Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Hồng Kông quật khởi

92 VẠN sinh viên, học sinh, giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giáo viên Hong Kong đồng loạt bãi khóa quyết định nâng cấp cuộc biểu tình phản đối Đảng, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã TƯỚC ĐOẠT QUYỀN DÂN CỬ, DÂN BẦU, DÂN KIỂM TRA, DÂN BÃI.
Người biểu tình trưng hình con ma cà rồng Lương Chấn Anh - Đặc khu trưởng HK, tay sai Bắc Kinh
Sáng 25/9/2014 (hôm qua), đã bước sang ngày biểu tình thứ 3, trước sự im lặng ngoan cố, không biết quay đầu là bờ của Đảng, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Gần 10 VẠN sinh viên, học sinh, nhân dân Hong Kong từ cuộc biểu tình ngồi, đứng đã nâng cấp thành cuộc biểu tình "CHIẾM TRUNG TÂM TÀI CHÍNH".

Đảng, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt với sự sụp đổ hệ thống bất động sản, hệ thống ngân hàng tài chính thì nay phải chuẩn bị đối mặt với cuộc đình trệ trong luân chuyển tài chính ở Hong Kong. Bởi vì Hong Kong được mệnh danh là Trung tâm tài chính của Châu Á, nơi luân chuyển HÀNG CHỤC TỶ USD mỗi ngày. Đáng lưu ý là các Tập đoàn Tài chính ở Hong Kong thu về giá trị lợi nhuận từ HÀNG CHỤC TRIỆU đến TRĂM TRIỆU USD mỗi ngày.
Sinh viên HK diễu hành trước khu trung tâm Tài chính hôm 23/9
Đặc biệt, việc nâng cấp cuộc biểu tình "CHIẾM TRUNG TÂM TÀI CHÍNH" đã được sự ủng hộ của HÀNG VẠN, HÀNG CHỤC VẠN, HÀNG TRĂM VẠN người dân Hong Kong và ngay cả sinh viên, học sinh, người dân Trung Hoa, Đài Loan, Ma Cao.
Hai thủ lĩnh sinh viên trả lời giới truyền thông quốc tế Joshua Wong áo đen, Cheung Sau-yin áo trắng
Nhìn biển người thế này, Tập Cận Bình chắc mong muốn một Thiên An Môn nữa?
LỊCH SỬ ĐÃ GHI DẤU ẤN HÀO HÙNG, KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH HONG KONG TRƯỚC LỰC LƯỢNG ĐẢNG CỘNG SẢN THAM LAM, ÁC ÔN. ĐẢNG CỘNG SẢN HIỆN NAY CHÍNH LÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI.
NHIỆT LIỆT, NHIỆT LIỆT HOAN HÔ SINH VIÊN, HỌC SINH, NHÂN DÂN HONG KONG!!!
-Vận Mệnh facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips