Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Viettel thất bại tại Miến Điện

Ngày 27/6, hai công ty Telenor của Na Uy và Ooredoo của Qatar đã đánh bại nhiều nước khác trong đó có Viettel của Việt Nam khi giành được giấy phép đầu tư viễn thông tại Myanmar.
Đây là kết quả được Hội đồng Đánh giá và Sàng lọc nhà thầu viễn thông Myanmar (TOTSC) thông báo vào tối 27/6. Có tới 90 công ty viễn thông quốc tế nộp hồ sơ dự thầu ở Myanmar. Sau 6 tháng tranh đua quyết liệt, hai giấy phép đã thuộc về hai nhà thầu Telenor và Ooredoo.
Hãng Viettel, đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 11 công ty viễn thông lọt vào vòng cuối cùng để có được giấy phép kinh doanh viễn thông thời hạn 15 năm tại Myanmar. Tuy nhiên, Viettel đã không lọt vào tầm ngắm của chính phủ và Hạ viện Myanmar.
Myanmar với khoảng 60 triệu dân là một thị trường viễn thông tiềm năng khi đến nay chỉ có tầm  9% dân số sử dụng điện thoại di động. Trước đây, Myanmar cũng đã có hai nhà khai thác điện thoại di động trong nước nhưng dịch vụ còn khá sơ sài và nghèo nàn. Do đó, việc đầu tư của nước ngoài vào cơ sở hạ tầng cho ngành viễn thông của nước này được xem là một quyết định quan trọng để nước này thoát khỏi cảnh lạc hậu bước vào thời đại mới, kỷ nguyên của công nghệ. Theo BBC, Myanmar sẽ là nền kinh tế lớn cuối cùng tại châu Á được kết nối toàn cầu.
Chính phủ cho biết hai giấy phép này sẽ có thời hạn 15 năm và các nhà thầu phải triển khai dịch vụ trong vòng 9 tháng. Bên cạnh đó, trong vòng 5 năm, 2 công ty này phải phủ sóng dịch vụ viễn thông trên 3/4 lãnh thổ và cơ sở dữ liệu phải được cung cấp được ở trên một nửa đất nước.
Nhà thầu Ooredoo của Quatar đã trả giá cao nhất khi dành tới 15 tỷ USD để chỉ trong vòng 2 năm 90% người dân sẽ có thể kết nối sử dụng mạng 3G. Trong khi đó, Telenor cũng cam kết xây dựng mạng di động nhà nước, sử dụng công nghệ HSPA và LTE cho Myanmar, với mục tiêu phủ sóng mạng toàn quốc trên toàn Myanmar trong vòng 5 năm./HẢI BĂNG
Điện thoại công cộng ở Miến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips