Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Ủn lại giận

Bắc Triều Tiên hôm nay 24/8/2013 đã nổi cơn thịnh nộ sau khi hợp đồng nhập khẩu các thiết bị cho một điểm chơi trượt tuyết đã bị chính quyền Thụy sĩ phong tỏa hồi đầu tuần này do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP, như để chứng tỏ “ngang tầm”, với quốc gia anh em phía Nam - Hàn Quốc, đón tiếp Thế vận hội mùa đông 2018, cộng thêm với niềm đam mê chơi trượt tuyết khi còn đi học tại Thụy Sĩ, Kim Jong-un đã xúc tiến xây dựng dự án khu thể thao mùa đông, được đặt tên là “Masik Pass”, dành riêng cho mình. Khu quần thể này bao gồm nhiều đường trượt ở các cấp độ khác nhau có chiều dài tổng cộng 110 km, có cả khách sạn, bãi đáp trực thăng và xe điện.
Hôm 5/6, cậu đã kêu gọi cả nước nỗ lực hoàn thành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết “đẳng cấp thế giới”. Cậu mô tả khu nghỉ dưỡng Masik Pass ở vùng đông bắc đất nước là “dự án ái quốc khổng lồ” và kêu gọi cả nước nỗ lực hơn nữa để hoàn thành dự án này vào cuối năm 2013.
Cậu đã đến thăm khu Masik Pass hồi tuần trước để giám sát hoạt động thi công công trình này. Giới quan sát Hàn Quốc nhận định CHDCND Triều Tiên muốn ưu tiên hoàn thành dự án này nhằm mục tiêu tổ chức chung một số cuộc thi của Thế vận hội mùa đông 2018, sẽ diễn ra ở Pyeongchang bên Hàn Quốc.
Dự án Masik Pass bao gồm các đường trượt tuyết dài 110 km, một khách sạn sang trọng, sân bay trực thăng và hệ thống cáp treo. “Khu nghỉ dưỡng do quân đội xây dựng sẽ đem lại cho người dân và thanh thiếu niên điều kiện sống hạnh phúc và văn minh” - cậu nói thế, trong bối cảnh đất nước đang thiếu lương thực trầm trọng và cần ít nhất 500.000 tấn ngũ cốc khác để đảm bảo bữa ăn cho người dân. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) cho hay sản lượng gạo năm nay của Triều Tiên có khả năng sụt giảm 5,6% so với năm ngoái.
Năm 2013, Bình Nhưỡng dự kiến nhập khẩu 300.000 tấn gạo và 2.000 tấn thịt lợn. Cuối năm nay, kho dự trữ gạo của Triều Tiên sẽ có 100.000 tấn. Đây là mức thấp nhất của 18 quốc gia châu Á được khảo sát.
Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 2/3 trong tổng số 24 triệu người dân CHDCND Triều Tiên luôn sống trong cảnh thiếu hụt thực phẩm và gần 28% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng./-Tham khảo thêm tại rfi

Những đứa trẻ còi cọc trong một trại mồ côi

1 nhận xét:

  1. Khu trượt tuyết triệu đô đầu tiên của Bắc Hàn dự kiến sẽ khánh thành vào ngày (hôm nay) 10/10, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công trình này sẽ không hoàn thành đúng thời hạn.
    Những dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng này bao gồm đường trượt tuyết, cáp treo, nhà nghỉ và xe kéo.
    Tuy nhiên, hai khách sạn tại đây vẫn trống rỗng bên trong, trong khi các con đường dẫn vào khách sạn đầy rẫy ổ gà, hãng thông tấn AP cho biết sau một chuyến đi đến nơi này hồi tháng Chín.
    Hiện cũng có nghi vấn về việc ai sẽ là người sử dụng khu nghỉ dưỡng này một khi nó được hoàn thành.
    Ước tính cả Bắc Triều Tiên chỉ có khoảng 5.500 người biết trượt tuyết trên tổng số 24 triệu dân - tỷ lệ 0,02%.
    Giới quan sát nói khu nghỉ dưỡng ở Đèo Masik, vốn đã tốn 10 tháng thi công, nằm tại bờ biển phía Đông của Bắc Hàn, là dự án khổng lồ mới nhất của nước này.
    Dự án được cho là nỗ lực của chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên nhằm thể hiện sự phát triển của nước này một cách văn minh như tất cả những nước khác, bất chấp mang tiếng nghèo đói và bị cô lập.
    Xung quanh công trường xây dựng là những áp phích cổ động, thúc giục công nhân hoàn thành công trình trước hạn chót ngày 10/10, ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên quá trình thi công bị cho là đã bị mưa lớn và lở đất làm đình trệ.
    "Tổng tiến công. Tiến lên phía trước. Hoàn thành khu trượt tuyết Đèo Masik trong năm nay bằng một cuộc chiến mạnh mẽ," một khẩu hiệu ghi.
    Khu nghỉ dưỡng này được cho là dự án yêu thích của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, người từng chơi trượt tuyết khi đi học trung học ở Thụy Điển dưới một cái tên giả.
    Một phóng viên AP đến thăm khu trượt tuyết này gần đây nói đường trượt tuyết ở đây hiện giờ là những đường đất màu nâu nhạt trải dài, lốm chốm đá và cỏ dại. Đường trượt tuyết đi xuyên qua rừng cây và dừng lại ở công trường khách sạn bên dưới.
    Giới quan sát nới Bắc Triều Tiên muốn hoàn thành khu nghỉ dưỡng vì muốn giành thêm huy chương tại Thế vận hội Mùa đông. Thể thao là một cách thức động viên quần chúng hiệu quả, và Bình Nhưỡng cũng đang muốn thu hút thêm khách du lịch.
    "Điều này sẽ có tác động lớn lên nền kinh tế," kinh tế gia Riki từ Học viện Khoa học Xã hội Bắc Hàn nói với AP.
    "Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng xây dựng nhiều địa điểm du lịch, và trượt tuyết là bộ môn thể thao được các nước phát triển ưa chuộng. Đây cũng sẽ là nơi mà người dân của chúng tôi có thể sử dụng."

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips