Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Trò mèo bầu cử của Kim Ủn

Ngày hôm qua 09/3 người dân Bắc Hàn đã đi bầu đại biểu cho Quốc hội khóa 13. Toàn quốc có 687 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị độc nhất một "ứng viên" và cử tri cũng chỉ cần bỏ phiếu "Yes" hoặc "No" cho vị này mà thôi.
Trong đợt bầu cử năm 2009, tỷ lệ tham gia là 99,98% và 100% các ứng viên đều đã đắc cử./(Xem thêm)

1 nhận xét:

  1. Báo Công an Đà Nẵng ca ngợi Đại sát thủ Kim Ủn được lòng dân.
    Chiến thắng của lòng dân
    Thứ ba, 11/3/2014 – 9h28′
    (Cadn.com.vn) – Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Triều Tiên dưới triều đại nhà lãnh đạo Kim Jong-Un diễn ra hôm 9-3 kết thúc thành công với thắng lợi quan trọng dành cho vị lãnh đạo trẻ này.
    Theo đó, nhà lãnh đạo họ Kim giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử mà không hề có phiếu trắng nào, tức là 100% số phiếu đồng ý. “Toàn bộ cử tri của khu vực bầu cử đều đi bầu và 100% cử tri bỏ phiếu ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Đây là biểu lộ sự ủng hộ tuyệt đối và tin tưởng hoàn toàn của nhân dân dành cho nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-Un do họ vẫn luôn trung thành và kính trọng ông”, KCNA đưa tin.
    Kết quả này cho thấy, ông Kim Jong-Un rất được lòng dân. Và mỗi lá phiếu bầu dành cho “người thừa kế” này chắc chắn sẽ càng củng cố quyền lực của ông, gia tăng ảnh hưởng của Triều Tiên về một đất nước đoàn kết. Đây rõ ràng là điều rất quan trọng trong bối cảnh quan hệ liên Triều vẫn lạnh lẽo quanh những vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng.
    Triều Tiên tổ chức bầu Quốc hội 5 năm một lần và đây là cuộc bầu cử rất quan trọng, như thước đo quyền lực và vị thế của mỗi vị quan chức. Cùng với chiến thắng này, ông Kim Jong-Un bổ sung thêm chức danh đại biểu quốc hội vào danh sách các chức vụ mà ông nắm giữ, trong đó có Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực.
    Và với tỷ lệ 100% tròn trĩnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bước thêm một nấc thang danh vọng của gia tộc họ Kim, đặc biệt là sau khi người em gái Kim Yo-Jong, khoảng 26 tuổi -27 tuổi, chính thức xuất hiện tại một điểm bầu cử Quốc hội hôm 9-3 tại Đại học Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo giới phân tích, bà Kim Yo-Jong đang được chuẩn bị để giữ vai trò hỗ trợ giống như người cô ruột Kim Kyong-Hui.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips