Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

"Bề hội đồng" là đặc tính văn hóa ở Ai Cập và Ấn Độ?

Quá nguy hiểm cho phụ nữ Ai Cập dù ngay giữa ban ngày
“Bề hội đồng” là hiếp dâm tập thể, là nhiều người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp một phụ nữ. Tại mọi quốc gia, hành động gớm ghiếc này đều bị coi là tội đại hình, chỉ riêng tại Ấn Độ và Ai Cập thì “bề hội đồng” lại là một đặc tính văn hóa. Tại Ấn, cứ mỗi 20 phút là có một người đàn bà bị hiếp dâm. Có mặt trong đám đông mà không có một lực lượng bảo vệ là lập tức người đàn bà bị lột trần ra cho đàn ông thỏa mãn thú tính.
Có lẽ ông tướng Abdel Fattah el-Sisi, tân tổng thống Ai Cập cũng nhận ra là văn hóa bề hội đồng của Ai Cập không văn minh chút nào, nên trong lúc ứng cử tổng thống, ông long trọng hứa “sẽ làm sống lại ý thức liêm sỉ,” vì liêm sỉ đã một thời giúp ngăn ngừa cưỡng bách hoặc sách nhiễu tình dục.
Sisi đặt nặng chính sách đối phó với nạn bề hội đồng đến mức trước ngày cử hành lễ tuyên thệ nhậm chức, ông ra lệnh cho chính phủ ban hành luật trừng trị, không chỉ riêng bọn hiếp dâm, mà cả những kẻ sách nhiễu tình dục.
Chống hiếp dâm được Sisi coi quan trọng như một quốc sách, vậy mà ngay sau ngày Chủ Nhật mùng 8 tháng 6, ngày ông làm lễ đăng quang, hôm sau thứ Hai mạng YouTube đưa lên một đoạn video chiếu cảnh một phụ nữ bờ vai được phủ một mảnh vải, cơ thể lõa lồ, có nhiều dấu thương tích máu me, được một cảnh sát viên dùng súng giải cứu trong một cuộc hiếp dâm tập thể, rồi đưa lên xe chở đi. Nạn nhân là một sinh viên 19 tuổi.
Cuộc hiếp dâm tập thể xảy ra ngay giữa đám đông trên 1 triệu người tại quảng trường Tahir, nơi đã xảy ra những cuộc biểu tình đòi dân chủ, và với sự tiếp tay của tướng Sisi, đã hạ bệ hai vị tổng thống.
Sẵn máy quay phim, máy chụp hình trong điện thoại cellular, công chúng đưa lên mạng xã hội nhiều trường hợp bề hội đồng xảy ra trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Sisi. Cơ quan phát ngôn tổng thống phủ từ chối không trả lời những câu hỏi do phóng viên truyền thông nêu lên.
Nhưng hôm thứ Tư 6/11, Tổng Thống Sisi đã đích thân đến một bệnh viện tại Cairo, xin lỗi một phụ nữ bị bề hội đồng trong lúc dự lễ tuyên thệ của ông (ảnh trên). Ông nói với nạn nhân, “Tôi đến đây để nói với bà và với toàn thể phụ nữ Ai Cập là tôi xin lỗi bà, xin lỗi quý bà.” Phóng viên Maggie Michael của Associated Press viết, “việc tổng thống Sisi công khai xin lỗi nạn nhân tạo niềm tin cho quần chúng.” Họ tin ông sẽ là một lãnh tụ cứng rắn để tái lập trật tự, kỷ cương sau ba năm nhiễu loạn.
Phát ngôn viên phủ tổng thống Ehab Badawi cho truyền thông biết Sisi đã ra lệnh cho thủ tướng Ibrahim Mahlab (ảnh trên) tổ chức một ủy ban liên bộ để ấn định một kế hoạch đối phó với nạn bề hội đồng.
Chỉ riêng tấm hình chụp 3 thanh niên Ai Cập ngay giữa công lộ, và giữa thanh thiên bạch nhật, đuổi theo 3 thiếu nữ, một cậu đưa tay sờ mông một cô, 2 cậu còn lại xoải chân chạy theo cho kịp để thụ hưởng cuộc vui công cộng, vô tội vạ, tấm hình cũng đã quá đủ để chứng minh tầm quan trọng của đại nạn tấn công tình dục mà đàn bà Ai Cập đang là nạn nhân.
Nạn quấy rối tình dục ở thủ đô Cairo
Nếu Sisi chấm dứt được cái thích thú sadic của đàn ông Ai Cập, nếu ông thành công trong việc giúp phụ nữ bảo vệ tiết hạnh, sống an toàn dù có phải ra khỏi nhà một mình, ông sẽ ngồi miên viễn trên ghế tổng thống, dù ông không gian lận bầu cử.
Năm 2013, Liên Hiệp Quốc làm một cuộc thăm dò về nạn tấn công tình dục, và được 99.3% phụ nữ Ai Cập hưởng ứng cuộc thăm dò trả lời xác nhận họ đã là nạn nhân từ một hành động xàm xỡ, tới việc thô bạo hãm hiếp.
Văn hóa kính trọng phụ nữ của Tây phương khiến họ bị sốc trước những lập luận của truyền thông Ai Cập bênh vực ông Sisi trong việc không bảo vệ được phụ nữ đến tham dự lễ đăng quang của ông; đài truyền hình Tahir còn đổ thừa là chính dư đảng Huynh Đệ Hồi Giáo tạo ra những cuộc hiếp dâm này với mục đích hạ nhục ông Sisi.
Cảnh sát Ai Cập bắt giữ những kẻ tình nghi quấy rối tình dục
Việc truyền thông thân chính dùng chữ “sách nhiễu tình dục” trong lúc loan tin 7 người tham dự bề hội đồng bị bắt ngày 6/8 cũng là một chỉ dấu Ai Cập thiếu quyết liệt để đối phó với “văn hóa bề hội đồng”; nếu bị truy tố về tội “sách nhiễu tình dục” phạm nhân chỉ đối diện với một án tù không lâu hơn 6 tháng, và một số tiền phạt không nhiều hơn $420 Mỹ kim.
Một bích họa phản đối nạn quấy rối tình dục trên đường phố Cairo
Những người bị bắt không chỉ chọc ghẹo, sờ mó người đàn bà nạn nhân; họ xé quần áo nạn nhân ra, đè nạn nhân xuống, hai người đàn ông banh chân nạn nhân, hai người đàn ông khác ngồi trên tay nạn nhân, trong lúc người đàn ông thứ 5 hành lạc với nạn nhân.
Cả 7 người đều không phạm tội “sách nhiễu tình dục,” mà phạm tội hiếp dâm, một tội hình sự, mà xã hội Ai Cập cần quyết liệt đối phó.
Không chỉ riêng truyền thông Ai Cập thiếu chuẩn bị để vận động xã hội đối phó với nạn hiếp dâm, mà ngay cả cảnh sát và nhân viên bệnh viện cũng không được huấn luyện để bảo mật căn cước nạn nhân, và thiếu trang bị để thu nhận và bảo quản dấu tích hiếp dâm vào những bộ bảo quản để phòng thí nghiệm có dấu tích truy lùng phạm nhân.
Những con quỷ râu xanh cưỡng hiếp cô gái 19 tuổi hôm 08/6 bị giải ra tòa ngày hôm qua 15/6
Thái độ ầu ơ chống hiếp dâm chỉ khuyến khích tội ác gớm nhờm đó bành trướng đến mức sau khi hiếp dâm, bọn tội phạm còn giết nạn nhân nữa; điều này đang xảy ra tại Ấn Độ. Ngày 6/12 truyền thông Ấn loan tin một thiếu phụ 19 bị treo cổ lên một nhánh xoài, sau khi bị một đám đàn ông hiếp dâm tập thể.
Việc khiếp đảm xảy ra tại tiểu bang Uttar Pradesh, nạn nhân là một nữ sinh lớp 10; bố mẹ nạn nhân nói với truyền thông là cô bị giết sau khi bị hãm hiếp. Một viên chức Liên Hiệp Quốc - bà Rashida Manjoo - nhận xét là phụ nữ Ấn trọn đời bị ngược đãi.
Bà Akhila Singh, thành viên của hội All India Democratic Women’s Association tại New Delhi trách cứ chính phủ “thường xuyên phủ nhận, và không đối phó với nạn hiếp dâm.”
Còn đây là đám quỷ râu xanh Ấn Độ, 13 con quỷ hãm 1 phụ nữ 20 tuổi
Một bản thống kê cho thấy cứ mỗi 20 phút là có một người đàn bà Ấn bị hiếp dâm; tiểu bang Uttar Pradesh đứng hạng tư trong các tiểu bang Ấn có nhiều phụ nữ bị hiếp dâm; năm 2012, tiểu bang này ghi nhận 1,963 vụ.
Ngày 5/29/2014 hai chị em - cô em 14, cô chị 15 - cũng bị hiếp dâm và treo cổ tại làng Katra, bang Uttar Pradesh; cảnh sát trưởng Atul Saxena nói hai cô bé bị bọn cuồng dâm phục kích khi họ ra đồng bài tiết, vì trong nhà không có cầu tiêu.
Cưỡng dâm phụ nữ đã là việc làm man rợ của một người đàn ông lợi dụng sức mạnh làm tình với một phụ nữ không đủ sức chống cự; bề hội đồng còn cực kỳ man rợ hơn nữa, với một đám đàn ông thỏa mãn dục tình trên thể xác một phụ nữ bị chúng kiềm chế.
Tổng Thống Sisi không thể nào thành công trong việc đối phó với tệ nạn bề hội đồng, nếu ông chỉ kêu gọi người đàn ông Ai Cập tôn trọng liêm sỉ. Ông cần sử dụng luật pháp với những đạo luật thật mạnh, tuyên xử những bản án tù dài hạn, hoặc án tử hình để triệt tiêu tệ nạn bề hội đồng./Nguyễn Đạt Thịnh
Bài cũ: Ấn Độ - Đất nước của "Yêu râu xanh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips