Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Người Việt "ít hạnh phúc" thứ nhì Ðông Nam Á, sao lại thế?

Người Việt Nam “ít hạnh phúc” xếp hàng thứ nhì tại Ðông Nam Á, theo một cuộc khảo sát được tổ chức thăm dò dư luận nổi tiếng của Mỹ thực hiện và nói như vậy.
Ba người thất nghiệp đang ngồi chờ xem có ai gọi đi làm kiếm ít tiền trên hè phố trung tâm Hà Nội
Có hai báo VNExpress và Tuổi Trẻ thuật lại tin này, có thể làm ngạc nhiên nhiều người.
VNExpress thuật lại bản tin báo chí và xếp hạng của Viện Nghiên Cứu Dư Luận Gallup ở Mỹ nói tổ chức này đã phỏng vấn 150,000 người tại 148 nước trên thế giới hồi năm ngoái.
Các người trả lời thăm dò dư luận của Gallup trả lời 5 câu hỏi gồm: “Hôm qua bạn có vui không?; Bạn có cảm thấy được tôn trọng không?; Bạn có được nghỉ ngơi thoải mái không?; Bạn có cười nhiều không?; và Bạn có làm hay biết được một điều gì thú vị không?”
Tại Việt Nam, có 59% số người được hỏi trả lời “có” với các câu trên. Xét trong khu vực Ðông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Singapore.
Cuối tháng 11 vừa qua, Gallup công bố một bản khảo sát nói Việt Nam là một trong những nước “ít cảm xúc nhất thế giới.” Theo kết quả khảo sát này, chỉ có khoảng 40% người Việt Nam nói họ trải qua nhiều cảm xúc trong một ngày. Cuộc khảo sát này dựa trên phỏng vấn dân cư ở 150 nước trên thế giới.
Cách đây hai năm, ngày 14 tháng 7, 2010, Gallup công bố bản thống kê xếp hạng về chỉ số hạnh phúc của người dân tại 155 nước trên thế giới dựa trên những cuộc thăm dò kéo dài từ năm 2005 đến 2009. Trong đó, Việt Nam xếp hạng 96. Chỉ có 14% người Việt Nam sống thoải mái trong khi tới 76% phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, còn 10% thì khốn đốn.
Giữa tháng 6 vừa qua, khá nhiều báo tại Việt Nam trong đó có cả VNExpress đưa tin khảo cứu “Chỉ số hạnh phúc toàn cầu” của một tổ chức có tên là New Economics Foundation, (một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội ở Anh quốc) nói, “Người Việt Nam hạnh phúc thứ 2 thế giới
Trong cái bản xếp hạng này của NEF, chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam chỉ thua có một nước nghèo khác ở Nam Mỹ là Costa Rica. Những nước kỹ nghệ cao và người dân giàu có hàng đầu trên thế giới lại không được hạng cao trong bản nghiên cứu này, kể cả Mỹ, Nhật, Ðức, v.v.../Người Việt
Bài cũ:
Hạnh phúc là đây (1)

Hạnh phúc là đây (tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips