Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Phó tổng thống Mỹ gặp Juan Guaido

Hôm thứ hai 25/2 PTT Hoa Kỳ Mike Pence đã gặp gỡ lãnh tụ đối lập Juan Guaido tại Bognota, thủ đô của Colombia, sau một cuối tuần đầy bạo động ở biên giới làm hàng trăm người dân Venezuela bị thương. Đã có 5 người bị giết và gần 300 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ nảy lửa giữa quân đội Venezuela và người biểu tình gần biên giới giữa Venezuela và Colombia cuối tuần qua.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và lãnh tụ các nước khối Lima dành một phút mặc niệm các nạn nhân ngày 23 tháng 2, trong cuộc họp ở Bogota, Colombia, ngày 25/2/2019
Bộ Ngoại Giao Colombia cho hay có 285 người bị thương, với 37 người được chở vào bệnh viện, quân đội Venezuela sau khi bắn hơi cay đã nã súng đạn cao su thẳng vào đám đông biểu tình.

Tổng thống lâm thời Juan Guaido bắt tay Phó Tổng thống Mike Pence sau cuộc họp cùng Tổng thống Colombia Ivan Duque Márquez hôm 25/2/2019.
Hôm cuối tuần các đoàn xe chở nhu yếu phẩm cho dân Venezuela đã bị chận lại ở biên giới, các nhân chứng cho hay có 2 xe chở đồ tiếp tế đã bị phóng hỏa cháy khi hai xe này tìm cách đi vào Venezuela từ Colombia.Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên án hành động mạnh bạo trấn áp của chính phủ Maduro và cho biết “Hoa Kỳ sẽ có hành động chống lại những kẻ ngăn cản tiến trình tái lập dân chủ cho Venezuela” Ông Pompeo viết thêm như sau trên Twitter: “Loại nhà độc tài bệnh hoạn nào lại ngăn cản thực phẩm cho người dân đang bị đói của mình thế? Hình ảnh các chiếc xe chở đồ tiếp tế như vậy bị đốt cháy thực là kinh tởm”Quan thuế của Colombia thì cho biết hôm qua là 104 nhân viên an ninh của chính phủ Maduro đã đào ngũ và xin vào Colombia tị nạn...

3 nhận xét:

  1. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc họp cùng Nhóm Lima tại Bogota, Colombia hôm thứ Hai (25/2) đã thông báo các chế tài mới áp đặt lên chế độ Maduro và tuyên bố chủ nghĩa xã hội đang chết dần, ngày mới đang tới Mỹ La-tinh.

    Nhóm Lima gồm Canada và 13 nước Mỹ La-tinh hôm thứ Hai (25/2) đã nhóm họp tại thủ đô Bogota, Colombia để bàn thảo các biện pháp mới nhằm tăng cường áp lực lên chế độ Maduro sau khi chính quyền này dùng vũ lực ngăn chặn hàng viện trợ vào Venezuela hôm 23/2. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido được mời tham gia cuộc họp quan trọng này.

    Theo ghi nhận của Reuters, lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Venezuela các nhóm vũ trang mặc thường phục trung thành với ông Maduro hôm 23/2 đã tấn công vào những người áp tải hàng viện trợ nỗ lực vào Venezuela, làm gần 300 người bị thương và 5 người thiệt mạng (3 người ở khu vực biên giới Colombia và 2 người là dân cư bản địa ở biên giới Brazil).

    Tại cuộc họp của Nhóm Lima, sau khi ông Juan Guaido tuyên bố dành một phút mặc niệm cho 5 thường dân tử nạn hôm 23/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nói với báo giới quốc tế và các tổng thống đến từ khắp các nước Mỹ La-tinh rằng “việc ông Maduro ngăn chặn hàng trăm tấn hàng viện trợ tiếp cận người dân nghèo nước mình là vô lương tâm”. Ông Pence cũng lên án lãnh đạo đảng Xã hội chủ nghĩa “đã nhảy múa trong khi các xe tải chất đầy hàng viện trợ và thuốc men bốc cháy”.

    “Chủ nghĩa xã hội đang chết dần và tự do và thịnh vượng đang tái sinh trước mắt chúng ta. Bất chấp sự tàn bạo mà thế giới đã chứng kiến cuối tuần qua, một ngày mới đang đến với Mỹ La-tinh,” ông Mike Pence tuyên bố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định rằng Washington sẽ sát cánh cùng với ông Juan Guaido cho tới khi tự do được khôi phục tại quốc gia thành viên OPEC này.

      Nhân cuộc họp của Nhóm Lima, ông Pence cũng thông báo chế tài mới mà chính phủ Mỹ áp đặt lên chế độ Maduro. Chế tài của Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lên 4 thống đốc bang Venezuela – đồng minh với Tổng thống Nicolas Maduro. Với chế tài này, tài sản của 4 quan chức này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa.

      Ông Pence yêu cầu các thành viên Nhóm Lima cũng nên đóng băng tất cả tài sản của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela – PDSVA; chuyển bất kỳ tài sản nào của Venezuela từ chế độ Maduro sang cho chính phủ chuyển tiếp của ông Guaido; và ban hành hạn chế thị thực đối với các bộ sậu của ông Maduro.

      Phó Tổng thống Mỹ nói rằng các biện pháp khắc nghiệt hơn đang đến. “Trong những ngày tới… Mỹ sẽ thông báo các chế tài mạnh mẽ hơn nữa lên mạng lưới tài chính tham nhũng của chế độ [Maduro]. Chúng tôi sẽ làm việc với tất cả quý vị để tìm mọi đồng USD cuối cùng mà họ đã đánh cắp và trả nó trở lại cho Venezuela.”

      Ông Pence cũng lặp lại lời kêu gọi quân đội Venezuela hãy đào thoát khỏi chế độ Maduro của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, hơn 100 binh lính Venezuela hôm 23/2 đã trốn chạy khỏi Venezuela, hạ vũ khí và xin tị nạn tại Colombia.

      Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các chính phủ cánh tả Mexico và Uruguay hãy gia nhập cùng hầu hết các nước Mỹ La-tinh ủng hộ ông Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

      “Chúng tôi tin rằng không thể có người ngoài cuộc, không có ai bên lề điều này, đặc biệt là ở bán cầu của chúng ta, và thông điệp rất rõ của chúng tôi hôm nay – với Mexico, với Uruguay, với các quốc gia ở phía đông Caribê – rằng họ cần phải vào cuộc, họ cần đứng lên vì tự do. Sát cánh với chúng tôi và với người dân Venezuela,” ông Pence nói.



      Tại hội nghị Nhóm Lima, ông Pence thay mặt chính phủ Mỹ cam kết cung cấp thêm 56 triệu USD cho việc hỗ trợ nhân đạo nhằm ủng hộ các phản ứng của khu vực này với cuộc khủng hoảng Venezuela.

      Phó Tổng thống Mỹ cho biết liên minh ủng hộ phe đối lập Venezuela sẽ tiếp tục tìm kiếm các khu vực tại Mỹ La-tinh để có thể chuyển hàng viện trợ vào Venezuela trong tương lai.

      Tổng thống Colombia Ivan Duque – một đồng minh mạnh mẽ của ông Trump và ông Guaido – đã lên tiếng đề nghị vẫn lấy Colombia làm nơi đưa hàng viện trợ vào Venezuela. Ông Duque thông báo rằng nước ông sẽ tiếp tục nhận viện trợ từ Mỹ để chuyển sang nước láng giềng đang thiếu thốn thực phẩm và thuốc men nghiêm trọng.

      Xóa
  2. Một nhà lập pháp của đảng đối lập và 3 nguồn tin chính phủ Venezuela cho biết, ít nhất 8 tấn vàng đã “biến mất” khỏi kho bạc nhà nước Venezuela vào tuần trước, theo Reuters.

    Nhà lập pháp Angel Alvarado và 3 nguồn tin giấu tên cho biết từ ngày 20/2 đến 22/2, số vàng đã được vận chuyển vào trong xe của chính phủ Maduro trong lúc nhân viên bảo vệ không có mặt tại ngân hàng.

    “Họ có kế hoạch bán nó ra nước ngoài bất hợp pháp”, Alvarado cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

    Alvarado và 3 nguồn tin không nói số vàng này hiện đang ở đâu, và họ nói rằng chuyện này diễn ra trong khi người đứng đầu ngân hàng trung ương là Calixto Ortega đang trong một chuyến đi ở nước ngoài.

    Trước đó, vào năm 2018, theo các nguồn tin và dữ liệu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, 23 tấn vàng tài nguyên đã được vận chuyển từ Venezuela đến Istanbul bằng máy bay. Ngân hàng trung ương Venezuela đã mua một phần số vàng này từ các trại khai thác vàng ở phía nam nước này, và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác để lấy tiền mua thực phẩm.

    Cũng trong năm 2018, theo dữ liệu của ngân hàng, 20 tấn vàng tiền tệ cũng bị biến mất khỏi kho bạc ngân hàng trung ương, chỉ còn lại 140 tấn, mức thấp nhất trong 75 năm.

    Theo Reuters, chính phủ của ông Maduro từng tìm cách hồi hương khoảng 31 tấn vàng trong kho tiền của ngân hàng Anh, vì lo ngại các chế tài trừng phạt quốc tế đối với Venezuela có thể nhắm vào số vàng này.

    Và hôm 27/2, bộ trưởng ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreaza, cho biết trong một cuộc họp của Liên Hợp quốc tại Geneva là ngân hàng Anh đã phong tỏa số vàng tài sản của chính phủ.

    Đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng và các biện pháp trừng phạt của Mỹ, chính phủ Maduro đã dùng đến việc bán vàng để chi trả cho các hoạt động của mình. Nhưng hiện tại, Hoa Kỳ đã cảnh báo các chủ ngân hàng và thương nhân không được giao dịch với vàng của Venezuela.
    Thục Trân

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips