Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Cựu thủ tướng Thái ra tòa vì trấn áp biểu tình

Ngày 30/8 cựu thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva, trong ngày ra tòa lần đầu tiên vì vụ người biểu tình bị bắn chết vào lúc ông cầm quyền đã khai rằng chính quyền khi đó tìm cách tránh không gây tổn thất nhân mạng.
Ảnh trên: Ông Abhisit Vejjajiva đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) tại Bangkok hôm 27 tháng 8 năm 2012.
Hơn 90 người, phần lớn là thường dân, bị giết và gần 1,900 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ trên đường phố, khi quân đội đàn áp phía biểu tình, không để xảy ra các cuộc tụ tập đôi khi có tới 100,000 người phía “Áo Ðỏ” tham dự.
Tôi nhiều lần lập lại với giới chức chính phủ rằng phải có mọi hành động để tránh không có tổn thất nhân mạng,” ông cho hay, nói thêm rằng một loạt các cuộc tấn công bằng lựu đạn là do phía biểu tình võ trang bằng súng phóng lựu M79 gây ra.

Ông Abhisit và cựu Phó Thủ Tướng Suthep Thaugsuban hôm Thứ Hai bị thẩm vấn tại Bộ Tư Pháp Thái Lan về vai trò của họ trong các vụ nổ súng bắn vào người biểu tình thời gian qua.
Thái Lan hiện có một chính phủ mới, do em gái của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, bà Yingluck Shiawatra, lãnh đạo.
Ông Thaksin bị quân đội đảo chánh năm 2006, đưa đến mấy năm bất ổn chính trị liên tục, với các nhóm “Áo Ðỏ” thân ông Thaksin, và “Áo Vàng” chống ông, thay nhau tổ chức các cuộc biểu tình lớn lao trên đường phố thủ đô Bangkok. (V.Giang/Người Việt)
 Vũ khí của dân áo đỏ, dàn ná thời Davis chống Golias
 Một phụ nữ áo đỏ phản đối theo phong cách Femen?

1 nhận xét:

  1. Thái Lan phát lệnh bắt cựu thủ tướng Thaksin
    Tòa án Tối cao Thái Lan hôm qua (11/10) phát lệnh bắt cựu thủ tướng Thaksin Sinawatr, với cáo buộc liên quan tới tội lạm quyền trong lĩnh vực ngân hàng.
    Theo tòa, ông Thaksin có liên quan tới vụ cho vay trái phép 11,58 tỷ baht (gần 375 triệu USD) của ngân hàng nhà nước Krung Thai Bank. Tòa cho rằng, Thaksin đã cố tình trốn tránh việc xét xử khi vắng mặt không lý do trong buổi triệu tập thẩm vấn các bị cáo diễn ra cùng ngày.
    Cáo trạng của cơ quan công tố cho hay, Thaksin cùng 26 người khác, gồm cả cựu Chủ tịch ngân hàng Krung Thai Bank Viroj Nualkair, đã có hành vi lạm quyền, câu kết với nhau để phê duyệt nhiều khoản vay lớn cho các công ty con của tập đoàn Krissadanakhon, bất chất việc tập đoàn này đã bị xếp vào diện nợ khó đòi, theo Vietnam+.

    Theo luật Thái Lan, tội lạm quyền có mức án cao nhất là 10 năm tù. Các công tố viên dự kiến sẽ đòi các bị cáo bồi thường hơn 340 triệu USD.

    Dự kiến phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2013. Các bị cáo phải tập hợp và nộp các chứng cứ trước 14 ngày. Tòa sẽ tạm dừng xét xử đối với Thaksin cho tới khi bắt được ông này, theo AFP.

    Ông Thaksin mất chức trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006 vẫn sống lưu vong ở nước ngoài nhằm trốn tránh án tù vì tội tham nhũng. Ông vẫn bị coi là nhân tố gây chia rẽ lớn trên chính trường Thái Lan, nơi em gái ông là bà Yingluck Shinawatra đang nắm giữ chức Thủ tướng. Thaksin nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng ở nông thôn, nhưng bị các tầng lớp trung lưu và trí thức ở thành phố phản đối.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips