Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Cảnh sát giúp dân tìm việc

Chương trình Kiếm Việc Trong Ngày của Văn Phòng Yểm Trợ Thành Phố, dưới quyền điều hành của Phó Cảnh Sát Trưởng Fred Ross, đang giúp đưa một số người vô gia cư tại Salt Lake City đi làm tại các tiệm buôn hoặc cơ xưởng trong vùng trên căn bản làm lao động từng ngày.
Brandon Kitchen, một người vô gia cư vừa mãn hạn tù từ một khám đường ở Florence, Colorado, đã được chương trình kiếm việc của cảnh sát giúp tìm được một chân lao động tại vườn ươm cây Progessive Plants Inc., nơi có một cơ sở sản xuất các loại cây giống rộng 101 mẫu ở Copperton.

Công việc tại đây bao gồm chuyển các cây hoa mới lớn và cây kiểng vào chậu, chất hàng lên và giở hàng xuống các xe tải đi giao hàng cho các tiệm buôn lẻ cây kiểng.
Chương trình giúp người vô gia cư tìm việc làm của Sở Cảnh Sát Salt Lake City khởi sự hoạt động từ mùa Hè năm 2014, đặc biệt dành cho những cá nhân gặp khó khăn trong nỗ lực tìm việc vì có quá khứ tù tội, thiếu giấy tờ chứng minh lý lịch hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc bao giờ.
Người vô gia cư ở Salt Lake được giúp cơm ăn áo mặc
Những thành phần vô gia cư trong thành phố muốn đi làm kiếm tiền độ nhật phải đến tập trung trước trụ sở cảnh sát thành phố trước 7 giờ sáng mỗi ngày. Nơi đây dịch vụ từ thiện Công Giáo Catholic Community Services sẽ cung cấp cho mỗi người sắp sửa đi làm một phần ăn trưa.
Rồi vị phó cảnh sát trưởng đích thân lái xe tải chở họ tới chỗ làm, và sau đó đến đón họ về sau một ngày làm việc. Phần lớn những người vô gia cư đi làm trong ngày đều ở tại nhà tạm trú Road Home trong thành phố, nhưng họ thường muốn được chở đến và thả xuống trước tiệm ăn “Vinny's” trên đại lộ Rio Grande Street để ăn tối trước khi tự túc về nhà/Người Việt
Bài cũ:
Kêu gọi ngưng dịch vụ xe ngựa ở Salt Lake
Vị cảnh sát được lòng dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips