Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Quốc tang liệt sĩ, tứ trụ đảng tang!

Không thể cứ tứ trụ là được quốc tang bất kể có công hay có tội. Tứ trụ là cán bộ của đảng, hãy làm đảng tang, quốc tang xin dành cho những liệt sĩ hy sinh vì đất nước ở Gạc Ma, Vị Xuyên, Lão Sơn…
Từ cái chết của Trần Đại Quang, sau 3 quốc tang trong cùng năm 2018 dư luận đã lâm râm bàn về quốc tang. Ai được tổ chức quốc tang và quốc tang như thế nào? Rõ là cứ ngồi ghế tứ trụ là được hưởng quốc tang thì không ổn. Có những người khi sống phung phí tiền của, gây khổ cho dân, khi chết lại bắt dân chịu quốc tang.
Cứ ngồi tứ trụ là được quốc tang!
Theo luật của chính quyền cộng sản Việt Nam tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP, cứ vào hàng tứ trụ chết, cả nước phải làm quốc tang. Cũng theo nghị định này, Bộ Chính trị có quyền quyết định việc tổ chức lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.
Theo quy định này thì trung bình xoàn soạt trong 5 năm cả nước có tối thiểu 4 cái quốc tang. Thực tế riêng năm 2018 đã có ba cái tang liên tiếp.
Trong hai ngày tang công sở phải treo cờ rủ, mọi hoạt động vui chơi giải trí biểu diễn văn hóa nghệ thuật phải đình hoãn. Rồi lễ nghi phúng viếng đưa đón rườm ra tốn kém gây khốn khó cho người dân đã quá nhiều khốn khó.
Đặc biệt phản cảm và khó chịu với người dân trong quốc tang là phải chịu tang những người không xứng đáng, thậm chí là những kẻ từng gây tội ác hay những quyết định sai lầm làm tổn hại tinh thần, tiền của người dân.
Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải đã viết trên Facebook Quốc tang, giống và khác nhau chỗ nào? đặt vấn đề về sự dư thừa quốc tang ở Việt Nam. Bài báo dẫn tài liệu cho thấy tại nước Anh, nơi sinh ra nghi lễ quốc tang suốt hai trăm năm của thế kỷ 19 - 20 chỉ có 9 quốc tang mà không có ai nằm trong hoàng tộc. Không phải cứ vua là được quốc tang, quốc tang chỉ dành cho người công trạng lớn với đất nước. Ở Mỹ, Đức cũng tương tự như vậy (Xem toàn bài)

Các "Dự bị Quốc tang"
từ phải qua: Ngân đù - Phiêu mênh mông - Lương lẹo - Lú - Mượt - Niểng

Từ phải qua: Ba Ếch - Triết cuba
Hùng hói và Tư sâu ngoài cùng bên trái

1 nhận xét:

  1. Cố Chủ tịch Lê Đức Anh ra đi trong sự thương tiếc của dân tộc ta . Là một vị tướng tài ba đảm lược, đại tướng Lê Đức Anh đã góp phần không nhỏ vào việc mở mang bờ cõi mà chúng ta không bao giờ quên. Là một chính trị gia nhìn xa trông rộng, chủ tịch Lê Đức Anh đã có công lớn trong việc xây dựng hoà bình, củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em. Toàn dân ta đau xót tiễn đưa người có công với tổ quốc tới nơi an nghỉ cuối cùng, một lăng tẩm 4000 thước vuông, quá khiêm nhượng với công trạng lớn của một vị công thần
    Trên đây là vài dòng ai điếu, viết dùm đại sứ Trung Cộng trong lễ đại táng Lê Đức Anh. Người quá cố xứng đáng được chính quyền Tàu ca ngợi , ghi công.
    Tổng tham mưu trưởng quân lực, ông Anh đã cấm quân đội nổ súng khi Tàu đánh Gạc Ma, đã đóng vai chủ động trong hội nghị Thành Đô, đã củng cố chính sách thân Tàu để Trung Cộng kiểm soát VN càng ngày càng chặt chẽ từ 1990.
    Chủ tịch Anh được báo chí nhà nước ca tụng sống đơn giản, không ở dinh thự nhưng cho thuê…18.000 Dollars mỗi tháng.
    Đề nghị ghi trên lăng , trong trung tâm văn hóa Lê Đức Anh, câu nói đáng lưu lại ngàn thu của Đại tướng Chủ tịch, trong cuộc gặp riêng Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch Trung Cộng, năm 1991, do chính Đại Tướng ghi trong hồi ký :
    ‘’Trung Quốc đóng vai trò cực kỳ to lớn trước sự tồn vong, còn hay mất của chủ nghĩa xã hội. Đó là nhận thức sâu sắc của chúng tôi. Về phía VN, chúng tôi kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên không cần lập mặt trân chống ai, nhưng Trung Quốc ổn định vững là niềm cổ võ lớn cho phong trào Cộng Sản quốc tế ‘’
    TỪ THỨC

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips