Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

FEMEN: đòi quyền phá thai

 
 
 
(VTC News) - Các cô gái của nhóm hoạt động đòi nữ quyền FEMEN nổi tiếng với những màn biểu tình khỏa thân đã chuyển từ chủ đề chính trị sang quyền lợi của phụ nữ Ukraina.
Những cô gái của nhóm FEMEN đã chọn nhà thờ lớn nhất Ukraina làm địa điểm cho cuộc biểu tình đòi quyền phá thai cho phụ nữ nước này. Có 5 thành viên của FEMEN đã tìm đến nhà thờ thánh Sophia tại trung tâm Thủ đô Kiev để phản đối điều luật mới này.
Họ đã cởi áo của mình và thả một tấm áp phích với dòng chữ "Dừng lại" xuống mặt tiền của nhà thờ. Sau đó, để thu hút được sự chú ý của người dân, các cô gái đã tìm cách rung chuông trên tháp chính của nhà thờ.

Nhà thờ thánh Sophia là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Thủ đô Kiev, vì vậy các nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt để khống chế những cô gái quá khích này. 4 người trong số họ đã bị bắt giữ và giải về đồn cảnh sát, người còn lại đã kịp trốn thoát.

Trên blog của mình, FEMEN cho biết hành động này nhằm phản đối chính sách cấm phá thai, thu hút sự chú ý của dư luận về vấn đề này.

Bài cũ: FEMEN: phản đối giá ga tăng

Cuộc biểu tình chỉ kết thúc khi cảnh sát vào cuộc, chị em ta cũng chống trả quyết liệt trước khi... hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips