Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Những cái tát

Cái gì giống nhau giữa một cô giáo bắt học trò tát 231 cái một học sinh có lỗi, và một thằng con ông cháu cha đánh phụ nữ ngay ở phi trường? Cả hai đều là sản phẩm của giáo dục Cộng Sản. Một nền giáo dục giáo dục vô giáo dục. Đó không phải là một khuyết điểm của giáo dục ‘’cách mạng‘’. Đó là một thành quả, một mục tiêu đã đạt được. Mục tiêu số 1 của người CS là tiêu diệt xã hội cũ, văn hóa cũ, để xây dựng một xã hội mới, văn hóa mới, con người mới. Con người mới chỉ có một lý tưởng và một nhiệm vụ:...


Xã hội của chế độ toàn trị là một xã hội của bạo hành. Người dân được dạy từ nhỏ, được chứng kiến từ khi mở mắt là muốn sống, phải tố cáo người khác, phải đạp lên người khác, phải trèo lên cổ người khác. Bức tường đạo đức bị phá vỡ, sự liên hệ giữa người với người chỉ còn là tương quan lực lượng...

1 nhận xét:

  1. Cô Nguyễn Thị Phương Thủy phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê, nghi do tự tử.

    Ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, BV vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy.

    Bệnh nhân Thủy là giáo viên cho cả lớp tát vào má em Hoàng Long Nhật, học sinh lớp 6 khiến em này phải nhập viện điều trị.

    Theo đó, khoảng 10h sáng nay, cô Phương Thủy được người thân đưa đến BV trong tình trạng tâm thần không ổn định, lúc tỉnh lúc mê nói năng không lưu loát và bị xây xước ở trán.

    Theo người nhà cô Thủy, sau vụ việc cho bạn cùng lớp tát em Nhật và bị xã hội lên án gay gắt, cô Thủy có dấu hiệu bị stress nặng nên sáng nay đã tự đập đầu vào tường, nghi tự vẫn.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips