Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Nga thừa nhận chế độ Syria đang trên đà sụp đổ

Thông tấn xã Nga Itar-Tass dẫn lại phát biểu của Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Mikhail Bogdanov: «Cần phải nhìn thẳng vào sự việc. Chế độ và chính phủ Syria đang mất dần kiểm soát đất nước», vì thế, «không loại trừ phe đối lập giành chiến thắng».
Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Nga thừa nhận rõ ràng về khả năng giành chiến thắng của phe đối lập và sự sụp đổ của chế độ của Bachar al Assad, trong khi Nga vẫn là một trong những nước hiếm hoi ủng hộ chế độ Damas.
Ngoài ra, ông Bogdanov cũng cho biết, Nga đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán kiều dân của mình tại Syria. Ông nói: «Chúng tôi hiện đang xem xét khả năng sơ tán có thể xảy ra, chúng tôi cũng lên các kế hoạch huy động và xác định địa điểm có kiều dân Nga».
Nga ngoài mặt vẫn kêu gọi đối thoại nội bộ Syria để tìm ra lối thoát hòa bình cho cuộc khủng hoảng, nhưng bên trong vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và tìm cách bảo vệ chế độ Bachar al Assad. Cho đến giờ, Matxcơva vẫn cản trở mọi dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An lên án chế độ Assad. viet.rfi


1 nhận xét:

  1. Trước những thay đổi nhanh chóng tại Syria, Anders Fogh Rasmussen - Tổng Thư ký NATO - cho rằng lực lượng đối lập ở Syria có khả năng lật đổ chế độ cai trị của Tổng thống Bashar al-Assa. Việc lực lượng đối lập lên nắm quyền ở Syria chỉ còn là thời gian. Vì thế, ông Bashar al-Assa cần chấp nhận thực tế mà ngừng ngay các hoạt động bạo lực, tránh gây ra thảm họa nhân đạo cho nhân dân nước này.

    Nhận định của Tổng thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh tình hình Syria đang hỗn loạn. Cuộc chiến kéo dài 21 tháng tại nước này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn thường dân vô tội. Thậm chí, chính quyền Assad còn bị tố cáo sử dụng hỏa tiễn Scud để chống trả lực lượng đối lập. Hành động được xem là coi thường mạng sống người dân.

    Trong khi đó, nhiều nước đã bày tỏ thái độ ủng hộ lực lượng đối lập ở Syria. Ngày 12/12/2012, hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Tây Âu đều đứng về phía lực lượng đối lập trong cuộc họp ở Marrakech (Morocco) với tuyên bố: Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria (SNC) là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Với sự trợ giúp từ bên ngoài, lực lượng đối lập đã nhiều lần đánh bại quân đội của chế độ Assad, chiếm một số căn cứ quân sự và làm chủ một vùng rộng lớn phía Đông và Bắc Syria.

    Với thái độ khá bi quan, Nga - đồng minh thân cận nhất của chế độ Assad - lần đầu tiên thừa nhận chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sẽ bị diệt vong trong cuộc nội chiến đẫm máu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thừa nhận lợi thế đang nghiêng về lực lượng đối lập. Chính phủ Syria đang dần mất quyền kiểm soát. Khả năng lực lượng đối lập lên nắm quyền là không thể loại trừ. Thậm chí, ông Bogdanov còn cho biết: Kremlin đang chuẩn bị kịch bản cho sự suy vong của “người bạn chí cốt”, cho dù Nga từng phủ quyết nhiều dự thảo nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường các điều khoản trừng phạt chế độ Assad cũng như tiếp tục viện trợ quân sự cho chính quyền Assad bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

    Một đồng minh khác của Syria từng nhiều lần theo Nga phủ quyết Nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng không còn ủng hộ chế độ Assad như trước. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ hai bên ở Syria. Chính phủ Syria cần ban hành lệnh ngừng bắn, hạn chế tình trạng bạo lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình”.

    Ấn Độ luôn giữ lập trường không can thiệp sâu vào nội bộ nước khác. Tuy vậy, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cũng khẳng định: New Dehli công nhận liên minh đối lập ở Syria.

    Có thể nói, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng bị cô lập. Ngày tàn của chế độ độc tài Bashar al-Assad đang đến rất gần.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips