Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Áo vàng Pháp: Hồi 6 - cảnh cũ, giảm nhiệt

Cuộc biểu tình chống chính phủ của phong trào áo vàng một lần nữa lại diễn ra vào ngày 22.12, nhưng quy mô đã suy giảm nhiều. Có một người chết do tông xe vào chướng ngại vật của những người biểu tình "áo vàng". Tính đến nay đã có 10 người chết do phong trào biểu tình "áo vàng" tại nước Pháp.
Sau nhiều tuần, đây là lần đầu tiên thủ đô Paris không giống như là một bãi chiến trường sau những buổi biểu tình của phong trào "áo vàng". Đã có những vụ va chạm nhỏ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại đại lộ Champs Elysees khi cảnh sát dùng đạn hơi cay, vòi phun nước để ngăn chặn. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng trên đại lộ nổi tiếng này vẫn mở cửa gần như suốt ngày 22.12.
Theo ước tính có khoảng 24.000 người trên khắp nước Pháp đi biểu tình hôm qua 22.12. Đây là con số ít hơn nhiều so với 33.500 người vào tuần trước, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp.
Những người biểu tình "áo vàng" cho thấy cuộc biểu tình của họ thật sự vô tổ chức khi nhiều nhóm biểu tình đi lang thang trên phố tại Paris và không tạo thành đám đông. Một số người biểu tình định tuần hành tới nơi ở của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên họ không thể di chuyển theo ý mình được vì bị cảnh sát chống bạo động ngăn lại.Lâu đài Versailles tại ngoại ô thủ đô Paris cũng bị đóng cửa do lo ngại tình trạng biểu tình, bạo loạn như những tuần trước. Hôm qua số người biểu tình chỉ vài chục trong khi có tới 600 cảnh sát được huy động bảo vệ khu vực này.Tại khu vực biên giới giữa Pháp và Tây ban Nha, hàng trăm người biểu tình thuộc phong trào "áo vàng" đã làm gián đoạn giao thông khi họ tập trung xung quanh một trạm thu phí đường cao tốc.

2 nhận xét:

  1. Chưa hài lòng với những biện pháp của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phong trào Áo Vàng kêu gọi biểu tình ngày 22/12/2018 trên khắp đất nước. Tuy nhiên, phong trào có dấu hiệu hụt hơi vì tính đến ngày 20/12, số người Áo Vàng trên khắp nước Pháp chỉ còn 3.680 người.

    Dù không kêu gọi tập trung về Paris, nhưng thủ đô của Pháp vẫn là mục tiêu chính của cuộc biểu tình mang tên «Hồi 6: Chuẩn bị Giáng Sinh ở Paris». Nhiều lời kêu gọi tập trung từ 10 giờ sáng tại quảng trường trước nhà hát Opéra, đại lộ Champs-Elysées, Khải Hoàn Môn, đồi Montmartre và khu văn phòng-tài chính La Défense. Theo thông tin của cảnh sát Paris, chỉ có khoảng 1.000 người tham gia biểu tình ở thủ đô nước Pháp.

    Lâu đài Versailles bị đóng cửa cả ngày hôm nay do «vài trăm người», thậm chí «cả nghìn người» tập hợp tại quảng trường phía trước. Theo tỉnh trưởng Yvelines Jean-Jacques Brot, xe cộ cũng bị cấm lưu thông trên khoảng 1 km đại lộ Paris dẫn đến lâu đài Versailles.

    Biểu tình cũng diễn ra tại khoảng 14 thành phố lớn, như Toulouse, Lyon, Orléans và ở các tỉnh Bretagne, Gironde … với mục đích «đánh vào kinh tế», chẳng hạn chặn các trung tâm thương mại vào đúng mùa Giáng Sinh.

    Trên mạng Facebook, Priscillia Ludosky, người đầu tiên ký kiến nghị chống tăng thuế xăng dầu, kêu gọi chặn đường biên giới, cụ thể là «chặn tất cả xe tải xuất nhập khẩu», tại biên giới với Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức. Chính quyền Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại vì phe đòi độc lập cho vùng Catalunya thông báo tham gia phong tỏa nhiều trục đường quan trọng nối vùng Pyrénées-Orientales (Pháp) và Catalunya.

    Bộ Nội Vụ Pháp khẳng định huy động «một lực lượng an ninh phù hợp» với quy mô của cuộc biểu tình «Hồi 6», song không nêu con số cụ thể. Xe bọc thép được huy động giữ trật tự thứ Bẩy 15/12 tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương, như Toulouse, Bordeaux, vùng Bouches-du-Rhône và được đặt trong tình trạng «báo động» tại Paris.

    Theo đài truyền hình BFMTV, lực lượng an ninh giảm đi nhiều so với những ngày biểu tình trước. Cụ thể, 59 đơn vị lực lượng di động, gồm 4.100 cảnh sát chống bạo động và hiến binh, được triển khai trên khắp nước Pháp ngày 22/12, riêng tại Paris có 17 đơn vị gồm 1.230 nhân viên, ít bằng 1/3 so với lực lượng được huy động ở «Hồi 5».

    Phong trào Áo Vàng gây thêm cái chết liên đới thứ 10 vào nửa đêm thứ Sáu 21/12. Một người đàn ông 36 tuổi lái xe và bị thiệt mạng khi đâm phải một xe tải bị người biểu tình Áo Vàng chặn ở lối vào đường cao tốc đoạn Nam Perpignan, miền nam Pháp.
    RFI

    Trả lờiXóa
  2. Hôm 24/12/2018, thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tỏ "quyết tâm tái lập trật tự" sau nhiều tuần lễ xảy ra những vụ bạo động nhân các cuộc biểu tình của phong trào Áo Vàng, đặc biệt là tại Paris. Ngay từ hôm qua, tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi tương tự.

    Điều có thể gọi là « giọt nước tràn ly » là hai sự cố xẩy ra ngày 22/12 tại Paris nhân « Hồi VI » của phong trào Áo Vàng.

    Vụ thứ nhất liên quan đến 3 nhân viên cảnh sát chạy mô tô, bị đám đông biểu tình xông tới ném đá và hành hung ở góc hai đại lộ Champs-Élysées và Georges V, gần Khải Hoàn Môn. Một trong ba người đã phải rút súng ngắn chĩa vào kẻ hành hung để có thể tháo chạy. Hai người còn lại sau đó cũng đã phải đèo nhau trên một chiếc mô tô, bỏ chạy khi bị đám đông đuổi theo ném đá dữ dội.

    Đối với thủ tướng Pháp, đó là những hành vi bạo lực mà ông cho là "không thể tin được" nhắm vào cảnh sát. Một cuộc điều tra đã được mở ra về vụ này.

    Vụ thứ hai liên quan đến một nhóm Áo Vàng, tập hợp trên đồi Montmartre, ngay trước Nhà Thờ Sacré-Cœur và hát một bài hát với nội dung bài Do Thái.

    Không chỉ thế, vào buổi tối, khi cuộc biểu tình đã kết thúc, một bà cụ người Do Thái, trên tàu điện ngầm, đã bị ba người mặc Áo Vàng sách nhiễu, chửi rủa bằng những lời lẽ bài Do Thái. Một nhà báo đã ghi lại cảnh tượng này và cho công bố trên mạng, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

    Bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner đã lên án một hành vi bỉ ổi, và hứa là những thủ phạm sẽ bị trừng trị.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips