Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Điềm báo Hugo sắp đi thăm cụ Mác cụ Lê?

Tối qua 08/12 từ phòng làm việc của mình, được truyền hình trực tiếp, tổng thống Hugo Chavéz đã công bố bệnh ung thư của ông đang tái phát và ông sẽ phải sang Cuba điều trị...
 
 Vừa nói ông vừa cầm cây thập giá nhỏ...
 và hôn liên tục
Ông nói: “Nếu một điều gì đó xảy ra làm tôi không hoạt động được nữa, thì Nicholas Maduro (ảnh trên: Phó tổng thống ngồi bên phải - bên trái là chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello) sẽ không chỉ hoàn tất nhiệm kỳ của tôi như hiến pháp quy định, mà qúy vị cũng sẽ phải bầu cho Nicholas Maduro làm tổng thống.”
Quốc hội sẽ nhóm phiên đặc biệt để bàn về sức khỏe của TT Chavez, và chuyến đi chữa bệnh của ông tại Cuba. Theo hiến pháp, bất cứ chuyến đi quốc tế nào của tổng thống hơn 5 ngày đều phải được quốc hội chuẩn thuận.
Trong tuần này, TT Chavez vừa từ Cuba trở về sau điều trị. Bác sĩ khám phá ra tế bào ung thư và cần giải phẩu trong vài ngày tới.
Tuy tổng thống Chavez công khai nói về ung thư của ông, nhưng không tiết lộ ông bị ung thư loại gì.
Ông từng trải qua giải phẫu để lấy ra khối ung thư vào năm 2011 và tiếp tục giải phu và xạ trị ung thư tại Cuba từ đó đến nay. Tháng 7 vừa qua, ông từng tuyên bố hết bệnh ung thư.
Chính phủ không đưa tin cụ thể, vì thế tin đồn khắp nơi về sức khỏe và tương lai chính trị của ông.
Bài cũ: Hugo Chavéz khóc lóc xin Chúa tha tội

2 nhận xét:

  1. 3 phương án của Venezuela nếu Hugo Chavez... -lúc 15:43 11 tháng 12, 2012

    Có lẽ vấn đề sức khỏe tồi tệ của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã không còn là những lời đồn đoán và tình thế này buộc người ta phải tính đến chuyện: Ai sẽ thay ông ngồi vào chiếc ghế Tổng thống của quốc gia nhiều dầu mỏ nhất nhì thế giới này?

    Theo “Stratfor” - trang tin chuyên phân tích tin tức tình báo, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã rất ít xuất hiện trước công chúng từ sau cuộc bầu cử ngày 7/10. Sự vắng mặt đáng ngờ này cùng với thông tin ông chuẩn bị sang Cuba chữa trị đã làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe đang xấu đi của Tổng thống.

    Những đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Chavez gia tăng kể từ đầu tháng 11 sau khi ông liên tiếp trì hoãn lễ bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới Diego Molero Bellavia. Nhật báo “EI Nacional”của Venezuela dẫn nguồn tin quân sự xác nhận Tổng thống Chavez đã không thể tổ chức lễ tuyên thệ này của ông Morelo vì sức khỏe yếu. Chưa hết, ông Chavez cũng không thể dự cả hội nghị thượng đỉnh Ibero – American ở Cadiz, Tây Ban Nha lẫn hội nghị của Liên minh các quốc gia Mỹ Latinh ở Lima (Peru) hồi tháng 11 vừa qua.

    Kể từ khi tái đắc cử đến nay, ông Hugo Chavez rất ít khi xuất hiện trước công chúng và đã vắng mặt tại một số sự kiện quốc tế quan trọng.

    Trước những đồn đoán gia tăng về sức khỏe của mình, ngày 27/11, ông Chavez thông báo sẽ tới Cuba để chữa trị. Trong 17 tháng qua, ông đã tới Cuba 11 lần với việc trải qua 3 cuộc phẫu thuật và một số lần hóa trị.

    Nếu tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez tiếp tục xấu đi, sẽ có một số kịch bản hé mở về tiến trình chuyển đổi chính trị ở Venezuela.

    Theo điều 233 của Hiến pháp năm 1999, nếu ông Chavez mất đi hoặc không có khả năng điều hành đất nước trước ngày tuyên thệ 10/1/2013, quyền lực sẽ tạm thời chuyển sang cho Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, người sau đó được yêu cầu phải tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng 30 ngày. Nếu ông Chavez mất đi trong 4 năm đầu của nhiệm kỳ mới, Phó Tổng thống mới được bổ nhiệm Nicolas Maduro sẽ tạm thời nắm quyền kiểm soát và sau đó kêu gọi một cuộc bầu cử đột xuất như trên. Còn nếu ông Chavez mất trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ 6 năm, Phó tổng thống Maduro sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời cho tới kỳ bầu cử năm 2018.

    Hiện có 3 kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp có biến cố lớn đối với sức khỏe của Tổng thống Chavez. Trước hết, điều quan trọng cần nhận thấy về khả năng ông Chavez có thể tiếp tục lãnh đạo Venezuela trong 6 năm tới. Ngay cả khi sức khỏe ngày càng yếu đi, Tổng thống Chavez vẫn có thể che giấu tình trạng sức khỏe của mình và được quyền sang Cuba chữa trị mà vẫn điều hành đất nước từ đây. Ông đã chứng minh khả năng duy trì quyền lực của mình dù ốm nặng và giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tháng 10 vừa qua.

    Trả lờiXóa
  2. 3 phương án của Venezuela nếu Hugo Chavez... -lúc 15:45 11 tháng 12, 2012

    Trong trường hợp có biến cố lớn về sức khỏe của mình, ông Chavez vẫn có khả năng thu xếp cho một tiến trình chuyển đổi có kiểm soát với tuyên bố rõ ràng về người kế nhiệm. Ông Chavez có thể tuyên bố từ chức và ủng hộ một ứng cử viên của đảng Xã hội Thống nhất Venezuela trong cuộc bầu cử đột xuất. Trước đây, ông đã tìm cách duy trì quyền lực của mình khi ngăn cản các đối thủ tiềm tàng trong đảng cạnh tranh quyền lực của ông. Đối mặt với khả năng không tiếp tục lãnh đạo Venezuela, ông Chavez đã củng cố những nhân vật trung thành với mình với khả năng có thể ủng hộ Phó tổng thống Nicolas Maduro hoặc Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello làm người kế nhiệm.

    Nếu ông Chavez ra đi đột ngột hoặc không có kế hoạch cho việc kế nhiệm rõ ràng, tiến trình chuyển đổi sẽ hỗn loạn hơn khi các phe nhóm trong chính nội đảng của ông Chavez nổi lên tranh giành quyền lực. Hiện vẫn chưa rõ ông Maduro hay Cabello sẽ lên nắm quyền. Dư luận cho rằng ông Maduro uy tín cao hơn nên có nhiều cơ hội đánh bại một ứng cử viên đối lập trong khi ông Cabello có nhiều ảnh hưởng trong đảng và quân đội nhưng lại thiếu sự ủng hộ của công chúng. Mỗi ứng cử viên sẽ cần người kia để củng cố việc kiểm soát vì vậy họ có thể đi tới hòa hiệp nhằm tránh đổ vỡ chính trị. Tuy nhiên, nếu đảng Xã hội Thống nhất Venezuela không thể thống nhất trong 30 ngày sau khi ông Chavez ra đi, lực lượng đối lập Venezuela có cơ hội lên nắm quyền.

    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trở nên nổi tiếng với tuyên bố: "Tôi không sợ chết nhưng tôi cần phải sống để hoàn thành việc đưa Venezuela trở thành một nước xã hội chủ nghĩa"

    Hôm 8/12, trước khi tới Cuba để phẫu thuật ung thư tái phát, ông Chavez đã lần đầu nói về ý tưởng người kế nhiệm ông, cụ thể ông lựa chọn Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Nicolas Maduro làm ứng viên số một.

    Đây được coi là thông báo “đề phòng chuyện xấu” của ông Chavez nhưng nó đã gây sốc cho người dân. Với người Venezuela, ông hình mẫu của một nhà lãnh đạo không biết mỏi mệt, luôn luôn đấu tranh và tỏ ra vô cùng mạnh mẽ vì quyền lợi của đại đa số dân nghèo nước này.

    Những người ủng hộ đã thi nhau nhắn tin lên Twitter, mạng xã hội phổ biến nhất ở Venezuela. "Cuộc đời của tôi chỉ đáng sống cho tới khi Chavez xuất hiện" - một tin nhắn viết. Chavez được ưa chuộng bởi ông coi mình là người đấu tranh cho các tầng lớp thấp kém trong xã hội và ông bị giới kinh doanh giàu có ghét bỏ.

    Trong lần xuất hiện trên truyền hình mới đây, ông Hugo Chavez đã thừa nhận ông có thể phải từ bỏ ghế Tổng thống, đồng thời nói thêm rằng Maduro là người kế nhiệm được ông ưa thích. Việc thông báo về khả năng có người kế nhiệm đã cho thấy tình trạng bệnh của Chavez có vẻ nghiêm trọng.
    Trong động thái giống như công bố di chúc cuối cùng, Chavez đã kêu gọi người Venezuela bỏ phiếu cho Maduno trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo, nếu như ông không thể tiếp tục nắm quyền. "Hãy chọn Maduro làm Tổng thống của nền cộng hòa. Từ trong thâm tâm, tôi đề nghị các bạn làm như vậy" - ông nói.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips