Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Aung San Suu Kyi: Xin giúp nhân dân tôi khỏi sự sợ hãi

Hôm 28/10/2013 Bà Aung San Suu Kyi, người đã đạt giải Nobel Hòa bình và là lãnh đạo đảng đối lập tại Myanmar đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Châu Âu của bà. Đức Giáo Hoàng đã mô tả bà như là “biểu tượng” của dân chủ và hòa bình.

“Rất hân hạnh được chào đón bà ở đây,” ĐGH nói.
Bà Suu Kyi và Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ trong vòng 20 phút và ngài đã bày tỏ lòng khâm phục “về những nỗ lực trong việc phát triển nền dân chủ tại quê hương” Myanmar của bà. Hai vị đã bàn về giá trị của tình yêu và sự thông hiểu lẫn nhau nhằm cải thiện đời sống cho người dân ở Myanmar. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng đã nói với bà Suu Kyi rằng ngài cầu nguyện cho quốc gia Đông Nam Á này.
Vatican cho biết cuộc gặp này là kết quả của sự đánh giá cao của ĐGH về nỗ lực và cam kết phi bạo lực của bà Suu Kyi, một nguyên nhân mà Đức Giáo hoàng cùng chia sẻ.

Giáo Hội Công Giáo tại Myanmar tuy còn nhỏ bé nhưng đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục và xã hội. Giáo hội cũng không ngừng kêu gọi chính quyền cải cách hơn nữa nhằm giúp đỡ những người nghèo nhất trong xã hội và các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số khác.

Đây cũng là điều mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh khi ngài nói với bà Suu Kyi rằng đối thoại giữa các tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu lần này, ngày 22/10/2013 tại thành phố Strasbourg, bà Aung San Suu Kyi đã có thể đích thân nhận giải thưởng nhân quyền Sakharov mà Nghị viện châu Âu đã trao tặng cho bà từ 23 năm trước, năm 1990, khi bà đang bị chế độ quân sự quản thúc tại gia.
Bà Aung San Suu Kyi đã được các nghị sĩ châu Âu vỗ tay chào mừng nồng nhiệt, trước khi nhận giải Sakharov từ tay chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz. Trong lễ trao giải, ông Martin Schulz phát biểu: «Bà đã đấu tranh, đã chịu nhiều đau khổ, nhưng cái chính là bà đã chiến thắng». Chủ tịch châu Âu còn ca ngợi bà như là «một tấm gương lớn về tự do và dân chủ».
Về phần bà Aung San Suu Kyi thì kêu gọi: «Tôi hy vọng quý vị giúp giải thoát nhân dân tôi khỏi sự sợ hãi, vì cái sợ này vẫn còn tồn tại».
Năm nay 68 tuổi, bà Aung San Suu Kyi trong chuyến công du châu Âu lần này cũng nhằm thuyết phục các lãnh đạo châu Âu gây áp lực buộc chính quyền Miến Điện sửa đổi Hiến pháp theo hướng dân chủ hơn. Việc sửa đổi Hiến pháp Miến Điện cũng sẽ giải tỏa một trở ngại đang ngăn cản bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống năm 2015.
Hiến pháp hiện hành không cho phép một công dân Miến Điện kết hôn với người nước ngoài hoặc có con là người nước ngoài ra tranh cử tổng thống. Người chồng quá cố của bà Aung San Suu Kyi mang quốc tịch Anh và hai con trai của bà hiện nay cũng là công dân Anh quốc.
Bài cũ:
-
Aung San Suu Kyi nhận giải Nobel Hòa Bình sau 21 năm
-
Đức Giáo Hoàng tiếp nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips