Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Kiều bào tẩy chay hàng hóa Trung cộng

Hôm 27/8 lãnh tụ các cộng đồng người Mỹ gốc Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Việt và Lào đã tổ chức cuộc gặp gỡ để bày tỏ thái độ chống đối Bắc Kinh trước Nhà Bảo Tàng Martin L.King ở Hoa Thịnh Đốn.
Các hành động hung hăng của chính phủ Trung Quốc đối với các láng giềng Đông Nam Á về chuyện tranh chấp biển đảo cũng như nhiều hành vị vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh đối với chính nhân dân của họ đã bị lên án.

Các lãnh đạo tôn giáo của người Phi từ Maryland đã đến để hướng dẫn hành lễ như các linh mục Andrew Gonzalo và mục sư Mariano Gabor. Nhiều lãnh tụ cộng đồng cũng lên diễn đàn bày tỏ chính kiến.
Họ vinh danh các lãnh tụ như Mục Sư King bị sát hại ngày 4 tháng 4 năm 1968 và Thượng Nghị Sĩ Benigno S.Aquino Jr. của Philippines bị ám sát ngày 21 tháng 8 năm 1983 tại phi trường Manila.
Các lãnh tụ Việt và Phi, trong rừng cờ và biểu ngữ, đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa “Made in China” trên toàn quốc Hoa Kỳ và kêu gọi mọi người nên lựa chọn hàng “Made in USA” thay thế.
Các lãnh tụ Việt, Lào và Phi còn dự định sẽ tổ chức biểu tình thường xuyên chống đối mỗi lần có viên chức cao cấp nào của Bắc Kinh sang Hoa Kỳ thăm viếng cho đến khi nào Bắc Kinh tuân theo luật pháp quốc tế ở Biển Đông và giảm bớt đàn áp nhân dân của chính họ.
Tháng 4 năm 2012, chính phủ Trung Quốc đã cấm 100,000 du khách Tàu sang thăm Philipppines, lại còn tẩy chay chuối và khóm nhập cảng từ Phi vào TQ sau vụ Bãi Đá Cạn Scarborough.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips