Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Ủn buồn và những anh bạn Sản

BẠN TÀU
Trung Quốc đã lẳng lặng từ chối một yêu cầu từ phía Bắc Hàn là để cho tân lãnh tụ Kim Chính Vân sang thăm trong tháng 9, vì ban lãnh đạo Bắc Kinh bận rộn việc chuyển quyền và một số lý do khác.
Việc này cho thấy đồng minh duy nhất và lâu đời của Bắc Hàn đang gây sức ép lên Bình Nhưỡng phải bỏ chương trình chạy theo sản xuất bom nguyên tử, sau khi Bắc Hàn bướng bỉnh cho phóng thử hỏa tiễn vào tháng 4 năm nay.

Chính người dượng Jang Song-thaek, nhân vật quyền lực thứ hai của Bắc Hàn, trong một chuyến đi thăm TQ, đã chuyển yêu cầu Bắc Kinh để Kim Chính Vân sang, trong chuyến đi hồi tháng 8 của ông này đến TQ.
Bắc Kinh đã âm thầm gạt bỏ yêu cầu này, vốn không bao giờ được chính thức hóa trên mặt truyền thông, nhưng cũng không công bố khi nào thì Bắc Kinh sẵn lòng tiếp đón Kim Chính Vân.
Một nguồn tin thân cận với chính sách ngoại giao của TQ cho hay là “theo quan điểm của TQ, Kim Chính Vân đến Bắc Kinh phải mang theo thông điệp tích cực”, hàm chứa việc Bắc Hàn phải bỏ ý định thử bom nguyên tử lần thứ ba.
Bắc Hàn đã hai lần cho thử bom nguyên tử vào các năm 2006 và 2009, mặc dù sau đó bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Đầu năm nay, phương Tây e ngại Bình Nhưỡng có thể cho thử bom lần thứ ba, song việc này đã không xảy ra.
Kim Chính Nhất (Ỉn) đã 6 lần đi thăm TQ từ năm 2004 đến năm 2011, khi Hồ Cẩm Đào đang nắm quyền lực cao nhất ở Bắc Kinh. Chính trong thời gian này người ta thấy Bình Nhưỡng tích cực thử hỏa tiễn và bom nguyên tử nhiều lần.
Trần Vũ/calitoday

BẠN VIỆT: Trang nguoivietblog ghi nhận hình ảnh những chiếc xe tay tự chế trên phố phường Hà Nội. Thật thần kỳ khi chỉ 8 năm nữa thôi (2020) bạn Việt sẽ trở thành nước Công nghiệp hóa...
Hình ảnh của họ làm nhiều người ngạc nhiên trong thành phố được cho là văn minh hiện đại và là thủ đô của Việt Nam.
Nó cũng phản ảnh phần nào thực tế ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, khi mà mức tăng trưởng chỉ còn 5% so với 7-10% trong những năm trước đây.
CHƯA NGHE ANH CỘNG TRIỀU tuyên bố chừng nào mới trở thành quốc gia CNH, nhưng hình ảnh người dân với những chiếc xe kéo chẳng khác gì bạn Việt cũng khiến ta tin chắc bạn cũng sẽ chẳng chịu kém ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips