Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Một tuần cho cậu Ủn quậy tưng

Một nhóm hackers hôm 5/4 đã xâm nhập và  đưa lên trương mục Twitter của Bắc Hàn hình Kim Jong-un được sửa thành Trư Bát Giái với dòng chú thích: “Hăm dọa hòa bình thế giới bằng hỏa tiễn liên lục địa và vũ khí nguyên tử/Phí tiền của trong khi dân chúng đói”.
Kèm theo là một “trát tầm nã” treo giải $1 triệu cho việc bắt được Kim Jong-un, bị cáo vi phạm nhân quyền. Trương mục Twitter của Bắc Hàn mang tên Uriminzokkiri được mở năm 2010 và có 13,000 thành viên. Nhà cầm quyền dùng con đường này để tuyên truyền cho chế độ và ca tụng suy tôn giới lãnh đạo. (HC)
 Có lẽ do ngộ độc kim chi, cả tuần bị táo bón khiến cậu nổi khùng, ôm bom tuyên bố vung vít...
Hù ai chẳng hù, cậu hù ngay "thèng" Mỹ, "hữu tình" tạo cho chú Sam có cớ triển khai đội quân èo uột nhất thế giới của mình để "chống trả":
Các phương tiện quân sự của Hoa Kỳ hiện có trong khu vực: 28.500 quân tại Hàn Quốc, 50.000 quân ở Nhật Bản, 6000 quân tại đảo Guam và 50.000 quân tại Hawai. (Đảo Guam vừa là căn cứ hải quân với tàu ngầm nguyên tử vừa là căn cứ không quân với pháo đài bay B52, oanh tạc cơ tàng hình B2 và chiến đấu cơ tàng hình F22)Hơn 40 chiến hạm Mỹ ngày đêm hoạt động trong vùng Thái Bình Dương. Chỉ riêng quân cảng Yokosuka tại Nhật Bản, hậu cứ của hàng không mẫu hạm USS George-Washington, lực lượng hải thuyền của Mỹ tại đây còn có 2 tuần dương hạm và 7 khu trục hạm.
Mặc khác, hàng không mẫu hạm USS John-Stennis và hạm đội hộ tống, sau hải vụ tại vùng Vịnh, trên đường về được bố trí ở Singapore.
Nhà phân tích Siegfried Hecker, giáo sư đại học Stanford, cũng như hầu hết giới quan sát Tây phương không tin là Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công bằng bom hạt nhân: «Tại sao Bình Nhưỡng sử dụng bom nguyên tử trong khi họ biết chắc hậu quả là sẽ bị tiêu diệt?».
Tuy nhiên, ông Siegfried Hecker cảnh báo: Kim Jong Un «non trẻ và thiếu kinh nghiệm» có thể sẽ tính sai một nước trong ván cờ thách đố Hoa Kỳ.
 Tầm nhìn của Ủn Giun Kim
Bài cũ:

1 nhận xét:

  1. Ba nhân vật đầu não ngành tình báo quốc gia Hoa Kỳ được triệu ra trước quốc hội hôm thứ năm, 11 tháng 4, 2013, để điều trần về tình hình Bắc Hàn, Syria và những trở ngại vì vấn đề ngân sách.

    Trình bày về Bắc Hàn, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper cho rằng giọng điệu gây chiến ồn ào của Kim Jong-Un chỉ là nỗ lực để chứng tỏ uy quyền tuyệt đối trên xứ sở Bắc Hàn, đồng thời muốn được công nhận là nguyên thủ một cường quốc hạt nhân.

    Cơ quan tình báo Mỹ, viết tắt là USNI, cũng cho biết có những chứng cứ cho thấy Trung Quốc càng ngày càng bực tức đối với Kim Jong-Un.

    Điều trần trước Ủy ban tình báo Hạ viện, giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper nói lãnh tụ ở độ tuổi 30 của Bắc Hàn đang theo đuổi chiến lược cũ là đe dọa để thúc đẩy cộng đồng quốc tế phải thương lượng và cung cấp viện trợ.

    Ông cho rằng Kim Jong-Un không có trong tay những tiềm năng hữu dụng nên phải tìm cách nào cho thế giới nhìn nhận vị thế mới như một nhà lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân, nhất là đối với Hoa Kỳ. Những lời lẽ gây chiến hung hăng là để cho cả nội bộ lẫn quốc tế đều phải lắng nghe, nhưng trên hết là để chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của Kim Jong-Un.

    Giám đốc USNI cho biết Trung Quốc là nước duy nhất có thể can ngăn Bắc Hàn, nhưng đã không thành công, và cơ quan tình báo Mỹ có những dữ kiện cho thấy sự bực bội của Bắc Kinh càng ngày càng gia tăng vì thái độ và lời lẽ hung hăng quá đáng của Kim Jong-Un.

    Giám đốc James Clapper nói, không giống như người cha, Kim Jong-Un đã đánh giá không đúng về sự bất mãn và bối rối của Trung Quốc khi Bắc Kinh phải bó tay trước cung cách hành xử của người lãnh đạo trẻ tuổi này.

    Cuộc điều trần cho thấy ngay cả cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới của Hoa Kỳ cũng nhìn nhận Kim Jong-Un là một nhân vật nhiều bí ẩn. Ông James Clapper nói khó đoán trước được hành vi của người này. Không như Kim Jong-Il là người hay gây sự và khiêu khích nhưng sẽ xuống thang để đòi hỏi viện trợ hay giảm cấm vận, đến nay người ta chỉ thấy Kim Jong-Un càng ngày càng leo thang, leo không biết tới đâu, trong khi tự thân cũng biết chắc là không có khả năng nào để thực hiện lời đe dọa chiến tranh cũng như khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips