Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Bộ đội cụ giết khỉ

ANTĐ 16 tấm ảnh mô tả chi tiết cảnh một nhóm thanh niên giết 2 con khỉ. Loạt ảnh này được thành viên Quang Nguyen Van (Quảng Nam) tải lên Facebook vào chiều 11-7. Có vẻ như tất cả đều được chụp bằng điện thoại di động. Ở bức ảnh đầu tiên là cảnh con khỉ con đang ngồi trên nóc chòi; bức ảnh thứ 2 được chú thích là "cho khỉ con uống sữa".
Nhưng từ bức ảnh thứ 4 trở đi, toàn bộ là những cảnh phản cảm như trụng nước sôi, mổ bụng... khỉ. Trước đó, nhóm thanh niên không quên hành hạ con vật tội nghiệp bằng cách cắm thuốc lá vào mồm, bẻ quặt tay đè ghì đầu xuống đất để tạo dáng chụp ảnh...
Các bức ảnh cho thấy, có ít nhất 2 con khỉ đã bị giết. Một con bị cắt cụt khủy chân, khủy tay; trong khi con thứ 2 chỉ còn cái đầu.
Báo trong luồng không dám nêu chi tiết "nhóm thanh niên" này chính là những anh "bộ đội cụ hồ" đang công tác tại binh đoàn Tây Nguyên.
Một hình ảnh khác về anh "bộ đội cụ" hôm nay:

3 nhận xét:

  1. Vụ giết dã man khỉ - Dư luận phẫn nộ -lúc 11:05 18 tháng 7, 2012

    Anh Minh
    Tôi đề nghị báo truy tìm và gửi công văn cho cơ quan địa phương như Đoàn thanh niên, CA để giáo dục và răn đe chứ tôi nghĩ chúng ta phẫn nộ trên mạng như thế này cũng không đến tai họ và họ cũng không hiểu.

    Hoàng Anh
    Những thanh niên này cần phải được xử lý nghiêm. Thật ác độc. Sự vô cảm trong xã hội chúng ta đã đến mức báo động. Nếu không xử lý sớm, sẽ đến lúc chính con người chúng ta phải nhận lãnh hậu quả. Hiện nay, qua báo chí, mỗi chúng ta đều nhận thấy rằng các vụ giết người diễn ra ngày càng nhiều hơn. Kết quả là đây. Những thanh niên này đã hành hạ con khỉ quá dã man, tàn độc, không nhát tay.. Sẽ có lúc, chính họ sẽ có thể hành động như một Lê Văn Luyện. Rất mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý thật sớm.

    Nhân
    Đau đớn thay cho con vật nhỏ bé kia, và đau đơn thay cho nhưng lương tâm bị khuyết tật... Xã hội chúng ta đến mức như thế này sao?

    Phúc Nhân
    Thật dã man, như một người bị lột da. Cơ quan bảo tồn thiên nhiên cần lên tiếng.

    Đạt Lê - Ninh Bình
    Hành vi này rất dã man và phạm pháp nghiêm trọng. Bởi đây là loài Vọoc vá chân đỏ Pygathrix nemaeus có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007; Danh lục đỏ IUCN của thế giới, Nghị định 32 của Chính phủ, được luật pháp bảo vệ. Theo đó, người săn bắt, sát hại, buôn bán, tiêu thụ đều bị truy tố, xử lý hình sự được. Đề nghị các cơ quan chức năng (kiểm lâm, công an) vào cuộc truy tìm hung thủ xử lý làm gương.

    Trả lờiXóa
  2. Cư dân mạng phẫn nộ với kẻ giết động vật hoang dã

    Vừa qua, cộng đồng mạng Facebook đã bức xúc lên tiếng lên án thậm tệ một người đã giết chết hai con voọc và đưa hình ảnh lên mạng Facebook để khoe thành tích.

    Kẻ thủ ác có tên trên Facebook là Nguyễn Quang Văn - theo hình ảnh trên trang này Văn mặc quân phục đứng trước xe biển số AC4990 - đã đưa một loạt hình ảnh chú voọc từ lúc còn sống cho đến lúc bị thui cháy trụi lông, mổ bụng… với vẻ đắc ý. Ghê rợn hơn nữa Văn còn đưa hình ảnh sọ con voọc đầy máu me với nụ cười tự mãn.

    Vẻ mặt tươi cười tựa như muốn khoe “chiến tích” càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

    Qua hình ảnh chúng tôi cung cấp, TS Vũ Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển, khẳng định đây là voọc chà vá chân xám. Chúng là loài động vật ăn lá, với số lượng cá thể trong tự nhiên còn rất ít, có nguy cơ tuyệt chủng cao, nằm trong nhóm IB, bị nghiêm cấm săn bắn. Hành vi săn bắt, giết hại chà vá chân xám sẽ bị phạt tiền, xử lý hình sự. Những hành vi chế biến, kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm voọc cũng bị nghiêm cấm.

    TS Long cho biết thêm, “voọc có bộ phận sinh dục khá lớn và nhiều người cho rằng lấy bộ phận sinh dục của chúng ngâm rượu uống sẽ tăng khả năng tình dục. Vì thế, nhiều người có “mốt” lấy tinh hoàn của nó ngâm rượu. Đây cũng chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ nhưng chính điều đó khiến loài voọc bị săn tìm, giết hại và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

    Những cú “ném đá” thích đáng
    “Mình không thể tin nổi họ lại ác như z... Một con khỉ đang mang thai, còn con kia đang còn nhỏ. Z mà giết một cách dã man, không thương tiếc. Bắt trói các chi con khỉ mang thai, bắt nó hút thuốc, làm kiểu chụp ảnh... Giết nó bằng cách hun khói, nhúng vào nước sôi... Thật khủng khiếp. Hãy comment và để mọi người cũng biết về những hành vi dã man của nhóm người thanh niên đó...”

    “Không còn từ nào để nói về hành động này nữa. Không có óc suy nghĩ. Không có trái tim.”

    Trả lờiXóa
  3. Bộ đội sát hại dã man thú rừng

    Một loạt gồm 15 ảnh ghi lại cảnh tàn sát hết sức dã man 2 con khỉ hoang dã mà có thể là 2 con voọc khoang trắng của một nhóm bộ đội Việt Nam được tung lên mạng gây căm phẫn cho cộng đồng mạng với hàng ngàn bình luận.

    Bộ ảnh sau đó được nhiều người phát tán trên Facebook.

    Cư dân mạng trong nước hết sức phẫn nộ trước loạt ảnh mô tả bộ đội sát hại động vật hoang dã một cách dã man.

    Trong các bức ảnh, một chiến sỹ trẻ, được cho là người tên Quang, hành hạ một con khỉ hoang (voọc) bằng cách nhét điếu thuốc lá vào miệng để chụp hình, trước khi cùng người khác mổ bụng con vật và ‘khoe’ chiếc xương sọ đã lột trắng.

    Hình ảnh con thú bị hành hạ và giết hại với các chi tiết đặc tả đã khiến người xem ghê rợn và công phẫn.

    Dư luận nói chung lên án hành động dã man của chủ trang Facebook Nguyễn Văn Quang, đồng thời kêu gọi biện pháp kỷ luật người mà họ cho là “làm hỏng hình ảnh chiến sỹ quân đội nhân dân”.

    Trang của Nguyễn Văn Quang cùng các bức ảnh gây sốc trên vẫn còn trên mạng cho tới chiều thứ Ba 17/7 nhưng sau đó đã bị gỡ xuống.

    Trong phần tự giới thiệu, Nguyễn Văn Quang cho hay gia đình sống ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam.

    Quang vừa tốt nghiệp THPT Thái Phiên, Đà Nẵng năm 2010 nên có thể đoán chừng 20 tuổi.
    Một Facebooker nhận định dựa trên các thông tin trên mạng, có thể Nguyễn Văn Quang là bộ đội nghĩa vụ thuộc một đơn vị công binh của Binh đoàn Tây Nguyên và đang làm tham gia làm đường tuần tra biên giới tại Gia Lai.

    Tuy nhiên, có nguồn tin nói dường như Quang là nhân viên của một công ty quân đội, chứ không phải bộ đội.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips