cô là một người mẹ ích kỷ.

Người Nga đáng có một tổng thống tốt hơn Putin

Thượng nghị sỹ John McCain:
Khi ông Dmitry Sudakov – biên tập viên báo Pravda.ru – đề nghị công bố bài bình luận của tôi, ông ấy đã gọi tôi là “một chính khách năng nổ chống Nga trong nhiều năm qua”. Và tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên người Nga được nghe người ta mô tả về tôi như một đối thủ. Do đó mục đích bài viết này của tôi là để xóa tan sự xuyên tạc mà những người cầm quyền ở Nga đã sử dụng để duy trì quyền lực và biện hộ cho sự thối nát, tôi xin được bắt đầu nói về quan điểm sai sự thật này. Tôi không phải là người chống lại người Nga, mà tôi là một người ủng hộ người Nga, tôi ủng hộ người Nga hơn cả chế độ đang cai trị các bạn một cách kém cỏi hiện nay.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Đòi tự do chính trị, nhạc sĩ Cuba bị cấm diễn

Hôm 17/09/2013, nhạc sĩ nhạc jazz Cuba Roberto Carcasses cho biết là ông đã bị cấm diễn vĩnh viễn sau khi kêu gọi tự do chính trị trong một buổi diễn.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hậu trường bẩn thỉu của nhà hát Bolchoi Nga

Mánh khóe, tranh cãi, ganh tỵ. Từ nhiều tháng nay, đó là hình ảnh thảm hại của Nhà hát lớn Bolchoi nước Nga. Ngày 14/09, ông Serguei Filine, Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát, đã trở về Matxcơva, sau sáu tháng điều trị ở nước ngoài. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn không biết tại sao ông Filine lại bị tạt axít ngày 17/01/2013.
Filine ảnh chụp năm 2011 trước khi bị tạt acid
Vụ hãm hại làm cho mặt ông Filine bị bỏng ở cấp ba, hai mắt gần như bị mù, ông đã được đưa sang chữa chạy ở một bệnh viện của Đức từ sáu tháng qua. Ông quay về Matxcơva để làm việc tại Bolchoi.

Cô gái gốc Ấn đăng quang Hoa hậu Mỹ

Lại một cô gái từ New York đã đoạt vương miện Hoa Hậu Mỹ vào đêm qua. Được biết cô được bầu chọn là hoa hậu của New York, và đây là lần thứ hai liên tiếp một hoa hậu của New York đã đoạt danh hiệu Hoa Hậu Mỹ.
Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ là cô là cô gái gốc Ấn Độ đầu tiên được đội chiếc vương miện cao quý này. Cô gái xinh đẹp ấy có tên là Nina Davuluri.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Sinh nhật trong tù

5 years,
your voice I couldn’t hear

your smile I couldn’t see

My heart filled with memories
and the shared moonlight, only…

Tôi viết những dòng chữ này với nỗi buồn vô hạn, khi được biết chồng chưa cưới của tôi, Nguyễn Tiến Trung, một tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đã không được trả tự do trong đợt ân xá mới nhất của chính quyền Việt Nam đánh dấu ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng Chín. Chỉ có 5 tù nhân "xâm phạm an ninh quốc gia" được thả dịp này, và trong số đó chỉ có một người là bất đồng chính kiến nổi tiếng - blogger Phan Thanh Hải (được biết tới dưới bút danh AnhBa SG) - một thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do - người mà án tù cũng sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Biểu tình hương hoa

Biểu tình do CNRP tổ chức, lãnh tụ Sam Rainsy tay cầm một cành hoa sen
HƯƠNG HOA...
Không ai có thể ngạc nhiên với kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử được loan báo hôm 8 Tháng Chín khi ông Thủ Tướng Hun Sen, thủ tướng đương nhiệm và lãnh tụ của đảng Nhân dân Cambodia CPP, đã thắng cử. Ông đã cầm quyền từ 28 năm nay. Nhưng cuộc bầu cử lần này có một cái khác, đó là kết quả khá khít khao. Ðảng của thủ tướng chỉ được có 68 ghế so với 90 trong cuộc bầu cử lần trước.
Kết quả này đã làm cho đảng đối lập Ðảng cứu quốc Cambodia (CNRP) cảm thấy can đảm hơn. Theo tính toán của họ, họ đã thắng cuộc bầu cử chiếm được 63 ghế chứ không phải 55 ghế như kết quả của Ủy ban bầu cử. Và dĩ nhiên với số ghế đó họ đủ đa số để thành lập chính phủ. Họ đã đòi là một ủy ban hỗn hợp, với sự tham dự của Liên Hiệp Quốc, điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử, và họ kêu gọi ủng hộ viên xuống đường phản đối.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Tổng thư ký LHQ "tuyên án" Ác Sát

 Tổng thống Syria đã phạm nhiều tội ác chống nhân loại
Hành động khủng khiếp dùng vũ khí hóa học tấn công đã sát hại 1400 người và làm 5000 người khác vẫn còn nằm trong bệnh viện. Phái bộ chuyên gia của Liên Hiệp Quốc sắp công bố bản báo cáo. Bằng chứng sẽ rất đầy đủ không thể phủ nhận được (RFI)

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Thái Lan năm tới

Ngày 12/9/2013 vừa qua Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, đã tới Vatican yết kiến Đức Phanxicô trong chương trình công du Âu Châu cuả bà.
Chuyến viếng thăm này là chuyến đầu tiên sau cuộc viếng thăm cuả thủ tướng Thái Lan, thống tướng Plaek Pibulsonggram, năm 1955, nhưng bà Yingluck cho biết mối quan hệ song phương với Tòa Thánh đã có từ thời thành phố Ayutthaya còn là thủ đô của Thái Lan hơn 390 năm trước đây.

Vatican cho bàn về "Linh mục kết hôn"

Tân Ngoại Trưởng Vatican, Tổng Giám Mục Pietro Parolin - cũng là người quyền lực thứ nhì ở Vatican sau Đức Giáo Hoàng Francis - nói với một tờ báo hôm Thứ Tư rằng truyền thống linh mục độc thân trong Giáo Hội Công Giáo bây giờ cho phép mở ngỏ để thảo luận và có thể có “một số điều chỉnh” nếu cần để làm lợi cho giáo hội.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Mưu mẹo Putin

Giữa lúc thế giới như nín thở trước tình hình căng thẳng Mỹ chuẩn bị oanh tạc trừng phạt chế độ độc tài Assad ở Syria đã dùng vũ khí hoá học giết hại thường dân, thì Nga đưa ra sáng kiến ngoại giao. Rằng nhà cầm quyền Assad đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế và đổi lại Mỹ và Pháp hoãn đánh Syria.
Thế là TT Obama của Mỹ dù đang ban đêm 10/9/2013, vẫn từ Toà Bạch Ốc lên diễn đàn tuyên bố chấp thuận giải pháp ngoại giao này nhưng vẫn duy trì áp lực.
Thượng Viện Mỹ sáng hôm sau hoãn cuộc thảo luận biểu quyết đồng ý hay không đồng ý với đề nghị của TT Obama oanh kích Syria do chính TT Obama chuyển trình dự thảo nghị quyết.

Trở về từ Syria

So với hơn 10.000 lao động người Việt trong cơn biến loạn Libya thì 7 người Việt ở Syria quả là con số quá ít ỏi, nội chiến Syria kéo dài đã hơn 2 năm đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nội chiến Syria có mức độ tàn khốc hơn gấp nhiều lần nội chiến ở Libya nên số phận của những lao động Việt ở đây thập phần nguy hiểm hơn ở Libya.
Người Việt ở Syria là những nữ nông dân nghèo, vay mượn tiền bạc để được lao động chui nơi xứ người. 4 người trong số họ đã được các tổ chức quốc tế giúp về nước và 2 trong số này đã sống ở Aleppo - Chảo lửa lớn nhất trong nội chiến Syria. (Ảnh trên: Thành Aleppo trước chiến tranh)
Aleppo giờ đã tan hoang

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Tiếng súng Thái Bình

Khoảng 14h ngày 11/9/2013, tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình có một đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau vụ việc xảy ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình tổ chức cấp cứu người bị hại, báo cáo kịp thời Công an Thành phố và tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường vụ án.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Tranh vui của André Francoi

 Vài tranh biếm của André Francoi

Tổng thống Mỹ tuyên bố về Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trước toàn dân vào lúc 21:00 giờ Washington, tức 08:00 ngày 11/9 giờ Hà Nội:
"Chúng ta không thể khắc phục được tất cả các sai trái trên đời, nhưng với nỗ lực khiêm tốn và tối thiểu nguy cơ, chúng ta có thể ngăn chặn việc trẻ em bị chết vì hơi độc... Tôi tin rằng chúng ta phải hành động". "Đó là điều khiến nước Mỹ khác biệt."

Phong cách Mỹ

Những tấm hình của Nhà Trắng cho thấy Tổng thống Obama có tác phong làm việc rất... Mỹ (Thoải mái; cởi mở; thân mật; thân thiện; bình đẳng...)
Ở VN, ngược lại tác phong như thế sẽ bị "ném đá" là trịch thượng; bố lếu; vô văn hóa...

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Bill Gates quan tâm đến mạng... dây điện VN

Buổi tối Chủ Nhật 8/9/2013 tỉ phú Mỹ Bill Gates làm xôn xao dư luận khi đưa lên trang Facebook của mình tấm hình một cái cột điện ở Hà Nội chằng chịt ngang dọc hàng trăm dây điện đủ cỡ rất nguy hiểm.
Từ khi đưa lên lúc 7 giờ tối Chủ Nhật thì đến 6 giờ chiều ngày Thứ Hai 9/9/2013, người ta thấy có tới 5,858 người vào xem và chuyền nhau, kèm theo những lời bình luận. (Ảnh trên chụp trưa ngày 10/9 số người là 6,014)
Người ngạc nhiên thì nhiều. Một số đả kích chính sách sai lầm. Một số thương hại. Một số người ở Việt Nam thì cho biết đó là những hình ảnh hàng ngày họ phải nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên.

Nói một đàng làm một nẻo

Đàn ông Việt có tính thích đọc sách báo rồi ra đường bàn bạc, nên trên phương diện ý thức công dân có lẽ trên thế giới ít có dân tộc nào hiểu biết rộng hơn. Nhưng lạ một điều là cái kiến thức đó lại không được dùng để xây dựng cho cá nhân hay xã hội cho nên chúng ta mới thua kém các sắc dân khác.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Những kẻ nào muốn đa đảng?

Gần một tháng nay, báo chí có vẻ quan tâm nhiều đến bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng, người từng là phó chủ tịch MTTQ thành phố Hồ Chí Minh. Và tất nhiên, những kẻ giống ông Đằng thì ca ngợi ông và bài viết, còn báo chính thống thì thẳng cánh phê phán ông.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

G20/2013 nghe thiên hạ bình lựng Obama - Putin

Tổng Thống Barack Obama “trên cơ” và “áp đảo” Tổng Thống Putin thông qua các cử chỉ thể hiện quyền lực khi hai người giáp mặt nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 hôm Thứ Năm. Theo các chuyên gia nghiên cứu về ý nghĩa của động tác cơ thể.
Ngay thời điểm dừng lại để cài cái nút áo, đến cái bắt tay nồng nhiệt, ông Obama của Hoa Kỳ đã có ngay dấu hiệu “trên cơ.”

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Công nhân thường trực sống trong đói khổ

... Xem ra, khi đời sống của công nhân chưa được cải thiện, tình trạng ngược đãi người lao động vẫn tiếp diễn, thì có lẽ tình trạng “thiếu thợ” sẽ còn kéo dài và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Bởi chẳng ai muốn gia nhập giai cấp từng được tung hô là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam để rồi “vặt mũi chẳng đủ đút miệng”.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Thủ tướng Thái Lan bị chỉ trích vì đi nước ngoài quá nhiều

Nữ Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra - đang vấp phải làn sóng phản đối từ phía dư luận do đã đi công du nước ngoài quá nhiều trong vòng 2 năm trở lại. Ảnh trên: Một phụ nữ cầm bảng hiệu kêu gọi Thủ tướng Thái Lan từ chức trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok hôm 14/7 vừa qua.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Con cọp giấy Trung cộng phá bĩnh ở Syria

Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn nhất quyết bênh vực chế độ độc tài của Bashar al-Assad tại Syria. Trong khi các nước Tây phương giúp các nhóm nổi dậy trong cuộc nội chiến tại xứ này và chuẩn bị can thiệp quân sự, thì Bắc Kinh vẫn một mực phản đối. Nhật báo Nhân Dân mới kêu gọi: “Cộng đồng quốc tế phải báo động mạnh mẽ” khi Mỹ tính can thiệp vào Syria.
Trong bài báo đó, ra ngày Thứ Ba, 27 Tháng Tám, 2013, đã so sánh việc Mỹ can thiệp vào Syria hiện nay giống hệt cuộc tấn công vào Iraq mười năm trước. Năm 2003, chính phủ Mỹ lấy cớ Saddam Hussein đang chế vũ khí nguyên tử để lật đổ rồi giết ông ta; năm nay chế độ Assad thì bị tố cáo dùng vũ khí hóa học; một điều thế giới văn minh không chấp nhận.
Tác giả ký tên là Trung Thanh, có nghĩa là “Tiếng Nói của Trung Quốc,” tố cáo việc lật đổ chính phủ của một nước có chủ quyền là “trái với các quy tắc luân lý và đạo công bằng căn bản.”
Best Blogger TipsBest Blogger Tips