Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Bọn Hán gian Hồng Kông đã bắt Joshua Wong

Không ngoài dự kiến của giới quan sát chính trị về tình hình Hồng Kông, đêm thứ sáu 26/9 đám ưng khuyển của Đặc khu trưởng HK Lương Chấn Anh - sai nha của Tập Cận Bình đã bắt giữ Joshua Wong - chàng trai Vàng của nền Dân chủ Hồng Kông.
Lũ súc vật lột cả kính để chàng trai hết đường kháng cự

Joshua Wong đã gào thét, đấm đá, tuôn máu trên tay khi bị cảnh sát lôi kéo đi giữa những thanh niên sinh viên khác hát to, hô vang và giành giật cứu anh.


Trước khi bị bắt đi, Wong, người thanh niên gầy ốm 17 tuổi đã nói với đám đông ủng hộ anh: "Tương lai của Hồng Kông thuộc về các bạn"
"Tôi muốn nói với Lương và Tập Cận Bình rằng sứ mạng chiến đấu cho cuộc bầu cử sẽ không chỉ từ giới trẻ, mà đó là trách nhiệm của tất cả mọi người", anh hét lên khi nhắn gửi thông điệp đến nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hồng Kông.
"Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi" 

Làn sóng biểu tình của sinh viên HK bắt đầu từ ngày 22/9, các cuộc biểu tình mới nhất leo thang sau khi những người biểu tình phá vỡ hàng rào cảnh sát vào cuối ngày thứ sáu (26/9) và cố gắng xông vào trụ sở chính quyền thành phố trong một phong trào biểu tình đã kéo dài một tuần đòi bầu cử tự do.
 Nhiều bạn trẻ khác cũng bị bạo quyền bắt giữ
Một trong những tờ báo hiếm hoi của VC đưa tin sự kiện này

2 nhận xét:

  1. Thủ lĩnh sinh viên 17 tuổi người Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã được trả tự do vô điều kiện theo lệnh của Tòa án tối cao sau hơn 40 giờ bị cảnh sát giam giữ mà không có cáo buộc nào.

    Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) tối 28.9, thẩm phán Patrick Li Hon-leung đã chấp thuận kháng nghị từ luật sư của Wong, rằng người lãnh đạo 17 tuổi của tổ chức Scholarism đã bị giữ "lâu một cách vô lý".

    Vị thẩm phán cũng hối thúc cảnh sát phải đối xử "công bằng" với hai người đang bị giam giữ còn lại.

    Các luật sư cho biết họ sẽ đệ đơn yêu cầu trả tự do cho Alex Chow Yong-kang và Lester Shum, nếu cảnh sát không có động thái tích cực. Chow và Shum là người lãnh đạo của Liên hội Sinh viên Hồng Kông.

    Các luật sư của chính phủ nói với tòa rằng việc trả tự do cho Wong có thể gây ảnh hưởng tiến trình điều tra.

    Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng "phục vụ mở rộng điều tra" là một lý do chưa đủ thuyết phục. Việc bắt Wong có thể là "đúng luật", nhưng giữ cậu ta lâu quá thời gian cần thiết là "phi pháp".

    Wong được trả tự do tại đồn cảnh sát trung tâm sau đó không lâu, cho biết "sẽ nghỉ ngơi trước khi trở lại cuộc chiến", South China Morning Post dẫn lời sinh viên này.

    Thanh niên 17 tuổi nói rằng giày và kính của cậu đã mất lúc bị cảnh sát bắt giữ, và "vết bầm trên mũi và cánh tay của tôi thì vẫn còn sau 40 giờ tại đồn cảnh sát".

    Luật sư của Wong, Michael Vidler, nói rằng Sở Tư pháp đã cố tìm lý do để áp đặt điều kiện trả tự do cho Wong, tuy nhiên tòa án không đồng ý.

    Theo cảnh sát Hồng Kông, việc điều tra vẫn được tiến hành, và họ bảo lưu quyền truy tố Wong. Tuy nhiên, bố mẹ Wong cho rằng đó là sự truy tố "mang màu sắc chính trị".

    Joshua Wong bị bắt trong trận ẩu đả giữa cảnh sát và các sinh viên bãi khóa tại trụ sở chính quyền Hồng Kông đêm 26, rạng sáng 27.9.

    Wong, 17 tuổi, được xem là một thủ lĩnh của phong trào đòi dân chủ do sinh viên, học sinh Hồng Kông tiến hành.

    Hồi năm 2012, nhóm của Wong kêu gọi 12.000 học sinh xuống đường để buộc chính quyền bãi bỏ kế hoạch đưa môn “giáo dục lòng yêu tổ quốc” vào chương trình phổ thông.

    Mới đây, tờ Văn Hối, vốn ủng hộ Bắc Kinh, cáo buộc Wong có “liên hệ với các lực lượng nước ngoài”, điều mà thanh niên này cực lực bác bỏ.

    Trả lờiXóa
  2. Theo hãng tin Mỹ CNN, chính quyền Hồng Kông trưa 29.9 nói cảnh sát chống bạo loạn đã rút khỏi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quanh thành phố, với lý do người biểu tình ngoài đường đã cư xử ôn hòa.
    Người biểu tình vẫn xuống đường ở khu trung tâm tài chính, chặn dòng xe lưu thông trên các đường chính, một ngày sau những cuộc ẩu đả với cảnh sát đã khiến hơn 40 người bị thương.

    Người biểu tình nói cuộc xung đột hôm 28.9 là hậu quả của cảnh sát đã đối xử nặng tay với người biểu tình, nên chính quyền đã phải rút lực lượng chống bạo loạn, vốn vẫn cử một số ít nhân viên canh gác ở rìa vùng phản đối, gần trụ sở chính quyền,

    Chính quyền yêu cầu người biểu tình giải tán, để xe cấp cứu, các phương tiện giao thông công cộng được lưu thông.

    Tuyên bố của chính quyền tiếp sau việc ban tổ chức biểu tình phản đối kêu gọi người tham gia hãy trở về nhà.

    Nhưng hàng ngàn người tiếp tục chặn đường ở các khu thương mại và tài chính chủ đạo, nên xem ra phong trào biểu tình phản đối Bắc Kinh sẽ không sớm kết thúc.
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips