Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Syria: Ác Sát vẫn chưa tận số

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ ba sau khi giành chiến thắng với 88,7% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 3/5.
Hoạt động bầu cử chỉ diễn ra trong khu vực do quân chính phủ kiểm soát, nhưng không được tổ chức tại vùng phía bắc và phía đông, nơi đang nằm trong tay quân nổi dậy.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt ba năm qua ở Syria, trong khi hàng triệu người khác rơi vào cảnh vô gia cư.
Phe đối lập cũng như các ý kiến chỉ trích ông Assad cho rằng một cuộc bầu cử giữa lúc đang có nội chiến là "trò hài" và không đáng tin cậy.
Các đồng minh phương Tây của phe đối lập cũng bác bỏ kết quả bầu cử. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến thăm quốc gia láng giềng Lebanon, đã gọi đây là một hành động "vô nghĩa".
Trong ngày 4/5, một phái đoàn các quan chức từ 30 nước, bao gồm Iran, Nga và Venezuela đang có mặt ở Damascus, đã ra tuyên bố chung để ủng hộ hoạt động bầu cử "minh bạch và tự do", hãng thông tấn AP đưa tin/BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips