Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Ngày tiếp dân đầu tiên của tân quan.

Học cách tiếp dân qua ti vi của quan tân trưởng ban
Ảnh chế: Trưởng ban mặc giáp trụ (cho chắc ăn) tiếp dân qua tàng hình (ăn chắc hẽm bị ném giày dép, gạch đá, cà na lựu đạn...)
Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực TPHCM là một trong những người trực tiếp gây ra oan sai ở Thủ Thiêm. Thế nhưng chẳng những ông không bị “thành củi” cho vào lò của ông Trọng, mà ông Cang vẫn còn được giao thêm chức Trưởng ban chỉ đạo TP.HCM “thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp”.
Khi TAND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính tại TP.HCM, ngày 7.11. TAND TP.HCM ra mắt Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND TP.HCM và tòa án 9 quận, huyện (gồm: Bình Chánh, Củ Chi; quận: 1, 2, 9, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh).

Các trung tâm đặt trụ sở ngay tại trụ sở tòa án cấp tương ứng. Thủ Thiêm nằm ở quận 2.Trước đây không lâu ông ta cũng bị phanh phui sai phạm trong vụ bán đất ở Phước Kiểng. Vụ này đã làm cho ông ta tăng xông máu phải nhập viện cứu cấp. Ấy vậy mà, gần như ngay sau đó, ngày 9.7, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho ông ta. (Trương Minh Ấn)

5 nhận xét:

  1. Ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ TP và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ TP.

    Trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên, ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

    Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

    Trả lờiXóa
  2. 6 tháng trước, Tất Thành Cang xú danh: "Cang hói" hay "Tất Thành Than" hay "Tan Thành Cứt" nhân vật quyền lực vô biên thành Hồ, đố có tờ báo nào dám hó hé viết bài đụng chạm đến ngài:

    "Hiện nay, có nhà báo nào ở Sài Gòn ‘dám’ viết trên trang facebook cá nhân về những lùm xùm đất đai liên quan đến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, đều nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Đức Thọ, đương nhiệm Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, rằng: “Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!”.

    Hai hôm nay hàng trăm tờ lá cải cả nước đồng loạt "vinh danh" mà ngài dường như điếc? Bận việc quá chăng anh Sáo? - không lệnh mồm cho "gỡ bài" nữa sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Củi” Tất Thành Cang

      Như tin đã đưa, từ trưa 12/11, một số báo sớm có bài “đánh tiếng” về sai phạm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang. Đến chiều ngày 15/11, các báo “lề đảng” đồng loạt đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Tất Thành Cang. Báo VnExpress dẫn lời cơ quan này nhận định, ông Tất Thành Cang vi phạm ‘rất nghiêm trọng’.

      Theo thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành Cang đã có những sai phạm gây thất thoát lớn cho ngân sách TP HCM, điển hình là “vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

      Zing đặt câu hỏi: Ông Tất Thành Cang có những vi phạm gì? Bên cạnh sai phạm ở dự án Thủ Thiêm khiến hàng vạn người mất nhà, mất đất, ông Cang còn chuyển nhượng 32 ha đất ở Phước Kiển cho Cty Quốc Cường Gia Lai, không qua đấu thầu, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.

      Số phận chính trị của ông Tất Thành Cang có vẻ như theo đúng “lộ trình” của Đinh La Thăng. Trước khi trở thành “củi” trong lò của ông Trọng, ông Thăng được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Còn ông Cang thì vừa nhậm chức Trưởng ban chỉ đạo hòa giải, đối thoại TP HCM hồi tuần trước.

      Xóa
    2. “Chúng ta lâu nay vẫn có từ xử lý kỷ luật theo kiểu “tắm từ vai tắm xuống” nhưng bây giờ xử lý sai phạm, tham nhũng đã không có vùng cấm, không loại trừ ai khi đã mắc khuyết điểm, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng sẽ bị xem xét, xử lý.

      Chúng ta đã xử lý những cá nhân từng giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng một số bộ khi đã có vi phạm. Kể cả người đã về hưu rồi cũng bị kỷ luật.

      Xóa
    3. Mọi thông tin mới về vụ cướp đất Thủ Thiêm, về Tất Thành Cang không hề xuất hiện trên báo chí hôm nay (16/11). (Xin nói rõ trong vụ Thủ Thiêm, một mình Tất Thành Cang không thể vượt mặt các cấp, các cơ quan quản lý dày đặc, chồng chéo trong bộ máy đảng- nhà nước đan xen lẫn lộn. Dĩ nhiên, tầm như Cang cũng không dám ăn một mình, mà phải có một băng đảng chống lưng cao hơn phía sau).
      THUAN VAN BUI

      MẠNG XÃ HỘI VẪN RI RỈ RÂM RAN:
      TẠI SAO TẤT THÀNH CANG?
      Trưa nay mấy anh em nguyên là PV, BTV báo TT ngồi nhậu với nhau để bàn chuyện Tất Thành Cang vừa chịu án kỷ luật của UBKT TW. Có mấy lời bàn như thế này:
      1/ Tại sao một người như TTC lại có thể thâm nhập vào bộ máy Đảng, công quyền và leo nhanh đến vậy? Có ý kiến cho rằng, TTC hưởng sái từ một nhiệm kỳ đầy dấu vết (hiểu theo nghĩa Đảng) rồi từ đó Thành Đoàn hết người phải gom bi cho đủ thành phần "nịnh bợ" để leo lên. Ý kiến này chưa được kiểm chứng.
      2/ Khi đã leo lên chức Bí thư Thành Đoàn thì TTC bắt đầu tự thể hiện uy quyền và đã không theo nguyên tắc "tập trung dân chủ" bằng chứng là nhiều cán bộ thành đoàn thời kỳ ấy bất mãn ra đi. Ai là người chống lưng để cho TTC làm điều này. Có ý kiến cho rằng ông LTH, có ý kiến cho rằng ông TTS.
      3/ Khi từ Bí thư Thành Đoàn đùng một phát về làm Bí thư kiêm chủ tịch UBND quận 2, một tay cưỡng chế đất quận 2, một tay thể hiện tham quyền, tham ăn. Có cán bộ nói mới về đã rủ một cán bộ Thành đoàn về làm giám đốc Trung tâm TTN quận 2, nhưng ra giá 20 chai. Thông tin này mới kiểm chứng được một nửa.
      4/ Khi còn làm Bí thư Thành Đoàn đã can thiệp vào báo Tuổi Trẻ và đã đẩy hai Phó TBT phải rời chức ra đí. Anh em kể còn nhiều chuyện khác can thiệp vào nội dung báo TT trong bầu cử. Chuyện này phải để anh em TT xác nhận
      5/Từ quận 2 ông leo lên chức giám đốc sở GTVT TPHCM với nhiền dự án béo bở. Và ông nhanh tay ký tắt với Đại Quang Minh 4 con đường dài gần 12 km dể giao quyền sử đất cho DN này 79 ha, Ông ký với tư cách ủy viên ủy ban, nhưng ý kiến anh em rằng, ủy viên ủy ban không đủ tư cách chứ chưa nói là sai thẩm quyền.
      6/ Từ Giám đốc Sở ông nhảy lên chức phó chủ tịch UBND TP, và chẳng bao lâu ông đảm nhận chức phó bí thư thường trực thành ủy và lợi dụng lúc ông Đinh La Thăng đang lâm nạn ông ký bán 32 ha đất cho công ty của Cường đô la mà không thông qua tập thể.
      7/ Ông TTC là ai mà con đường quan lộ của ông rộng mở dữ vậy? Nếu không có người chống lưng thì thật khó để ông trèo lên trong niềm phẫn uất của nhân dân. Người thì nói ông chỉ là con chốt thí của một đấng cao hơn, người thì cho rằng không phải chống lưng mà là người đứng trước mặt. Người đó là ai?
      Cuộc nhậu tan sòng và có ai đó thốt lên, đó chính là LTH?
      LÊ MINH ĐỨC

      Xóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips