Nữ ca sĩ Nicole Scherzinger mới đây dường như đã biết cách ra khỏi xe hơi một cách kín đáo khi mặc váy ngắn.
Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014
Học cách xuống xe khi mặc váy ngắn
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014
Xu hướng khỏa thân trong truyền hình thực tế
Xu hướng truyền hình khỏa thân ngày càng lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Đi tiên phong trong lĩnh vực này có thể kể đến là chương trình “Naked and Afraid” của kênh Discovery.
Trong chương trình các ứng viên tham gia gồm một đàn ông và một phụ nữ - những người lần đầu gặp nhau và phải cùng vượt qua 21 ngày thử thách trong môi trường hoang dã, để tìm ra người có kĩ năng sinh tồn tốt nhất. Điều đặc biệt thu hút lượt xem của chương trình là các ứng viên vô cùng dũng cảm khi dám khỏa thân hoàn toàn trên truyền hình.
Trong chương trình các ứng viên tham gia gồm một đàn ông và một phụ nữ - những người lần đầu gặp nhau và phải cùng vượt qua 21 ngày thử thách trong môi trường hoang dã, để tìm ra người có kĩ năng sinh tồn tốt nhất. Điều đặc biệt thu hút lượt xem của chương trình là các ứng viên vô cùng dũng cảm khi dám khỏa thân hoàn toàn trên truyền hình.
Cuba rụt rè mở cửa làm gia tăng bất bình đẳng
La Fabrica de Arte Cubano, vừa mở cửa
vào tháng Ba vừa qua, là nơi tập trung một tầng lớp khá giả trong một
đất nước nghèo nàn, nơi mà chính quyền vốn luôn đề cao sự bình đẳng xã
hội.
Người dân Cuba đến nơi này để xem phim, thưởng thức các buổi hòa
nhạc, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm cho người ta có cảm giác
như đang sống giữa lòng thành phố Berlin, New York hay Barcelona. Để vào
La Fabrica, người dân phải trả 1 CUC (tức là đồng peso đã được chuyển
đổi, tương đương 0,75 euro, chiếm 1/20 đồng lương trung bình hàng tháng
của người dân). Khi ra khỏi nơi này, người Cuba còn phải trả những tiêu
xài khác trong quán bar.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014
Ai Dít, Ai Xin, Ai Chơi Cù?
Ðầu năm nay, khi dư luận nghe nói đến một lực lượng khủng
bố xưng danh Thánh Chiến có tên là “Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq và Syria”
(Islamic State of Iraq and Syria, viết tắt là ISIS), Tổng Thống Barack Obama đã
có lối ví von của kẻ hâm mộ thể thao. “Ðấy chỉ là đội banh học sinh - (JV,
junior varsity)
Vài tháng sau, người
ta biết thêm tổ chức ISIS này cũng có tên là Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq
và Ðông Phương (Islamic State of Iraq and the Levant, viết tắt là ISIL).
Cuối Tháng Sáu, ngay trước mùa chay Ramamdan, tổ chức Ai Dít hay Ai Xin
thu ngắn cái tên thành Islamic State, với tham vọng lập ra Ðế Quốc Hồi
Giáo Toàn Cầu và Duy Nhất, và với thành tích mở rộng vùng chiếm đóng từ
phía Ðông của Syria tới phía Tây Bắc của Iraq.
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014
Người nông dân nổi dậy
Quyền tư hữu đất đai qua cái nhìn của một nông dân Anh thế kỉ
16
Vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 1549, tại một góc nhỏ kín đáo của một hạt tỉnh Norfolk, người ta chứng kiến một cảnh tượng gây choáng váng và kích động. Những người nông dân san phẳng các hào nước và nhổ những hào rào phân định ranh giới đất đai. Đây không phải một chuyện thời sự hàng ngày, nó là một cuộc biểu tình. Và tâm điểm chỉ trích của cuộc biểu tình là âm mưu biến đất công thành đất tư của tầng lớp quý tộc nhỏ và các chủ thái ấp.
Vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 1549, tại một góc nhỏ kín đáo của một hạt tỉnh Norfolk, người ta chứng kiến một cảnh tượng gây choáng váng và kích động. Những người nông dân san phẳng các hào nước và nhổ những hào rào phân định ranh giới đất đai. Đây không phải một chuyện thời sự hàng ngày, nó là một cuộc biểu tình. Và tâm điểm chỉ trích của cuộc biểu tình là âm mưu biến đất công thành đất tư của tầng lớp quý tộc nhỏ và các chủ thái ấp.
Tin đọc ngược (đọc xuôi có thể đột quỵ)
Hà Nội hoan nghênh Bắc Kinh bồi thường thiệt hại cho Ngư dân VN
Hà Nội hôm nay 25/08/2014 lên tiếng hoan nghênh chính phủ Trung Quốc đã quyết định bồi thường cho các nạn nhân là Ngư dân VN trong thời gian vừa qua.
Hà Nội hôm nay 25/08/2014 lên tiếng hoan nghênh chính phủ Trung Quốc đã quyết định bồi thường cho các nạn nhân là Ngư dân VN trong thời gian vừa qua.
Thư mục
Bầy sâu của anh Tư,
Trong nước,
Trung cộng
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014
Trả lại ngay tên cho Hai Bà...
Happy Birthday Hai Bà Sang năm, năm 2015, con cháu Hai Bà ở Việt Nam sẽ phải đi kiếm cho được
những tấm thiệp mừng sinh nhật gửi cho Hai Bà, xin lỗi về việc năm nay
bọn đười ươi ở Hà Nội quyết định không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà.
Phải kiếm mua bằng được để gửi về tận đền Hai Bà ở huyện Mê Linh, Hà Nội
những tấm thiệp chúc Hai Bà một cái sinh nhật muộn (Belated Birthday).
Lý do là bọn đười ươi ở Hà Nội nói là có chuyện “đột xuất” nên năm nay
chúng không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà.
Ðột xuất là bất ngờ, nghĩa là không dự định trước.
Ðột xuất là bất ngờ, nghĩa là không dự định trước.
Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014
Người biểu tình đốt cờ là chuyện bình thường
Chủ tịch Quốc hội Campuchia chiều ngày 20/8 đã bác bỏ những thông tin
cho rằng Campuchia xử lý người biểu tình đốt cờ Việt Nam trước Đại sứ
quán Việt Nam (ĐSQVN) tại Campuchia và mong chính phủ, nhân dân Việt Nam
thông cảm.
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
"Thiếu tính người" chính là lũ súc vật
Đầu tiên đọc thấy cái tựa "khủng" này trên báo Giáo dục, thấy báo dẫn nguồn từ tờ Pháp luật...
Sang Pháp luật thì thấy tờ này đã tự "treo trym" đổi lại tựa "Trẻ con..."
Vụ nhà báo Mỹ bị chặt đầu: Đăng hay không đăng?
![]() |
James Foley, Tripoli (Libya) airport, August 2011 |
Đăng lên mạng, tải về, phát, xem đoạn video rùng rợn chiếu cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley có thể bị coi là hành vi vi phạm luật chống khủng bố.
![]() |
James Foley, Aleppo, Syria – 08/12 |
Khi đối mặt với những hình ảnh tàn bạo như thế, các hãng truyền thông luôn đứng trước câu hỏi khó về việc sẽ làm gì. Giờ đây, tới lượt các trang mạng xã hội, những nhà điều hành web và bất cứ ai sử dụng internet phải đối mặt với câu hỏi tương tự.
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
Ơi cô gái miền Tây!
Lỡ dại
Thật không may cho tác giả của bài “Gái miền Tây và 3 chữ ‘N’ nổi
danh thiên hạ” đăng trên tờ “Trí Thức Trẻ” hôm 12 tháng 8, 2014.
Tác giả đã dại dột “vơ đũa cả nắm” khi nhận xét “phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái ‘ngu dốt’ vô đối.”
Bài viết bị dư luận “ném đá” tơi bời, cho là một kiểu câu “view” rẻ
tiền, kỳ thị vùng miền, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ Việt Nam!
Không oan lắm, tuy nhiên trong bối cảnh xã hội hiện nay, tôi có cái nhìn cảm thông và chia sẻ với người viết bài đó.
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Mourning Headband for Hue - Nhã Ca/Olga Dror
Tác phẩm “Mourning Headband for Hue” dịch từ nguyên tác "Giải khăn sô cho Huế" của nhà văn Nhã
Ca.
Dịch giả Olga Dror sinh và lớn lên ở Leningrad, Liên Xô. Bà tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ về Đông Phương Học ở Leningrad State University năm 1987, sau đó học thêm văn bằng cao cấp ở Viện Ngữ Học Học viện Khoa học Moscow. Bà làm việc ở Ban Phát Thanh Việt Ngữ của đài Radio Moscow.
Năm 1990, bà định cư sang Israel, học về quan hệ quốc tế ở Hebrew University, làm việc ở Bộ Ngoại Giao Israel. Bà học và nghiên cứu về Việt Nam, lấy bằng tiến sĩ ở Cornell University. Hiện nay, bà Dror là giảng viên lịch sử ở Texas A&M University. Bà là tác giả và là biên tập nhiều sách nghiên cứu về Việt Nam và Trung Hoa.
Tác phẩm “Mourning Headband for Hue” có bìa cứng, dày 310 trang, phần Giới
thiệu do chính dịch giả Olga Dror viết. Nhà xuất bản Indiana University Press. Riêng phần Giới thiệu của dịch giả Dror cũng đã dày tới 53 trang, trong đó bàn
về nhiều vấn đề liên hệ tới trận Tết Mậu Thân 1968, hoàn cảnh bất ngờ của nhà
văn Nhã Ca trong thời điểm này, về trận Mậu Thân dưới nhiều điểm nhìn: Tại sao CSVN thảm sát thường dân ở Huế nhiều tới
mức không hiểu nổi?
Đức Giáo Hoàng thăm Hàn Quốc
Ngày hôm qua Đức Giáo Hoàng Francis đã đến Hàn Quốc, bắt đầu chuyến
công du châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba năm 2013.
Phi cơ chở Giáo Hoàng Francis hạ cánh xuống Căn cứ không quân Seoul ở thành phố Seongnam vào 10h15
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014
Thời Sản mạt...
Sự khác nhau giữa quan và dân ở Việt Nam hiện nay!
Qua vụ mất cắp của ông Đào
Anh Kiệt người dân lại phát hiện ra
một chi tiết rất lý thú. Hẳn nhiều người còn nhớ đến vụ tiệm vàng Hoàng
Mai ở quận Bình Thạnh, tiệm vàng này chỉ vì mua 100 USD mà suýt nữa bị
tịch thu luôn cả tủ vàng và bị chính quyền xử phạt 400 triệu đồng.
Thư mục
Bầy sâu của anh Tư,
Chuyện thường ngày,
Trong nước
Nông-Dền: Thà ở tù Mỹ hơn sống ở Nga
Tay đào tẩu Edward Snowden của Hoa Kỳ tuy mới được chính phủ Nga
cấp thêm quy chế tạm dung 3 năm nữa, nhưng vẫn bày tỏ mong ước được trở
về quê hương, dù có phải vào tù.
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014
Bản quyền tác giả của động vật, vấn đề mới nảy sinh
David Slater, một nhiếp ảnh gia người Anh chuyên chụp động vật đã bị
cười nhạo trong cuộc họp thường niên của các đại diện trang từ điển bách
khoa trên mạng Wikipedia diễn ra cuối tuần qua tại Luân Đôn.
Nguyên
nhân là từ một bức ảnh của một con khỉ trong rừng rậm Indonesia đang nhe
răng cười và «tác giả» của bức ảnh lại chính là con khỉ đó. Vấn đề
tranh cãi chính là ở chỗ ai là người có bản quyền bức ảnh đó.
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014
Bé trai Úc 'bêu thủ cấp' ở Syria
Thủ tướng Úc Tony Abbott đã lên án mạnh mẽ hình chụp một bé
trai, được cho là con một cựu tù nhân người Úc, đang bêu thủ cấp của một
người Syria.
![]() |
Thủ tướng Abbott tại sân bay Rotterdam, Hà Lan hôm 10/8/2014 |
Tấm hình được đăng trên tài khoản Twitter của Khaled Sharrouf, người
hiện đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, báo The
Australian đăng tin. Ông Abbott nói hình ảnh này cho thấy "sự man rợ" của các thành viên IS.
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
Vì sao Trung cộng tẩy chay Apple?
Apple bị cấm cửa tại các cơ quan công quyền Trung Quốc
Không chỉ dùng sức mạnh của truyền thông, Chính phủ Trung Quốc còn thẳng tay loại bỏ các thiết bị của Apple ra khỏi các cơ quan công quyền của nước này. Viện cớ iPhone là mối đe dọa an ninh quốc gia, Bắc Kinh đã cấm các cơ quan chính phủ mua và sử dụng thiết bị phần cứng của Apple.
Không chỉ dùng sức mạnh của truyền thông, Chính phủ Trung Quốc còn thẳng tay loại bỏ các thiết bị của Apple ra khỏi các cơ quan công quyền của nước này. Viện cớ iPhone là mối đe dọa an ninh quốc gia, Bắc Kinh đã cấm các cơ quan chính phủ mua và sử dụng thiết bị phần cứng của Apple.
Thời trang Thu - Đông của Lisa Loveday
Chuyện bình thường ở phương Tây có gì mà "Phát
hoảng"? - Vớ vỉn...
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
35 tàu Cap Anamur - Tri ân nước Đức
Ngày 9 tháng Tám năm 1979 con tàu Cap Anamur bắt đầu khởi hành từ
Hamburg, chuyến cuối cùng thì tàu cũng cập cảng Hamburg tháng Tám năm
1986. Ngày 9 tháng Tám năm 2014 kỷ niệm 35 tàu Cap Anamur cứu vớt thuyền
nhân được làm ở tại Hamburg. Cộng đồng người Việt tị nạn toàn nước Đức
nói chung và ở tại Hamburg nói riêng chân thành cảm ơn ông Neudeck và
dân tộc Đức đã mở lòng nhân đạo, cứu vớt và nhận cho thuyền nhân Việt
Nam được cư ngụ tại nước Đức.
Cap Anamur là kết quả vận động của một nhà hảo tâm người Đức, tiến sĩ
Rupert Neudeck (ảnh trên) sau khi nghe thấy tin tức và những hình ảnh thương tâm
về thuyền nhân vượt thoát khỏi Việt Nam bằng cách ra biển trên những
chiếc ghe mong manh nhỏ bé.
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
"Lùm xùm" quanh một cuốn sách bán chạy
Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014
Đèn cù
Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền Bắc
Việt Nam dưới chế độ cộng sản, dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, biện thuyết và lý
luận, vân vân. Đèn Cù nổi bật lên trong tủ sách đó. Nếu không phải là kho chứng
liệu quan trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất. Rất nhiều
chuyện mới nghe lần đầu. Rất nhiều chuyện cũ được nhìn dưới con mắt khác, thấy
những khía cạnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn
vặt, thao thức, kinh tởm, giận dữ, sót thương, khi bị cuốn theo những Voi giấy (ối a) ngựa giấy chạy quanh
trong cái đèn cù...
Xem toàn bài giới thiệu của Ngô
Nhân Dụng
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
Ebola thảm họa châu Phi
Tử vong vì dịch bệnh Ebola tại các quốc gia Châu Phi đã vượt con số
900 khiến các quốc gia bị ảnh hưởng như Sierra Leone, Liberia và Guinea
vốn đã nghèo càng thêm khốn khó.
Đây là trận dịch chết người lớn nhất trước nay và đang cản trở lượng du khách đến châu lục này, chưa kể thương mại, kinh tế, đầu tư và canh nông bị tác hại nặng nề.
Đây là trận dịch chết người lớn nhất trước nay và đang cản trở lượng du khách đến châu lục này, chưa kể thương mại, kinh tế, đầu tư và canh nông bị tác hại nặng nề.
Một người
đàn ông nghi bị chết do virus Ebola trên một đường phố ở Monrovia, Liberia
Cảnh sát Guinea bảo vệ khu vực xung quanh một người đàn ông nghi đột tử vì Ebola hôm 6/8 ở Conakry
Lễ thăng cấp cho Chuẩn tướng Lương Xuân Việt
Ngày hôm qua 06/8 Lễ thăng cấp cho Tân Chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã diễn ra tại Đại bản doanh Sư đoàn I Thiết kỵ - Quân lực Hoa Kỳ.
Lễ thăng cấp của tân
Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt có một ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng
gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ. Và cũng là niềm hãnh diện của quân đội trong
đó binh sĩ mọi cấp không tuyên thệ trung thành với một lãnh đạo nào, một
thể chế nào; họ chỉ có một lý tưởng: Bảo vệ tự do - tự do cho người dân
Hoa Kỳ và cho cả thế giới.
Xem Omar Ortíz vẽ tranh
Họa sĩ đang body-painting cho người mẫu, tưởng thế nhưng không phải... Đó là họa sĩ Omar Ortíz, người Mexico đang vẽ tranh. Thật đáng chiêm ngưỡng vì các nhân vật trong tranh đều sống động như thật.
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014
Nghề lý tưởng cho chị em
Được lên đỉnh 15 lần/tuần, kiếm được 24.000 USD/năm là những gì nghề thử dụng cụ tình dục mang lại cho một phụ nữ Anh.
Cô Cara Houiellebecq (33 tuổi), sống cùng chồng và 2 con tại Lincoln, Mỹ
chia sẻ, cô từng là nhân viên ngân hàng nhưng cảm thấy công việc quá tẻ
nhạt nên đã bỏ việc. Sau đó, cô làm việc cho một trang web chuyên kinh doanh đồ chơi tình dục và có niềm đam mê lớn với nghề mới.
Phát hiện ra đám tội đồ làm đất nước yếu nghèo
Chẳng biết có người dân nào khi hát Quốc ca lại rưng rưng nước mắt hay
không, thế nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là từ lâu nay
nhiều người dân Việt Nam, trong đó có cả những học sinh, sinh viên không
coi trọng việc hát Quốc ca.
![]() |
Đất nước nghèo triền miên là do đám tội đồ này: Hét quốc ca mà chẳng chịu rưng rưng? |
Hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng để thể hiện lòng yêu nước, khơi
dậy quốc hồn trong mỗi người dân, nhưng bản Quốc ca hiện nay của Việt
Nam bị lên án là quá bạo lực, thiếu tính nhân văn. Nếu những ca từ như
“Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca”; “đường vinh quang xây xác quân
thù”; “tiến mau ra sa trường”… được hát bởi những học sinh cấp tiểu học
thì lại có hiệu ứng ngược lại. Có thể phần nào ít nhiều những bạo lực
trong xã hội Việt Nam gia tăng như hiện nay cũng bởi từ bài Quốc ca mà
người dân phải hát từ lúc còn nhỏ.
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014
Kỷ niệm 2 năm đơn độc trên sao Hỏa
Theo lịch Trái Đất ngày 5/8/2014 là ngày kỷ niệm
xe tự hành-robot “Tò mò” (Curiosity rover) làm việc được tròn hai năm trên sao
Hỏa. Còn theo "lịch sao Hỏa" một năm bằng 687 ngày thì Curiosity đã làm việc trên hành tinh
Đỏ mới hơn một năm.
Curiosity được NASA phóng lên hành tinh Đỏ với sứ mệnh nghiên cứu thăm dò xác định xem phải chăng sao Hỏa hàng tỷ năm trước kia từng có những điều kiện môi trường thích hợp cho sự sống của các vi khuẩn hay không. Tháng 8/2012 Curiosity hạ cánh xuống hành tinh Đỏ; từ nơi hạ cánh, nó di chuyển đến Yellowknife Bay, nhằm xác định tại Hố Gale ở địa điểm này xưa kia có từng tồn tại những hình thức đơn giản nhất của sự sống hay không. Câu trả lời là “có” sau khi Curiosity khoan hai mẫu đá ở Hố Gale và gửi kết quả về Trái Đất.
Curiosity được NASA phóng lên hành tinh Đỏ với sứ mệnh nghiên cứu thăm dò xác định xem phải chăng sao Hỏa hàng tỷ năm trước kia từng có những điều kiện môi trường thích hợp cho sự sống của các vi khuẩn hay không. Tháng 8/2012 Curiosity hạ cánh xuống hành tinh Đỏ; từ nơi hạ cánh, nó di chuyển đến Yellowknife Bay, nhằm xác định tại Hố Gale ở địa điểm này xưa kia có từng tồn tại những hình thức đơn giản nhất của sự sống hay không. Câu trả lời là “có” sau khi Curiosity khoan hai mẫu đá ở Hố Gale và gửi kết quả về Trái Đất.
Cuối năm 2013, bánh xe của Curiosity từng bị
trục trặc, khiến các nhà khoa học phải giảm tốc độ di chuyển của nó.
Tác hại của tuyên truyền
Theo cách hiểu thông thường, tuyên truyền
là truyền bá những thông tin lệch lạc để quảng bá một mục tiêu chính trị
hay một quan điểm. Theo cách hiểu này tôi thấy ở VN có nhiều hiểu lầm
hay lệch lạc về các sự kiện lịch sử chỉ vì những sản phẩm của tuyên
truyền.
Năm nay kỉ niệm đúng 50 năm ngày 3 tàu hải
quân VN đụng độ với tàu khu trục Maddox của Mĩ (2/8/1964). Báo chí VN mô
tả trận đánh đó như là một “chiến thắng giòn giã” của hải quân VN vì đã đuổi được tàu Maddox. Nhưng tôi nghĩ đây là một sản phẩm tiêu biểu
của tuyên truyền, và nó sẽ làm lệch lạc sự thật lịch sử.
![]() |
Tranh vẽ tàu Maddox hải chiến với 3 tàu VN |
Trong thực tế, cuộc đụng độ không tương
xứng đó làm cho 3 tàu của VN đều bị hư hỏng, 4 thuỷ thủ bị tử vong, 6
người bị thương. Còn tàu của Mĩ chẳng hề hấn gì; họ thậm chí phản công
gây nhiều tổn hại cho VN. Tàu Maddox cũng chẳng “chạy trốn” mà nó còn
quay lại với một tàu khác cùng máy bay oanh kích và gây tổn thất khá lớn
trên đất liền.
![]() |
Khu trục hạm Maddox |
Đã 50 năm rồi, chẳng có gì phải giấu diếm,
nên nói thật cho công chúng biết. Không nói thì họ (cũng như tôi đây)
vẫn có thể tìm trên mạng để đọc và biết.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)