Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Phun nước bằng mắt ở Á Căn Đình và Việt Nam

Họa sĩ Leandro Granato người Argentina thu hút sự chú ý của làng hội họa với kỹ thuật vẽ tranh bằng cách phun màu từ mắt.

 Những tác phẩm "Nhãn họa" này có bức bán tới hàng ngàn USD
 Ý nghĩa tác phẩm là gì? Nghệ thuật ở chỗ nào? Bó tay !!!
 Việt Nam cũng có nhiều kỳ nhân phun được nước ra từ khóe mắt, nổi tiếng nhất là anh Nguyễn Văn Diệu.
Để phun nước được ra mắt, anh đổ nước (hoặc sữa) vào mũi, sau đó bịt mũi lại lấy hơi rồi vận khí đưa hơi lên mắt, đẩy nước phun ra.
Tùy vào tình hình sức khỏe và thể trạng lúc biểu diễn mà khoảng cách phun nước bằng mắt có chênh lệch đi chút ít, tối đa là 3,16m, có khi khoảng 2,65m hoặc 2,86m.
Ngoài việc phun sữa, nước, anh Diệu còn dùng mắt thổi cùng lúc 2 bọc nilon, bong bóng kích cỡ to như bơm hơi.
Khác với anh Leandro Granato, kỹ năng của anh Diệu chỉ để đi làm xiếc.
Nguồn: (VOA) và (24H)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips