Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thờ ơ !

ALAIN FINKIELKRAUT là một triết gia Pháp gốc Do Thái, thứ Bảy tuần trước ra đường, bị một nhóm Áo Vàng cực đoan thân Palestine chửi rủa, nhục mạ. Dư luận Pháp, từ trí thức tới báo chí, chính trị vv, kể cả những người không có cùng chính kiến với Finkielkraut bất bình, đồng loạt lên án thái độ lộng hành của nhóm Áo Vàng cực đoan. Kết quả, người đứng sỉ vả Finkielkraut giữa đường bị bắt giải tòa, vì ở Pháp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị Do Thái là một tội trước pháp luật.
Cùng một tuần lễ, một nghĩa trang Do Thái, cũng như nơi tưởng niệm bà Simone Veil, một nhân vật chính trị gốc Do thái bị phá hoại. Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình ở Paris và nhiều thành phố, lên án các hành động man rợ trên.

Các poster in hình bà Simone Veil đều bị vẽ biểu tượng phát xít
Tổng thống Pháp đích thân đến nghĩa trang bị bọn bài Do Thái phá hoại
Tại Pháp, cũng như tại nhiều nước Âu Châu, phong trào bài Do Thái càng ngày càng mạnh. Những nhóm cực hữu chống Do Thái vì lý do chủng tộc. Những nhóm cực tả chống Do Thái vì nghĩ họ giầu có, nắm kinh tế đất nước trong tay, nhất là vì đứng về phe Palestine. Làn sóng phẫn nộ và những cuộc biểu tình đã khiến chính phủ phải có biện pháp. Trong 24 giờ, Macron quyết định sẽ giải tán 3 nhóm cực đoan có hành động bài Do Thái, sẽ đưa một dự luật trừng phạt gắt gao hơn những hành động kỳ thị chủng tộc, gia tăng việc bảo vệ an ninh các cơ sở, trường học Do Thái, đưa việc bài trừ kỳ thị vào chương trình giáo dục từ mẫu giáo...
Macron nói: Bảo vệ an ninh cho người gốc Do Thái không phải là chuyện của người gốc Do Thái, mà là trách nhiệm của quốc gia.
Nếu người Pháp nào cũng nghĩ chuyện mạ lị Finkielfraut là chuyện nhỏ, chuyện riêng của ông ta, mình không dại gì đụng vào, an ninh, nhân phẩm của người Do Thái, và dần dần, của tất cả người Pháp sẽ bị đe doạ. Cả xã hội sẽ cúi đầu sống trong sự sợ hãi.
Martin Luther King từng nói: "Cái làm tôi kinh hãi, không phải là sự bạo hành của kẻ ác, mà là cái thờ ơ của những người tốt"
Chỉ cần nhìn mức độ thờ ơ của người dân, cũng đoán được tương lai của một dân tộc. (Từ Thức)
Người dân Pháp yêu mến Simone Veil
Simone Veil là chính trị gia, nữ quyền gia nổi tiếng ở Pháp. Bà nằm trong danh sách những nữ chính khách lừng danh nhất của thế kỷ XX và được đánh giá là người đàn bà hiện thân cho tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Simone Veil tên thật là Simone Jacob, sinh năm 1927 tại Nice. Bà qua đời tại Paris ngày 30/6/2017. Giới chính trị gia và công chúng Pháp đã bày tỏ lòng tiếc thương và dành những lời trang trọng nhất khi đánh giá về nhân cách của bà. Linh cữu của bà được đề xuất đưa vào cung điện Panthéon - nơi chỉ dành cho những nhân vật kiệt xuất của nước Pháp.Simone Veil là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế ở Pháp và là nữ Chủ tịch đầu tiên của Nghị viện châu Âu. Bà đã từng đấu tranh hết mình để Dự luật phá thai được Quốc hội thông qua. Vì vậy, luật phá thai ở Pháp đã mang tên của bà, gọi là Loi Veil (1975). Loi Veil đã làm thay đổi căn bản đời sống phụ nữ nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung. Với những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - xã hội, năm 2010, Simone Veil được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips