Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Ukraina: trong đấm ngoài (xuýt) xoa

Trong kỳ họp mới đây của Nghị viện Ukraine, nghị sỹ ở các phe đối lập đã ẩu đả lẫn nhau, xảy ra tình trạng hỗn loạn bên trong Quốc hội. Trong khi đó, ở bên ngoài tòa nhà dưới cái lạnh 3 độ C, bốn phụ nữ trong tổ chức nữ quyền Ukraina-Femen đã khỏa thân biểu tình chống lại các hoạt động tham nhũng của giới quan chức trong chính quyền.
Hãng AP cho hay, có bốn phụ nữ cố gắng vượt qua hàng rào để tiếp cận gần hơn tòa nhà quốc hội tại Kiev, nơi đang diễn ra kỳ họp thường niên của Nghị viện. Khi vượt qua hàng rào, bốn phụ nữ này đã cởi áo, khỏa thân, hóa trang thành con ngựa, dưới nhiệt độ 30C. Bốn phụ nữ ngực trần một tay cầm hình đầu ngựa, hô vang những câu phản đối nghị sĩ và Quốc hội.
Trên trang web của Femen viết: “Lấy ý tưởng từ hình ảnh chú ngựa Incitatus (tạm dịch: nhanh chóng hoặc phi nước đại), vật cưng của hoàng đế La Mã Caligula (trị vì từ 37-41 AD) thường cưỡi tới các buổi họp tại tòa nhà hoàng gia ở Roma. Hôm nay, bốn chú ngựa sẽ phá vỡ buổi họp Nghị viện của nước Cộng hòa Ukraine, nơi chứa chấp nhiều nghị sỹ có tiềm năng tham nhũng”. Bốn phụ nữ này đã bị lực lượng an ninh bắt giữ.
Trong khi đó, bên trong quốc hội, đã diễn ra cuộc ẩu đả giữa các phe đối lập, những đại biểu ủng hộ Tổng thống Viktor Yanukovich, những cử tri trong Đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Svoboda cáo buộc Tổng thống, người đứng đầu Đảng PR, là “kẻ phản bội”. Các bên có cuộc khẩu chiến căng thẳng, dẫn tới cuộc chiến tay bo. Tình thế hỗn loạn, cảnh sát đã phong tỏa, đóng các cửa ra vào trong tòa nhà Quốc hội.
Trên trường chính trị Ukraine không ít lần diễn ra cuộc chiến giữa các phe đối lập giành ghế Tổng thống. Cam go nhất là vụ việc bỏ tù cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đứng đầu Đảng “Batkivshina”, kình địch đáng gờm của Tổng thống Yanukovich, bị cáo buộc tội danh lạm dụng quyền lực và gian lận trong bầu cử. Trong khi đó, Đảng của ông đang cố gắng giành nhiều ghế trong Quốc hội nhằm suy yếu sức mạnh của Tổng thống.
Hiện nay, Ukraine của Tổng thống Yanukovich, đất nước của 46 triệu dân với nguồn thu nhập chủ yếu từ xuất khẩu thép và ngũ cốc, hiện đang mất dần vị thế trên chính trường, một phần do “tẩy chay” mua bán khí đốt với Nga sau “thỏa thuận Tymoshenko”, khiến nước này chịu thiệt hại lớn, bản thân chính phủ cũng bị cáo buộc đã không diệt trừ hiệu quả con sâu tham nhũng đang đục khoét quốc khố, cũng như chưa rút ra những bài học sau các cuộc cải cách sai lầm.
Có vẻ như “biểu tình” ngực trần đang được tận dụng triệt để tại Ukraine, song hiệu quả ra sao, chính những người biểu tình cũng còn… chưa rõ.
Xem bài đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips