Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Dân Nhật biểu tình hàng tuần chống điện hạt nhân

Thứ sáu 29/6 hàng trăm ngàn người dân Nhật Bản đã xuống đường biểu tình trước tư dinh của Thủ Tướng Nhật (ảnh trên) nhằm phản đối quyết định cho tái khởi động các nhà máy nguyên tử của Nhật.
Những người biểu tình đã mang các biểu ngữ như “hãy đứng lên chống lại việc tái khởi động” và “thời đại diện nguyên tử qua rồi”. Đây là cuộc biểu tình chống đối năng lượng nguyên tử lớn lao nhất xảy ra ngay giữa trung tâm Tokyo từ trước đến nay.
Nhiều xe bọc sắt và nhiều rào chắn đã được dựng lên trước dinh thự của Thủ Tướng Yoshihiko Noda. Báo chí địa phương ước lượng số người biểu tình lên đến 100,000 người, gần gấp đôi số người biểu tình tuần trước.
Tuy nhiên luật sư Yoshisu Arita cho biết “con số chỉ trên 20,000 người mà thôi”. Ngày 16 tháng 6 ông Noda đã bật đèn xanh cho việc tái khởi động hai cỗ máy nguyên tử của nhà máy Oi phía tây Nhật Bản.
Cuộc biểu tình chống đối đã mang màu sắc chính trị khi có người mang biểu ngữ có hàng chữ “đả đảo chính phủ của ông Noda”. Từ cuối tháng 3 mỗi thứ sáu hàng tuần lại có biểu tình chống đối ông Noda ở Tokyo.
Hiện nay toàn bộ nước Nhật không có điện nguyên tử. Chính phủ Nhật có quyết định khó khăn cho tái khởi động các cỗ máy nguyên tử do e ngại sẽ thiếu điện trầm trọng trong mùa hè năm nay.
Đào Nguyên/Calitoday - source AFP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips