Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Đoảng sợ gì?

HỎI CHỮ:
Thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương ĐCSVN kỷ luật ông Chu Hảo nói rằng ông đã «tự diễn biến, tự chuyển hóa». Cụm từ này nghĩa là gì, và dịch tiếng Pháp như thế nào?
Hai từ «tự chuyển biến», «tự chuyển hóa» được sử dụng như là đồng nghĩa với nhau, và tương đương tiếng Pháp là «auto-évolution», «auto-transformation».
Nội hàm của những ý niệm này tùy thuộc miệng người nói ra.

Trong miệng của Marx (Luận cương về Feuerbach 1845, luận điểm 3), «tự chuyển hóa» (Selbsveränderung) là «sự trùng hợp giữa sự thay đổi của hoàn cảnh [khách thể] và hoạt động của con người [chủ thể]».
Marx cho đó là «
thực tiễn cách mạng». Trong Hệ tư tưởng Đức (1845), ông còn viết: «Trong thưc tiễn cách mạng, tự chuyển hóa và chuyển hóa hoàn cảnh trùng hợp với nhau. […] Con người tự chuyển hóa và qua đó chuyển hóa xã hội».
Trong miệng của Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN, «tự diễn biến, tự chuyển hóa» có 9 biểu hiện, trong đó hai biểu hiện đầu tiên là:
1. «
Phản bác chủ nghĩa Mác-Lênin, đòi đa nguyên đa đảng».
2. «
Đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự»…  Xem Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa 12  (2016) và Qui định 102 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên (2018) mà Ủy ban kiểm tra trung ương đã căn cứ vào để «kỷ luật» ông Chu Hảo.
Quan niệm phản động của ĐCSVN về tự diễn biến, tự chuyển hóa hoàn toàn ngược nghĩa với lý luận của Marx. Thật ra, nó chỉ là sự triển khai lý luận về «diễn biến hòa bình» của ĐCS Trung Quốc. - (Diễn đàn)

3 nhận xét:

  1. Mấy bữa nay, thiên hạ xôn xao chuyện giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

    Trên Luật Khoa tạp chí, Anh Cả Lý diễn giải khá lý thú về cách hiểu và dịch khái niệm “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Cách dịch đó khá chuẩn, và … hàn lâm.

    Trong đời thường, tiếng Anh có một từ khác có thể lột tả hàm ý tại sao Đảng cho rằng self-evolution là điều xấu cần trừng trị trong khi evolution vốn có ẩn ý tốt.

    Sau khi có tin GS Chu Hảo bị Đảng làm khó, nhiều nhân vật có tiếng, như nhà văn Nguyên Ngọc, ra tuyên bố từ bỏ Đảng. Những tuyên bố đó, cũng như của những người đã từ bỏ Đảng từ trước tới nay, ẩn chứa các tâm sự phảng phất “Ta đã làm chi đời ta“.

    Coi bộ khá khớp với hàm ý của từ soul-searching.
    Đảng ghét là ghét chuyện đảng viên tự diễn biến để rồi tự vấn “Ta đã làm chi sai đời ta“.

    Tôi không nói nên dịch ‘tự diễn biến‘ là ‘soul-searching’, nhưng từ này giúp hiểu rõ hơn lý do Đảng muốn trừng trị những ai muốn tự phân tích một cách sâu sắc hoặc đau đớn các giá trị/niềm tin/động cơ/hành động đạo đức [của Đảng/đảng viên].
    PVLH

    Trả lờiXóa
  2. Cho dù đảng có sáng suốt, tài tình đến mấy thì đến hôm nay cũng không thể phủ nhận nợ công đã chạm trần, chẳng còn có thể cắp rá đi vay đâu được nữa. Buộc đảng phải tìm cách moi vàng và ngoại tệ trong dân để cứu nguy chế độ.

    Cho dù đảng có đỉnh cao trí tuệ đến mấy thì cũng không thể chối cãi tài nguyên quốc gia đã cạn kiệt, rừng vàng biển bạc coi như đã hết. Những khu đất vàng cũng đã bán, hàng loạt cảng biển cũng đã bán, hàng triệu ha đất cho nước ngoài thuê dài hạn cũng đã lấy tiền ăn sạch sẽ hết rồi.

    Cho dù đảng có quang vinh, vĩ đại đến mấy thì cũng không thể phủ nhận mức sống người Việt hiện nay bần cùng nhất trong khu vực, thua cả Lào và Campuchia chứ đừng nói chi đến Mã, Sing, Đài…

    Như vậy, đảng CSVN giành quyền lãnh đạo đã đem lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc trong gần thế kỷ qua?

    Đừng nói với tui như bọn bò đỏ rằng, mày phủ nhận vai trò lãnh đạo to lớn của đảng. Nếu không có đảng thì ai dẫn dắt dân tộc kháng chiến đánh Pháp, đuổi Mỹ để giành độc lập? Xin thưa rằng đó là lịch sử bị bóp méo. Thật ra, Đế Quốc Việt Nam đã đuợc Nhật trao trả độc lập vào ngày 09.3.1945 sau khi lật đổ Pháp và chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập chính thức vào ngày 11.3.1945. Sau đó, đảng cộng sản đông dương do ông HCM lãnh đạo tổ chức cướp chính quyền từ tay thủ tướng TTK chứ không phải cướp chính quyền từ tay người Nhật. Cũng như năm 1975 đảng csVn cướp chính quyền VNCH từ tay tổng thống NVT chứ không phải cướp từ tay người Mỹ. Như vậy, không có đảng thì VN cũng đã có độc lập.

    Có người lại chửi tui rằng, mày ngu lắm! Trước kia đói khổ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nay nhờ có đảng mà đường sá, xe cộ, rồi bao nhiêu tiện nghi, này nọ….

    Xin lỗi, lập luận như vậy thì chẳng khác gì đứa thần kinh! Nó không chịu nhìn đồng lứa chung quanh nó, mà nó nhìn lại nó hồi 5-7 tuổi rồi gân cổ lên cãi với mọi người rằng: trước kia thân hình tui nhỏ thó, chân tay tui ngắn.. Bây giờ tui vầy thì đã phát triển lắm rồi chứ mấy người chê bai gì nữa? Khổ chưa (?)

    Tóm lại hơn 70 năm cầm quyền, đảng đã làm được gì cho quốc gia, cho dân tộc ngoài những tệ hại đã nói ở phần trên? Và những quốc gia trong khu vực không có đảng cộng sản lãnh đạo bây giờ họ thế nào? Có quốc gia nào không có đảng lãnh đạo chạy đến ta vay nợ không? Có dân tộc nào không có đảng dẫn dắt chạy qua ta làm mướn, ở đợ hay không? Như vậy, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản VN là gì?
    NGÔ TRƯỜNG AN

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đâu đến nỗi nào tệ, sao lại phải xin vào đảng?
    Đây là ‘khẩu khí’ nửa đùa, nửa thật của vị nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam của báo Đời sống và Pháp luật, trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips