Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Trớ trêu thay giá trị Cộng sản đích thực

Nước Anh vừa trải qua động đất chính trị với chính trị gia sính quốc hữu hóa, thuế cao và phản chiến, Jeremy Corbyn được bầu làm tân lãnh đạo Đảng Lao động.
Việc ông Corbyn được bầu làm lãnh đạo Đảng Lao động với gần 60% số phiếu đã khiến nhiều người sửng sốt.
Nhân vật cánh tả, vốn cũng là người ăn chay và chỉ đạp xe chứ không dùng xe hơi, muốn quốc hữu hóa hệ thống xe lửa ở Anh, từng đề nghị chuyển Hoàng gia khỏi cung điện nguy nga để tiết kiệm tiền và phản đối sự can dự của Anh vào cuộc chiến ở Iraq.
Ông là người luôn xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh, ủng hộ người nhập cư và phản đối cắt giảm trợ cấp cho người nghèo.
Tân lãnh đạo Đảng Lao động cũng muốn hủy bỏ chế độ đóng học phí đại học lên tới khoảng 10.000 bảng Anh cho ba năm học.
Thay vì cắt giảm trợ cấp và tăng thu phí, ông Corbyn muốn đánh thuế 60% đối với phần thu nhập trên 100.000 bảng của những người giàu có và khuyến khích ngân hàng trung ương in tiền để đầu tư.
Một số tít báo cho thấy sự sốc nặng của một bộ phận công chúng và báo giới Anh. "Ngày Đảng Lao động băng hà," là tít trên tờ The Telegraph.
Kiểu trang phục ưa thích của ông Corbyn
Nhưng không phải ai cũng bi quan. Họ chỉ ra rằng ông Corbyn được bầu lên với số phiếu hơn cả khi ông Tony Blair, vị cựu thủ tướng 10 năm của nước Anh, được bầu lên làm lãnh đạo Đảng Lao Động.
Chỉ trong ngày 13/9, ngày ông Corbyn lên làm lãnh đạo, có gần 15.000 người đăng ký gia nhập Đảng Lao Động.
Cùng lúc đó ở bên kia Đại Tây Dương có tin ứng viên tổng thống cánh tả Bernie Sanders đã vượt qua Hillary Clinton trong một cuộc thăm dò ý kiến ở hai tiểu bang Iowa và New Hampshire.
Ông Sanders (ảnh trên) cũng là người muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ủng hộ sự tham gia mạnh hơn của phụ nữ vào xã hội và chính trường cũng như tránh sự lũng đoạn chính trị của các tập đoàn.
Thoạt nhìn có thể thấy những điểm giống nhau trong quan điểm của giới cánh tả ở phương Tây và của những người cộng sản ở những nước như Trung Quốc, Việt Nam hay Lào.
Nhưng điểm khác nhau căn bản là cả hai nhân vật Jeremy CorbynBernie Sanders kêu gọi người dân dùng tới những quyền mà hiện khó có thể thực hiện đầy đủ ở những nước cộng sản: quyền xuống đường thể hiện chính kiến và quyền lập hội để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tại Anh, khám chữa bệnh hiện vẫn hoàn toàn miễn phí đối với mọi người dân và đây là một trong những hệ thống y tế gần gũi nhất với mô hình xã hội chủ nghĩa về mặt lý thuyết mà trong đó người dân được "hưởng theo nhu cầu".
Ở Hoa Kỳ, bất kỳ ai không vi phạm pháp luật và đủ tuổi đều có thể tham gia tranh cử tổng thống trong khi các quan chức, nhất là các quan chức cao cấp, có trách nhiệm giải trình và chịu sức ép thực sự từ quốc hội, cơ quan tư pháp và báo chí.

Lối ăn chơi đồng bóng của cựu TBT Nông Đức Mạnh - tư dinh với bộ ngai vàng đầu rồng
Điều trớ trêu là những giá trị cộng sản thực sự dường như đang trở lại tại những xã hội tư bản bậc nhất trong khi giai cấp công nông ở các nước cộng sản lại bị cho là đang chịu sự "bóc lột" mang hình dáng tư bản chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips