Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chính bọn tư bổn dãy chết đã làm những gì Mác xồm muốn!

Marx đã sai về nhiều thứ. Nhưng nổi tiếng nhất là ông nghĩ rằng thị trường cạnh tranh sẽ làm giảm lợi nhuận, do đó đòi hỏi phải bóc lột giới công nhân nhiều hơn bao giờ hết. “Khi Marx qua đời vào năm 1883, người Anh trung bình đã giàu lên gấp ba lần so với khi Marx mới sinh ra, năm 1818.”
Mù lòa vì những tư tưởng sai lầm của mình, Marx đã không thể thấy những gì đang xảy ra xung quanh ông ta.
Các đệ tử của Marx từ ở Cuba - Venezuela cho tới Nam Phi - Zimbabwe cũng đang phạm sai lầm tương tự. Điên cuồng vì hận thù ý thức hệ đối với thị trường tự do, họ từ chối thấy rằng chủ nghĩa tư bản đã đem lại những gì Marx đã mong muốn từ lâu – làm ít việc và có thu nhập cao hơn. Vẫn thế…
Tuy nhiên một số đệ tử khác của Mác ở Trung Hoa và Việt Nam đã tỉnh mộng và chụp lấy sợi dây kinh tế thị trường để sống còn, thoát khỏi cơn lũ kinh tế cộng sản điên cuồng dù vẫn “sĩ diện” khi thòng thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” hay “đặc sắc Trung Hoa” vào nền kinh tế thị trường họ đang theo đuổi -Toàn bài

Một thế hệ dấn thân thời sản mạt

“Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Clay Phạm là phim tài liệu đầu tiên về một người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, hay có thể nói rộng hơn là phim tài liệu đầu tiên về phong trào dân chủ Việt Nam. - Phạm Đoan Trang
Những hình ảnh thật ngoài đời của gia đình mẹ Nấm
Lâu nay, nhắc đến “Mẹ vắng nhà”, khán giả Việt Nam thế hệ 6x-7x có thể nghĩ đến bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, dựa theo truyện ký “Người mẹ cầm súng” và “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi, với nguyên mẫu nhân vật chính là nữ du kích cộng sản Nguyễn Thị Út (1931-1968), tên thường gọi là Út Tịch (vì chồng bà tên Tịch).
Theo các tác phẩm rất đậm chất tuyên truyền của ông Nguyễn Thi thì bà Út Tịch chính là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Bà cũng từng kể: “Hồi chín năm, nghe người ta nói đàn bà đi đái không khỏi ngọn cỏ không đánh giặc được, tôi tức mình leo tuốt lên ngọn dừa đái xuống coi bi cao, cho biết”.
Phim “Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Khánh Dư ra đời năm 1979, đoạt giải Bông Sen Vàng 1980 và một số giải thưởng điện ảnh quốc tế (khái niệm “quốc tế” ở đây được hiểu là điện ảnh của khối các nước XHCN). Phim được giới phê bình đánh giá là “đầy chất thơ”.
Năm 1979 cũng là năm nhân vật chính của bộ phim “Mẹ vắng nhà” thứ hai này ra đời – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Còn sót tên một con amip

Người nông dân xem bản đồ
Người nông dân ít học xem kỹ đường biên bản đồ các quốc gia trên bản đồ toàn thế giới. Thấy rõ tất cả các biên giới đều uốn lượn khúc khuỷu ngẫu nhiên như hình những con trùng biến hình Amip của bệnh kiết lị. Bác nông dân vứt hết những kiến thức đại học con cái bác vẫn hàng ngày trao đổi với bác. 
Bác nghĩ đơn giản và vô học, rằng trái đất như một củ khoai lang tròn mắc bệnh, dính bê bết những phân nhầy bọt cùng ti tỉ, ti tỉ, tỉ tỉ tỉ con trùng của bệnh kiết lị bay trong một vòm trời ngày ngày, đêm đêm vô tận. 
Bác nông dân đối chiếu hoạt động của những con amip to nhỏ khác nhau trên bề mặt củ khoai với thời gian, mà các con bác gọi là lịch sử. Bác nông dân nhận xét theo tiêu chí kiểu "Nuôi con gì…?"
TIÊU CHÍ
1-Con nào cựa quậy mạnh nhất?
2-Con nào liên tục phình to chen lấn các con amit sát bên nó nhất?
3-Con nào tự chia nhỏ thành nhiều con nhất?
4-Con nào yên tĩnh nhất?
5-Con nào không phình to mà toát mùi mạnh nhất?
KẾT QUẢ
1- Con Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức.
2- Con China và con Israel (hai con đệ nhất hung hăng)
3- Con Liên xô cũ.
4- Các con Amip Bắc Âu.
5- Con Hoa Kỳ & con Triều Tiên.
Anh con trai đầu đậu tiến sĩ khoa học của bác đã bàn với các em thạc sĩ và đại học quyết định nâng cao văn hóa cho bố, xem như nâng cao văn hóa đồng ruộng, ép bác đi học chương trình bổ túc giáo dục thường xuyên của xã.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thiên Nga và Ngan so chi cho chạnh lòng

Ở World Cup 2018, Croatia còn cho thế giới thấy vẻ đẹp của nền chính trị Croatia qua vẻ đẹp đầy nữ tính và vẻ đẹp chân chất, dung dị, gần gũi với người dân, gần gũi với đời sống người dân của bà Tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic. Bà Tổng thống đi máy bay phổ thông cùng người dân.
Bà Tổng thống đến sân vận động, ngoài buổi ra mắt xã giao, phải ngồi khu vực VIP cùng nguyên thủ các nước, những trận đấu khác của đội bóng Croatia, bà ngồi cùng hàng ghế bình dân với cổ động viên Croatia. Bà Tổng thống vào phòng tập kết cầu thủ, kiễng chân lên ôm từng cầu thủ, cảm ơn từng công dân Croatia đã làm cho thế giới biết đến tên Croati, biết đến vẻ đẹp Croatia.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Tàu cộng khai trương tỉnh mới

Tấm băng rôn với dòng chữ nói trên xuất hiện đúng vào ngày 12/7, kỷ niệm hai năm Manila thắng trong vụ kiện chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông tại tòa Trọng tài ở Hague.
Dòng chữ 'Chào mừng đến Philippines, một tỉnh của TQ' được viết bằng cả tiếng Anh và Trung, kèm hình cờ Trung Quốc và hai con rồng bay hai bên.

Luật mới ở trại súc

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Dùng bóng đá để đấu tranh dân chủ – Tại sao không?

Người Brazil không tự nhiên yêu thích bóng đá. Sau khi liên tiếp vô địch hai mùa World Cup năm 1958 và 1962, họ mới bắt đầu sùng bái và xem bóng đá như một phần quan trọng của đời sống văn hóa của quốc gia mình. Nhưng chỉ hai năm sau World Cup 1962, nền dân chủ Brazil sụp đổ và đất nước rơi vào tay các tướng lĩnh quân đội. Chính quyền độc tài quân sự này luôn dùng bóng đá để gỡ gạc thể diện sau những thất bại trong quản trị và điều hành kinh tế. Chiến thắng lần thứ ba của đội tuyển ở World Cup năm 1970 là cơ hội không thể hoàn hảo hơn.

Bóng đá và bàn tay chính quyền
Tổng thống Brazil Médici khi đó đã có một bài diễn văn mà có lẽ các đạo diễn phim Hollywood cũng phải cho là thổi phồng và trình diễn quá đáng. Trong đó có đoạn: “Tôi cảm thấy thật sung sướng khi được chứng kiến niềm hân hoan của mọi người trong tinh thần yêu nước nồng nàn nhất. Đây là chiến thắng của tinh thần thể thao tuyệt diệu, là biểu hiện niềm tin vững chắc của nhân dân vào chính quyền và sự phát triển vượt bậc của quốc gia”.
Bài diễn văn khiến chúng ta nhớ tới câu nói nổi tiếng “thế nước mạnh, vận nước đang lên” sau vài chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam đầu năm nay.
(Xem toàn bài)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips