Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

"Minh béo" cháu vua Tàu bị giễu nhại

Thiếu tướng Mao Tân Vũ đã trở thành trò hề mua vui cho dân cư mạng Trung Quốc. Ông Mao Tân Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông là người cháu trai duy nhất còn sống của cố lãnh đạo Trung Quốc này.
Năm 2010, Mao Tân Vũ được bầu lên làm Thiếu tướng trẻ nhất trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ông  hiện là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và học thuyết chiến tranh của Viện Khoa học quân sự Trung Quốc, nơi ông đang nghiên cứu "tư tưởng Mao Trạch Đông”. Ông nhận được khá nhiều bằng cấp của các trường đại học uy tín dù được xem là người không có năng khiếu học hành .
Dù bị chế nhạo, người cháu nội Mao Trạch Đông này vẫn là một "hoàng tôn đỏ" của hệ thống chính trị Trung Quốc. Trên thực tế, Mao Tân Vũ là một hình ảnh thu nhỏ của chế độ cha truyền con nối và thăng tiến nhanh chóng ở Trung Quốc. Nhiều người trong số đó  là “con cháu” của các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối ở Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mao Tân Vũ thừa nhận rằng cái tên của mình cũng là "một yếu tố quyết định" góp phần vào sự thăng tiến nhanh chóng của ông. "Tất cả những người có tình yêu và tôn trọng với Mao Trạch Đông đều chuyển nó vào con người tôi”, ông cho biết./bài gốc
Bài cũ:

2 nhận xét:

  1. Ông Mao Tân Duy (Vũ) cháu trai duy nhất của cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông, có một tin đồn rằng ông là một trong số 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng trong một tai nạn giao thông ở Bắc Hàn tháng trước.

    Một tờ báo Hồng Kông hôm Chủ nhật đã xuất bản một bức ảnh của Thiếu tướng Mao Xinyu đến thăm China Shipbuilding Corp. Ông và các viên chức khác nhìn quanh viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm của công ty.

    Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22 tháng Tư khi một chiếc xe buýt đâm xuống một cây cầu ở tỉnh Bắc Hwanghae. Bốn người Bắc Hàn cũng bị chết.

    Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng ngày hôm sau và bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc”, theo truyền thông nhà nước của miền Bắc.

    Chính phủ Trung Quốc đã công khai xác định 26 nạn nhân nhưng giữ lại tên của tám người khác. Một cơ quan truyền thông tường trình rằng ông Mao Tân Duy, 48 tuổi, là một trong những nạn nhân không xác định.

    Ông là con trai duy nhất của Mao An Khánh, con trai còn sống sót cuối cùng của Mao Trạch Đông. Mao An Khánh qua đời năm 2007. Mao Tân Dư trở thành vị tướng trẻ nhất Trung Quốc năm 2009. Ông được cho là đã đến thăm Bắc Hàn trước đây.

    Trả lờiXóa
  2. Vừa qua, ông Mao Tân Vũ, cháu trai cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông xuất hiện trong vai trò mới là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Việc ông Mao Tân Vũ xuất hiện đã gián tiếp làm rõ những tin đồn liên quan cho rằng ông tử nạn tại Bắc Triều Tiên. Ngày 6/5, khi truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự xuất hiện của ông Mao Tân Vũ đã đồng thời đưa tin về hoạt động tái cơ cấu Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips