Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Julian Assange gây khó chịu cho chủ nhà

Thân phận lưu vong không cho phép Julian Assange muốn sống sao thì sống. Ông là người sáng lập WikiLeaks và được bảo vệ trong Tòa Đại Sứ Ecuador tại thủ đô Luân Đôn (ảnh trên) kể từ năm 2012 đến nay. Sau một thời gian được ưu đãi, nay Assange bị yêu cầu phải tuân thủ một loạt nội quy mới.
Chính phủ Ecuador đã ra lệnh cho Julian Assange phải tránh phát biểu về các vấn đề chính trị gây tranh cãi, phải dọn dẹp phòng tắm cho sạch sẽ, và phải chăm sóc con mèo của ông, nếu ông muốn internet được kết nối lại máy điện toán mà ông dùng để hoạt động với thế giới bên ngoài.
Theo một bản ghi nhớ dài chín trang được công bố bởi trang web Codigo Vidrio ở Ecuador, ông Assange bị cấm “can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác,” hoặc tham gia những hoạt động “có thể phương hại những mối quan hệ tốt đẹp của Ecuador với các quốc gia khác.”

Ông Assange được cấp quy chế tị nạn tại Tòa Đại Sứ Ecuador năm 2012. Bản ghi nhớ cũng nói với ông rằng con mèo cưng của ông sẽ bị tịch thu và đưa đến một nơi tạm trú cho động vật, nếu ông không chăm sóc nó.Vào ngày Chủ Nhật, WikiLeaks cho biết ông Assange sẽ được kết nối lại với Internet, nhưng không rõ động thái này có tùy thuộc vào việc ông đồng ý với các điều kiện của Ecuador hay không.Bản ghi nhớ hầu hết nói về các vấn đề an ninh và giao tiếp truyền thông, nhưng cũng cung cấp những gợi ý về những vấn đề khác của ông Assange tại tòa đại sứ, chẳng hạn như vấn đề ông cần phải dọn phòng tắm.
Lâu nay tình trạng căng thẳng đã gia tăng giữa ông Assange và chủ nhà Ecuador, đặc biệt sau khi cựu tin tặc người Úc này bắt đầu cổ võ cho những người ly khai Catalonia ở Tây Ban Nha vào năm ngoái.
Trong tháng Ba, Ecuador loan báo việc họ hạn chế mức truy cập Internet của ông Assange.Ông Assange phải lánh nạn tại Tòa Đại Sứ Ecuador để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông sẽ bị cáo buộc về những tội phạm tình dục. Nếu ông bước ra ngoài tòa đại sứ, cảnh sát Anh sẽ tóm cổ ông ngay lập tức và giải giao ông cho Thụy Điển, nơi mà ông nghi ngờ sẽ bị trao lại cho chính phủ Hoa Kỳ, vì nhóm WikiLeaks của ông từng công bố hàng ngàn trang tài liệu mật của các cơ quan Mỹ.- Viễn Đông

1 nhận xét:

  1. Nhà đồng sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, vừa bị bắt tại sứ quán Ecuador ở London.

    Ông Assange đã trốn trong sứ quán từ bảy năm trước để không bị dẫn độ sang Thụy Điển vì một cáo buộc hãm hiếp.

    Vụ án này hiện đã được Thụy Điển bãi bỏ.

    Cảnh sát Anh xác nhận Assange bị bắt "nhân danh nhà chức trách Mỹ".

    Ban đầu vào buổi sáng, ông bị bắt vì không tuân thủ lệnh bắt giữ của tòa Anh đưa ra năm 2012. Cảnh sát London bắt ông Assange dựa theo một lệnh của tòa ngày 29/6/2012 khi ông không đầu hàng.

    Khi ông được đưa tới sở cảnh sát ở London, ông "tiếp tục" bị bắt theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

    Tổng thống Ecuador Lenin Moreno nói nước này đã rút lại đơn xin tỵ nạn của ông Assange vì ông liên tục vi phạm luật quốc tế.

    Còn trang WikiLeaks cáo buộc Ecuador đã "phạm pháp" khi rút đơn xin của ông Assange.

    Ông Assange, 47 tuổi, ở trong sứ quán Ecuador ở London từ 2012.

    Cảnh sát Anh nói họ được Ecuador mời vào sứ quán sau khi chính phủ Ecuador hủy đơn xin của ông Assange.

    Tổng thống Ecuador nói ông Assange đã nhiều lần can thiệp công việc nội bộ của các nước.

    "Lần gần nhất là tháng Giêng 2019, khi WikiLeaks đăng tài liệu Vatican," ông Moreno nói.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips