Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Cuộc đối mặt có một không hai của một dân oan

Lý Lệ Hoa, một người xưng là dân oan có tài sản đất đai lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam đã bị nhà nước trưng dụng không bồi thường. Hiện nay đất đai của bà Lý Lệ Hoa thuộc về công ty Becamex ở Việt Nam.

Vì sao không dính?

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Cây thập giá nào của chúng ta

Anh Felipe Passos đã làm cho 3 triệu con tim rúng động khi anh chia sẻ câu chuyện riêng tư cuả mình trong đêm canh thức tại bãi biển Copacabana.
Anh cho biết đã phát hiện ra và chấp nhận cây thập giá cuả mình: đó chính là chiếc xe lăn cuả anh.

Nga công bố bản thảo tiểu thuyết bị cấm

An ninh Nga hôm 25/7 trả lại bản thảo một tiểu thuyết kinh điển về Thế chiến Hai, hơn 50 năm sau khi nó bị chính quyền Liên Xô tịch thu. Tác phẩm Cuộc đời và Số phận (Life and Fate) của Vasily Grossman, hoàn thành năm 1960, bị Liên Xô cấm cho đến cuối thập niên 1980 nhưng nay được xem là một trong những tiểu thuyết hay nhất của Nga. (Ảnh trên: Vasily Grossman ở Stalingrad, tháng 9/1942)

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Bia rượu: Vấn nạn quốc gia

Tình trạng lạm dụng bia rượu tại Việt Nam lâu nay gây ra cho xã hội nhiều vấn nạn nhức nhối.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Brazil: Lộ trình yêu thương của Đức Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha Phanxicô hình như không né tránh những chủ đề chính trị xã hội nhạy cảm của Brazil, đã tuyên bố với cư dân của một khu ổ chuột của Rio là các nhà lãnh đạo của họ phải làm việc tốt hơn để giúp họ.
Những ý kiến khiêu khích đó phản ảnh những lý tưởng thân thương nhất của vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ: đó là công bằng xã hội và trợ giúp người nghèo.
"Tôi lên tiếng kêu gọi những người sở hữu các nguồn tài nguyên lớn, các cơ quan công quyền và tất cả mọi người có thiện chí đang làm việc cho công bằng xã hội," Đức Giáo Hoàng đã nói với đám đông tụ tập chật ních trên một sân đá bóng mặc dù trời mưa tầm tã, trong một khu ổ chuột (favela) tên là Varginha.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Joselito Sevilla - Anh đúng là bạn dân

Một viên cảnh sát chống bạo động ở Philippines đã trở nên nổi tiếng sau khi anh bật khóc trong lúc ngăn cản người biểu tình sử dụng bạo lực.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Ngày Giới trẻ Công giáo thế giới 2013

Khoảng 400.000 tín đồ Thiên chúa giáo La Mã đã tham gia vào một thánh lễ trên bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil để mở màn Ngày giới trẻ công giáo thế giới.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Điếng hồn

Nếu gặp người đàn ông này trong một lễ hội có lẽ bạn sẽ không "sốc" lắm. Nhưng đang đi đâu đó ngoài đường, bỗng dưng thấy anh ta, có lẽ bạn sẽ... chạy mất dép như clip dưới đây:

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Putin bất ngờ cho lãnh tụ đối lập tại ngoại

Hôm qua thứ Sáu 19/7, chính phủ Nga bất ngờ cho nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny được đóng tiền thế chân tại ngoại hậu tra (ảnh trên)

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

FIFA: Nén bạc đâm toạc Dân chủ

Khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận chung kết World Cup Nam Phi 2010, mọi chú ý của thế giới đều được dồn cho Brazil và công trình tổ chức cuộc tranh tài thể thao được xem là quan trọng nhất của thế giới sẽ diễn ra vào năm 2014.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Cuba - Bắc Triều Tiên: Đi đêm có ngày gặp ma

Tuần trước, chiếc tàu có tên Chong Chon Gang treo cờ Bắc Triều Tiên đã bị chính quyền Panama bắt giữ...

Mác Lê Hồ miễn phí, mại dzô mại dzô...

Ai phải học?: Những cán bộ chuyên trách Đoàn, Hội, Đảng, những cán bộ hành chánh phường-xã; ban ngành; quận-huyện; tỉnh-thành được/bị cơ quan cử đi.
Ai cần học?: Cũng những đối tượng trên, cần học để có tấm bằng Đại học "lận lưng - tựa ghế"...
Những đối tượng này đều được cơ quan đài thọ học phí, như vậy việc miễn phí chủ yếu nhắm vào giới học sinh phổ thông
.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Trong ngục tù Tàu cộng

xứ nào cũng khổ, nhưng mỗi xã hội có những cách hành xử văn hóa riêng để đày đọa người tù. Óc tưởng tượng tàn ác của giới cai tù Trung Quốc tuy không phải là độc nhất vô nhị, nhưng thường rất khác thường. Mà chính các tù nhân, những người tự phân chia đẳng cấp và lập nên nhà tù trong nhà tù, cũng có óc tưởng tượng khác thường.
Ví dụ, ở Trung tâm Điều tra thuộc Sở Công An Thành phố Trùng Khánh, còn gọi là Trung tâm Điều tra Tung Sơn, những tay trùm xà lim sáng chế một thực đơn gồm các món tra tấn quái dị. Thử điểm qua vài món:
Vịt hun khói kiểu Tứ Xuyên: Kẻ tra tấn đốt lông hạ bộ của tù nhân, tụt da quy đầu rồi dùng lửa đốt đen đầu dương vật.
Hoặc:
Mì nước trong: Những dải giấy vệ sinh được nhúng trong một bát nước tiểu, rồi tù nhân bị buộc ăn giấy vệ sinh và uống nước tiểu.
Hoặc:
Canh mai rùa và da heo: Kẻ tra tấn đánh hai đầu gối của tù nhân cho đến khi chúng thâm tím và sưng lên như mai rùa. Hết đi nổi.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Biếm tiếp vụ anh "Nông Dền"

Đơn xin tị nạn của Snowden đã được gởi đến 21 quốc gia, tuy nhiên hầu hết các nước này đã từ chối hoặc không trả lời. Một số nước như Ấn Độ, Ba Lan, dứt khoát bác bỏ với lý do không có lý lẽ chính đáng để cho tị nạn chính trị. Nhiều nước Âu Châu đòi hỏi đơn xin tị nạn phải gởi từ nguyên quán, nghĩa là Hoa Kỳ, hoặc nạp tại nước họ. Snowden không còn hộ chiếu Hoa Kỳ nên không thể đáp ứng được những đòi hỏi này.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Quản giáo nhà tù Cộng sản Rumani sẽ bị xét xử

Những nạn nhân và tranh vẽ cảnh tra tấn trong các nhà tù cộng sản ở Rumani
Hơn 20 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Rumani, các quản giáo nhà tù giam giữ tù chính trị có thể sẽ bị đem ra xét xử về những tội ác mà họ đã gây ra trước đây. Theo hãng tin AP, vào tuần tới, danh sách 35 viên quản giáo thời Cộng sản (nay ở độ tuổi 80 và 90) sẽ được trao cho nhà chức trách Rumani và những người này có thể sẽ bị truy tố bởi một cơ quan của chính phủ đặc trách điều tra về những tội ác thời Cộng sản.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Hài vãi... tập 2: Càng cãi càng ngu

Có bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ chưa đầy 30 tuổi.
Đó là khẳng định của ông Tạ Văn Thiều (ảnh trên) - Cục phó Cục Người Có Công (Bộ Lao Thương), này nhé:
Liệt sĩ là bất cứ ai, không kể tuổi tác, không kể dân tộc, không kể nghề nghiệp, chỉ cần có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản mà hy sinh thì có thể được công nhận là liệt sĩ và bà mẹ có 1 con là liệt sĩ thì bà mẹ được tặng danh hiệu ''Bà mẹ VN Anh hùng''.
Như vậy, trên thực tế, các em bé chưa đến 10 tuổi có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản mà hy sinh có thể được công nhận làm liệt sĩ. Trong các trường hợp này, nếu người mẹ sinh ra các em bé trên khi mới 18 tuổi thì nay mới chỉ có  28 tuổi cũng có thể được tặng danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng. Vậy hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp người mẹ chưa đầy 30 tuổi được tặng, phong tặng danh hiệu ''Bà mẹ VN Anh hùng''. (Bài đây)

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Đức Giáo Hoàng yêu cầu gỡ bỏ ngay tượng Ngài ở Argentina

Thông tấn xã ANSA của Ý cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu phải gỡ bỏ ngay bức tượng chân dung của Ngài ra khỏi khu vườn ở nhà thờ chính tòa ở Buenos Aires, Á Căn Đình.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Ai Cập: Khi quân đội làm kinh tế

Từ khách sạn, nhà máy sản xuất ô tô, các xưởng làm bánh…
Quân đội Ai Cập kiểm soát một đế chế doanh nghiệp và không chịu bất cứ một sự kiểm soát nào. Các tướng lĩnh cản trở mọi sự cải cách và làm tê liệt nền kinh tế. Một khi điều này không thay đổi thì vị Tổng thống tiếp theo cũng sẽ không có cơ hội.

Đức Giáo Hoàng thăm đảo Lampesuda

Đức Giáo Hoàng Francis hôm qua Thứ Hai đã đến hòn đảo nhỏ bé Lampesuda ở ngoài khơi vùng Sicily để cầu nguyện cho những thuyền nhân bỏ mạng ngoài biển khơi khi trên đường đến quốc gia này.

Treo nhẹ, treo nặng

- Ông ơi bên Tàu mới xử cựu bộ trưởng đường sắt án tử hình cho hoãn thi hành án hai năm.
- Nói nôm na là án tử hình treo. Án này thường giảm xuống chung thân. Nghĩa là xử nhẹ.
- Ở bên mình nhiều quan tham cũng được xử án treo, án dưới khung hình phạt. Tức là xử nhẹ.
- Nhưng cũng có loại treo càng ở lâu với nó càng thấy nặng như dự án treo, quy hoạch treo. Ở trong vùng quy hoạch treo, đất đai bỏ hoang, không được mua bán, thế chấp, cất nhà dù con cái đã có gia đình riêng; nhà hư dột có khi không được sửa, nhà mình ở có khi bị coi là “nhà lậu”; đường đi, đường điện tạm bợ...
- Sống trong cảnh đó một năm đã tổn thọ rồi. Đằng này, người có trách nhiệm chẳng dám hứa ngày hết treo nên dân cứ chờ từ đời cha qua đời con và có thể tới luôn đời cháu.
- Cho nên nhiều người ra sức luồn lách, đâm thọc, ủ mưu, mặt dày tâm đen để làm quan. Đã làm quan có cố ăn tiền dân, tiền nước sẽ được treo nhẹ.
- Tui với ông không có gan luồn và đâm nên đành lẩy “thơ”:
Cùng nghe chơi chữ treo, treo
Quan tham cười nụ, dân heo hắt đời.

(BÚT BI)

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Nỗi đau tuổi già

Ở đây, chúng ta không bàn chuyện đau nhức, cao máu, tiểu đường... nữa, vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Mỹ này. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền, nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác giùm.

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Tổng thống Obama đề cao Soccket Ball

Không phải là một David Beckham, song Tổng thống Obama đã biểu diễn tâng bóng bằng chân, hãm bóng rồi tâng bóng bằng đầu trước sự ngạc nhiên của đám đông người Tanzaina vốn rất giỏi môn bóng đá. Tổng thống Mỹ đã ghi một bàn thắng ngoạn mục bằng “quả bóng công nghệ cao – Soccket Ball” tại giải “Ðiện năng cho Phi châu.”

Soccket ball - Quả bóng nhân văn

Quả bóng “công nghệ cao” được làm ra và mang đến châu Phi từ phát minh của cô Jessica O. Matthews (ảnh dưới cầm trái banh) và Julia Silverman.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Nhân chuyện nhà văn Nguyễn Hoàng Đức, đọc lại tác phẩm của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức nguyên là công an, từng học tiếng Pháp với Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (tranh trên) - Anh đã viết một chuyên luận  về: "Hành trình đức tin qua cây cầu F.X Nguyễn Văn Thuận" để mô tả lại quá trình biến đổi tình cảm, tâm lý và đến với Chúa của anh. Tài liệu đó hiện đang được Bộ Phong Thánh ở Roma lưu giữ xem như một phép lạ đức tin.
Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức (áo tím) đồng hành tìm Chân lý với gia đình TS Cù Huy Hà Vũ
Được Hội đồng Công Lý và Hòa Bình Tòa thánh Vatican mời qua Rôma làm chứng về Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhân dịp lễ kết thúc điều tra phong Chân phúc cấp giáo phận. Ngày 2/7/2013 anh lên đường sang Rôma, nhưng đã bị công an ngăn chặn và thu hộ chiếu tại sân bay Nội Bài mà không có lý do rõ ràng. Sự việc này anh đã có bài tường thuật tại đây.

Doug Engelbart - Cha đẻ chuột máy tính qua đời

Doug Engelbart, người phát minh ra con chuột máy điện toán và phát triển hình dạng ban đầu của điện thư email, các chương trình xử liệu văn bản và Internet, đã từ trần ở tuổi 88.
Bảo Tàng Viện Lịch Sử Máy Điện Toán ở Mountain View, California, nơi mà ông Engelbart là một thành viên từ năm 2005, cho biết ông đã qua đời vào sáng sớm Thứ Tư. Bảo tàng viện này đã được thông báo về cái chết của ông trong một email từ con gái của ông là Christina. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Séc công nhận người Việt là sắc dân thiểu số

Hôm nay, chính phủ Séc đã chính thức công nhận người Việt là dân tộc thiểu số. Đây là dân tộc thiểu số thứ 14 ở Séc, và là sắc dân châu Á đầu tiên được thừa nhận. Cộng đồng người Việt tại Séc đã nhiều năm tranh đấu cho quyền được công nhận của mình. Cùng với quyết định này, người Việt có thể sẽ nhận được nhiều ưu đãi, thậm chí là kinh phí cho việc phát triển và giữ gìn văn hóa. Tiếng Việt cũng được chú trọng hơn và được sử dụng như một ngôn ngữ dân tộc thiểu số.
Kỷ niệm ngày 8/3 của người Việt khu vực Karlovy Vary

Yêu cầy

 Yêu cầy
 Không cần chú thích

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Đức Giáo Hoàng phẫn nộ trước cái chết của thuyền nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xúc động trước cái chết của bảy người nhập cư bất hợp pháp đã chết vào giữa tháng Sáu tại Địa Trung Hải. Theo báo cáo, trong khi chơi vơi giữa đại dương, họ cố bám vào những lưới đánh cá để sống sót, nhưng những ngư dân chủ sở hữu của những lưới này, đã cắt chúng và để mặc cho những người nhập cư bị sóng cuốn trôi.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Quảng cáo miễn phí

 (đẹp)
 (oai)

Sarah Guyard sinh nghề tử nghiệp

Vào tối thứ bảy vừa qua, cô Sarah Guyard, 31 tuổi diễn viên đi trên giây thuộc nhóm KA trong đoàn Cirque du Soleil đã té từ trên độ cao 50 feet (15 m) xuống khi đang biểu diễn tại khách sạn MGM ở Las Vegas vì lý do dây cáp bỗng dưng bị gẫy.

Lạ lùng bệnh viện Triều Tiên

Một panô tuyên truyền về Y tế của Bắc Hàn, người bệnh được chăm sóc tử tế và đứa bé béo ị, minh chứng cho sự phồn vinh của quốc gia khép kín nhất thế giới này. Sự thực có phải như vậy không?
Trang tin nhanh uy tín Mỹ The Huffington Post cuối tuần qua đã đăng tải phóng sự của một phóng viên, miêu tả chi tiết chuyến tham quan các bệnh viện tại quốc gia bí ẩn CHDCND Triều Tiên.

Nhà tù Phú Quốc xưa và nay

 Toàn cảnh trại tù
Best Blogger TipsBest Blogger Tips