Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Angelina Jolie nhịn ăn để đạo diễn phim

"Cô ấy quá gầy! Angelina Jolie ăn rất ít khi làm đạo diễn bộ phim Unbroken để động viên các diễn viên giảm cân theo", diễn viên trong đoàn phim Unbroken chia sẻ về "bà Smith".
Miyavi, nam diễn viên người Nhật Bản, đảm nhận vai diễn thứ chính và cũng là vai phản diện trong bộ phim mới nhất của Angelina Jolie về đề tài Thế chiến II, Unbroken. Trong bài báo chia sẻ trên Radio Times, nam diễn viên bất ngờ hé lộ về quá trình làm việc khắc nghiệt của bộ phim, cũng như thái độ nghiêm túc đáng tôn trọng mà một diễn viên "tay ngang" bước vào công việc chỉ đạo diễn xuất như Angelina Jolie.
Myavi đã cho biết, Angelina gần như muốn bộ phim đi đúng tiến độ, nhất là quá trình giảm cân của diễn viên - đóng vai tù nhân trong thế chiến II đạt đúng yêu cầu, "bà mẹ 6 con" cũng tự hạn chế quá trình ăn uống của bản thân để động viên, khích lệ tinh thần những người cộng sự của mình trong Unbroken.
Myavi chia sẻ: "Cô ấy đã đến buổi tập luyện mỗi ngày, đưa ra nhiều lời khuyên cho các diễn viên và thực sự cô ăn đã không ăn gì, nếu có cũng không nhiều. Cô ấy rất gần gũi và Angelina Jolie làm điều đó vì muốn gần hơn với tất cả diễn viên chúng tôi".
Nam diễn viên cũng tiết lộ, Angelina Jolie còn tự mình tham gia thử tất cả những pha nguy hiểm nhất, trong đó bao gồm cả việc đặt một tấm gỗ nặng lên đầu, trước khi các cảnh quay này đến với diễn viên của mình. "Tôi đã không chắc chắn điều đó sẽ được một diễn viên đóng thế nào đấy giúp Angelina nhưng trong mọi trường hợp, cô ấy đã làm tất cả". 
Jack nhấn mạnh thêm: "Tôi thực sự trân trọng cách làm việc chuyên nghiệp của cô ấy. Chính điều đó đã tạo cho tôi một sự nghiêm túc trong công việc khi hợp tác cùng một người đầy đam mê và quyết tâm như Angelina Jolie. Dữ dội trong từng cảnh quay, nhưng với động lực mạnh mẽ và thái độ dứt khoát cùng mọi người chúng tôi đã cùng tạo nên một trang cho bộ phim của cô ấy". 
Vai diễn Louis Zamperin do nam diễn viên Jack O'Connell đảm trách vai chính trong bộ phim nói lấy bối cảnh Thế chiến II.
Unbroken là tác phẩm điện ảnh thứ 2 do Angelina Jolie làm đạo diễn sau thành công của In the land of blood and honey (2011). Phim lấy bối cảnh và câu chuyện có thật về huyền thoại Zamperini tại kỳ thế vận hội Olympic Berlin (1936) tại Đức.  Đây là kỳ Olympic hết sức nhạy cảm khi tình hình châu Âu đang căng thẳng trước khi Thế Chiến II xảy ra 3 năm sau đó. Trong vòng chung kết nội dung chạy bộ 5.000 mét, Zamperini chỉ về thứ 8, nhưng anh hoàn thành vòng chạy cuối cùng chỉ trong 56 giây.
Khi chiến tranh nổ ra, Zamperini từ bỏ mái trường Đại học để lên đường nhập ngũ và trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu cho không quân Mỹ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, máy bay của ông bị bắn rơi, ông và hai người đồng đội đã trải cuộc sống như địa ngục, với sự hành hạ về thể xác và tinh thần của những tên lính canh tàn bạo, cho đến ngày được trả tự do và trở về quê hương. 
Bộ phim chính thức khởi chiếu trên khắp thế vào ngày 26.12.2014.
Angelina Jolie không ăn nhiều khi chỉ đạo bộ phim mới. Lý do là vì cô không muốn làm gián đoạn công việc cũng như hỗ trợ diễn viên ăn kiêng trong quá trình đóng vai tù nhân chiến tranh. "Cô ấy rất gầy vì hầu hết các diễn viên đều phải nhịn ăn, bối cảnh các diễn viên đóng là những tù nhân trong trại giam. Vì vậy, để khích lệ diễn viên cô ấy đã rất gần như đồng hành cùng với họ.", Myavi chia sẻ về Angelina với một sự ngưỡng mộ.
Vào tháng 7 vừa qua, Angelina Jolie đã có buổi gặp mặt và chụp ảnh chung nhân vật huyền thoại, người hùng thực sự, nguồn cảm hứng tạo nên bộ phim Unbroken, ông Louis Zamperini (năm nay ông đã 97 tuổi)./Một Thế Giới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips