Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Bản quyền tác giả của động vật, vấn đề mới nảy sinh

David Slater, một nhiếp ảnh gia người Anh chuyên chụp động vật đã bị cười nhạo trong cuộc họp thường niên của các đại diện trang từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia diễn ra cuối tuần qua tại Luân Đôn.
Nguyên nhân là từ một bức ảnh của một con khỉ trong rừng rậm Indonesia đang nhe răng cười và «tác giả» của bức ảnh lại chính là con khỉ đó. Vấn đề tranh cãi chính là ở chỗ ai là người có bản quyền bức ảnh đó.

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này: Năm 2011, ông Slater đã sống 3 ngày trong khu rừng rậm tại Sulawesi, Indonesia cùng với một bầy khỉ. Ông đặt máy ảnh trên chân đế và nối với bộ phận bấm chụp từ xa. Một hôm ông đi ra ngoài và một con khỉ cái trong đàn nhân lúc đó đã ấn bừa vào nút chụp hình hàng trăm lần.
Trong số hình mà con khỉ chụp được đa số đều bỏ đi thế nhưng một số tấm chụp chân dung lại đẹp bất ngờ. Một trong số ảnh đó đã được đem bán và khá đắt hàng.
Thế nhưng, có người nào đó tinh quái khi biết rõ hình này do con khỉ chụp (do chính ông Slater giới thiệu) đã cho đăng lên Wikimedia Commons, đây là trang dữ liệu ảnh được phép sử dụng chung của Wikipedia. Đối với những người này, tác giả của bức ảnh là con khỉ chứ không phải nhà nhiếp ảnh. Theo luật hiện nay thì động vật không được sở hữu bản quyền, bởi vậy bức ảnh chân dung con khỉ đó không thuộc về ai.
Nhiếp ảnh gia Slater đã nổi đoá vì từ khi Wikimedia cho đăng tấm hình con khỉ nói trên, ông đã bị mất ít nhất 12 nghìn euro tiền bán ảnh. Ông giải thích với báo chí ông cũng đã bỏ công sức chất xám ra thì mới có được bức ảnh như vậy, chẳng hạn như đặt máy, chọn khuôn hình và chuẩn bị... phần còn lại chỉ là do con khỉ bấm vào nút.
Có lẽ vụ tranh cãi này sẽ phải được kết luận trước tòa án, khi đó không hiểu con khỉ bấm máy có xuất hiện ở tòa với tư cách bên bị hay nhân chứng chẳng hạn? - Anh Vũ/RFI
Lời Khỉ: Tui chụp thì tui là tác giả, phải tôn trọng "Thú quyền" của tui, sử dụng phải trả xiền đàng hoàng à. Thực tình tiền bán ảnh tui chỉ lấy 10% mua chuối ăn còn lại tất tật là tui trả tiền "thuê máy" cho ông Slater!
Tương tự như trên, những bức tranh này nếu bán được cũng phải trả tác quyền đường hoàng để mấy chú mua mía ăn chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips