Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Báo Pháp đổ dầu vào lửa Hồi giáo

Trong lúc làn sóng bạo lực chống Mỹ của Hồi Giáo ngày càng lan rộng trên toàn thế giới, thì một tờ báo Pháp lại "vô tình" hay "hữu ý" châm dầu vào lửa qua việc cho đăng hàng loạt biếm họa liên quan đến đạo Hồi.
Theo hãng thông tấn AFP, sớm ngày 19/8, bản tin của tạp chí Charlie Hebdo đã có những hình biếm họa đầu tiên và “được bán rất chạy”
Dalil Boubakeur, người phụ trách Đại Giáo đường đạo Hồi (Grand Paris) ở Paris nói rằng:
"Chúng tôi không phải là súc vật có phản ứng Pavlov trước mọi sự xúc phạm."
Nhà chức trách Pháp đã ra lệnh cho ngành an ninh của họ sẵn sàng bảo vệ các cơ sở của Pháp nếu xảy ra chuyện gì.
Từ hơn một tuần qua, bộ phim ít ngân sách, làm tại Hoa Kỳ, ‘Sự Ngây thơ của người Hồi giáo’, bị cho là nhạo báng Đấng Tiên tri Mohammad đã gây ra hàng loạt cuộc biểu tình phản đối từ Bắc Phi sang Trung Đông và châu Á.
Xem thêm tin

Có lẽ tờ Charlie Hebdo "quên" mất Vụ biếm họa Muhammad năm 2005



Bài cũ:

1 nhận xét:

  1. Hôm nay (21/9) là ngày cầu kinh hàng tuần của người Hồi giáo, các giáo sĩ được kêu gọi hãy khuyên tín đồ không nên tham dự các cuộc biểu tình ngày mai để phản đối các tranh biếm họa về Mohamed của tuần báo Charlie Hebdo và bộ phim báng bổ đạo Hồi sản xuất tại Mỹ.

    Trên đài RFI hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pháp, Mohammed Moussaoui đã nhắc lại lời kêu gọi tín đồ Hồi giáo không nên biểu tình ngày mai. Ông Moussaoui cho rằng «mặc dù sự phẫn nộ của người Hồi giáo tại Pháp là chính đáng, trong bối cảnh hiện nay, biểu tình trên đường phố không phải là một giải pháp».

    Trên các mạng xã hội những ngày qua đã có những lời kêu gọi biểu tình ngày mai tại Paris và nhiều thành phố lớn ở Pháp. Nhưng Sở Cảnh sát Paris đã cấm hai cuộc biểu tình dự trù ngày mai ở thủ đô.

    Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls tuyên bố «không có gì đáng quan ngại» về thái độ của người Hồi giáo tại Pháp đối với các tranh biếm họa Mohamed và cho biết ông đã ra những chỉ thị rất nghiêm ngặt về việc cấm mọi biểu tình.

    Ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát ở một số điểm trọng yếu, an ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp.

    Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen hôm nay lại vừa kêu gọi cấm đội mũ kippa của người Do Thái và khăn choàng đầu của người Hồi giáo ở những nơi công cộng. Tổng thống François Hollande và Bộ trưởng Giáo dục Vincent Peillon đã lên án lời kêu gọi này của bà Le Pen.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips