Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Thủ tướng và nhiều tướng Syria tiếp tục đào tẩu

Một phát ngôn nhân của Thủ Tướng Syria là ông Riyad Hijab thứ hai 6/8 cho hay là ông Hijab đã đào thoát sang hàng ngũ của quân nổi dậy (QND). Đây là viên chức cao cấp nhất của chính phủ ông Assad đã xoay chiều.

Tuy đài TV nhà nước của Syria loan báo ông Hijab (ảnh trên) đã bị cách chức, song một nguồn tin từ thủ đô Amman của Jordan cho biết “ông chỉ bị cách chức sau khi ông đã cùng gia đình vượt qua biên giới”
Ông Riad Hijabsinh (trái) sinh năm 1966 nhậm chức Thủ tướng ngày 23/6/2012 ra mắt tổng thống Ác Sát
Trong một tuyên bố, ông Hijab nói: “Tôi loan báo hôm nay là tôi cắt đứt với chính phủ giết người và khủng bố Assad và tham gia hàng ngũ QND để chiến đấu cho tự do và lòng tự trọng
Hội Đồng Syrian National Council của QND trước đó loan tin cùng đào tẩu với ông Hijab có 2 Bộ Trưởng và 3 tướng lãnh trong quân đội Syria nhưng tin này chưa được kiểm chứng.
Ông Hijab là viên chức người Sunni cao cấp của TT Assad. Tuy là Thủ Tướng, song ông không phải là dân Alawite thiểu số như TT Assad. Một viên chức Jordan dấu tên cho hay “ông Hijab đã có mặt ở Jordan cùng với gia đình”
Thủ tướng Hijab chủ trì một cuộc họp
Trước đây ông Hijab là Bộ trưởng Canh Nông, TT Assad chỉ mới bổ nhiệm ông vào chức vụ Thủ Tướng chính phủ trong tháng 6 năm nay, sau cuộc bầu cử Quốc Hội.
Quê nhà của ông Hijab là tỉnh Deir al-Zor hiện đang bị quân đội Syria pháo kích dữ dội từ nhiều tuần qua. Đài TV Syria loan báo Phó Thủ Tướng Omar Ghalawanji được tạm bổ nhiệm vào ghế Thủ Tướng Syria thứ hai 6/8.
Hiện nay QND đang cố bám vào một số vị trí ở Aleppo. Các quan sát viên nhận thấy tình hình cho họ khá hiểm nghèo vì trang bị vũ khí nhẹ, đang sắp hết đạn mà quân đội Syria lại chuẩn bị đánh bật họ ra khỏi thành phố 2.5 triệu dân này.
Trần Vũ theo Reuters và KTVU
Tướng Muhammed Ahmed Faris - phi công quân sự Syria đầu tiên bay vào vũ trụ - và ba quan chức tình báo khác có họ hàng với phó tổng thống Syria đã đào thoát khỏi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Hãng tin nhà nước Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trước khi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông Faris đã đến thăm trụ sở chính của lực lượng Quân đội tự do Syria (FSA) ở thành phố Aleppo để biểu thị tình đoàn kết với quân nổi dậy trong cuộc chiến chống lại quân đội chính phủ Syria.
Theo Anatolia, ông Faris đã từng cố gắng đào tẩu ba lần nhưng mãi đến lần thứ tư mới thành công.
Tướng Faris sinh năm 1951 ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Ông gia nhập phi hành đoàn Liên Xô tại trạm không gian Mir trên quỹ đạo vào năm 1987, trở thành người Syria đầu tiên bay vào vũ trụ.
Trong diễn biến liên quan, FSA tuyên bố ba quan chức tình báo Syria đã đào tẩu khỏi chính quyền Damascus và đến tị nạn tại Jordan.
Các thủ hạ thân tín nhất của Ác Sát, người chết kẻ đào tẩu

1 nhận xét:

  1. WASHINGTON (AP) - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton, hôm Thứ Ba tuyên bố, trước tình trạng thủ tướng Syria cùng các giới chức cao cấp bỏ trốn ra khỏi nước, cùng việc gia tăng cường độ giao tranh giữa phe nổi dậy với quân chính phủ, đã đến lúc cần phải có kế hoạch khẩn cấp cho một Syria sau khi Tổng Thống Bashar Assad ra đi.

    Bà Clinton nói, Mỹ và các nước khác cần nhanh chóng đi đến một kế hoạch chuyển tiếp, để bảo đảm rằng các cơ quan chính phủ vẫn còn nguyên vẹn, một khi ông Assad mất hết quyền lực. Bà cũng nhắc khéo Iran rằng, kẻ ngoài cuộc chớ nên thừa nước đục thả câu. Bà Clinton tuyên bố:

    “Chúng ta phải chuẩn bị gấp rút cho cái ngày khi mà máu không còn đổ nữa và khi cuộc chuyển giao quyền lực bắt đầu. Chúng ta cần bảo đảm có sự làm việc với cộng đồng quốc tế để mang lại ngày tốt đẹp đó.”

    Trong khi ấy tại Syria, đài truyền hình chính phủ chiếu cảnh TT Assad hội kiến với một phụ tá cao cấp của lãnh tụ tối cao Iran. Sự xuất hiện vào hôm Thứ Ba là lần đầu tiên sau khi ông được cho đã biến mất suốt hai tuần lễ.

    Tại Aleppo, quân chính phủ võ trang hùng hậu tiếp tục pháo kích vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, đặc biệt tại Salaheddine, và giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều di tích lịch sử. Tuy nhiên phía nổi dậy nói họ vẫn giữ vững đại lộ chính ở Salaheddine, vốn là chiến tuyến quan trọng của cuộc giao tranh. Quân nổi dậy bị bao vây, đang trong tình trạng thiếu thốn đạn dược ở Aleppo, đồng thời bị quân chính phủ đẩy ra khỏi hầu hết các nơi tại Damascus.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips