Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Hưng Yên đệ nhất lươn lẹo

Ngày 09/5: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh cho rằng hiện chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính là 2 người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa và mờ.
“Trên mạng Internet lan truyền một clip về cảnh 2 thanh niên mặc áo sơ mi, đội mũ bảo hiểm bị những người mặc thường phục đeo băng đỏ và cả sắc phục công an đánh chính là chúng tôi." Nhà báo nạn nhân Hán Phi Long
 
"Tôi khẳng định ngoài 2 nhà báo thì không có một người dân nào bị đánh. Nếu có người dân đã phải lên tiếng ngay rồi chứ người ta không chịu đâu"
"Băng thì mờ tịt như thế thì làm sao được. Đấy là cái khó cho mình. Hơn nữa, cái này cũng phải thông cảm cho anh em vì nó liên quan tới sinh mạng chính trị một con người, phải làm thận trọng"
Ngày 28/5:
Chưa đầy 3 tuần, với những phát ngôn dẫn trên quan chánh văn buồng Hưng Yên rất xứng với danh hiệu: "HƯNG YÊN ĐỆ NHẤT LƯƠN LẸO"
Ứng viên khá nặng ký so với Hải Phòng đệ nhất lươn lẹo trong cuộc bình chọn QUAN LẠI LƯƠN LẸO NHẤT 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips