Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Hugo Chavez đã khỏe?

Chính phủ Venezuela hôm 15-2 đã lần đầu tiên công bố 4 bức ảnh chính thức về Tổng thống Hugo Chavez dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn tươi cười bên 2 cô con gái. Người cung cấp ảnh chính là chàng rể - Đương kim Bộ trưởng Khoa học Jorge Arreaza.
Tháng trước, tờ El Pais của Tây Ban Nha đã cho đăng bức hình một người đàn ông với máy trợ thở nằm trên giường bệnh và nói đó là ảnh của ông Chavez. Nhưng sau đó tờ này đã phải cải chính vì đó chỉ là bức ảnh giả mạo.

Các tấm hình nhanh chóng được "phát tán" đến tận tay dân chúng theo như lời chàng rể Jorge Arreaza: Chúng tôi muốn chia sẻ những tấm hình chụp đêm qua (14/2) về vị tổng tư lệnh cùng với 2 cô con gái Rosa Virginia và Maria Gabriela. Hôm qua là ngày của tình bằng hữu, ngày Valentine
Thực chất có như lời anh con rể nói, hay chỉ là "xảo thuật" tuyên truyền của đảng cầm quyền nhằm trấn an dân chúng, bởi vì:
Trước đó, người ta đã không được thấy bất kỳ một hình ảnh nào về ông Chavez, thậm chí là cả giọng nói, làm dấy lên nhiều hoài nghi, trong khi sự vắng mặt quá lâu của Tổng thống đã khiến chính trường Venezuela càng thêm bất ổn.
Lần gần nhất người Venezuela được thấy ông Chavez là khi ông trở về quê hương tạm biệt dân chúng ở sân bay Caracas để quay lại Cuba chữa bệnh hôm 10/12 năm ngoái.
Sau đó, nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latinh cùng một số quan chức thân cận của ông Chavez đã tới Cuba thăm ông, nhưng không có hình ảnh nào được công bố.
Chính phủ Venezuela thậm chí cũng không nói rõ là ông Chavez bị ung thư gì, phẫu thuật ở bộ phận nào. Lãnh đạo đối lập Henrique Capriles đã liên tục công kích, cho rằng chính phủ đã nói dối về tình hình sức khỏe của ông Chavez.

Những người dân ủng hộ ông Hugo đều rất vui mừng khi thấy những bức hình này.
Cha con Hugo cùng xem tờ Granma - tờ báo của Đảng CS Cuba (tương tự như tờ Nhân Dân của ĐCS VN) Có gì vui ở tờ báo khô khốc này mà cba cha con cười rất tươi?
 Báo quái gì mà chỉ thấy có một tờ (4 trang)?
 Trang 4 tờ báo, Hugo vẫn cười trong khi 2 tiểu thư "chỉ giả đò ngó"?
 Trang này có độc mỗi bài về lãnh tụ cách mạng Cuba - José Martí...
Liệu có trò Photoshop?
Xem thêm ở đây

5 nhận xét:

  1. Thông tin trên được hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX đăng tải ngày 21-2. Hãng này dẫn lời bác sĩ Marquina nói ông Chavez đang phải nằm trên giường bệnh 24/24 giờ do hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể đi lại được. Vì thế, trong bức ảnh công bố gần đây nhất, ông Chavez chỉ có thể ngồi tựa.

    Bác sĩ Marquina nhấn mạnh bệnh ung thư của ông Chavez đã vào giai đoạn cuối và ông buộc phải trở về Caracas vì các bác sĩ Cuba đã bó tay. Trước đó, báo ABC của Tây Ban Nha ngày 19-2 cũng đưa tin ông Chavez được đưa về nước để đợi “ra đi”.
    Cùng ngày 21-2, Bộ trưởng thông tin và truyền thông Venezuela Ernesto Villegas thông báo Tổng thống Chavez vẫn trong tình trạng suy hô hấp và phải tiếp tục điều trị. Ngoài ra, ông Chavez cũng điều trị tiếp căn bệnh ung thư “mà không gặp phải phản ứng bất lợi đáng kể nào cho tới thời điểm này".

    Đây là thông báo chính thức đầu tiên về sức khỏe của Tổng thống Chavez kể từ khi ông về nước hôm 18-2 sau hơn 2 tháng trị bệnh tại Cuba.

    Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Rafael Correa cũng khiến dư luận đồn đoán. Một mặt khẳng định người bạn thân kiêm đồng minh Chavez đang phục hồi tốt, mặt khác ông Correa tuyên bố nếu chẳng may ông Chavez không thể nắm quyền thì Phó Tổng thống Nicolas Maduro “hoàn toàn đủ khả năng điều hành Venezuela”.

    Còn ông Roberto Enríquez, Chủ tịch đảng COPEI đối lập tại Venezuela, đã kêu gọi phe đối lập lựa chọn một ứng cử viên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sớm trong trường hợp ông Chavez từ chức.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 22/02/2013 chính phủ Venenzuela ra thông báo về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của tổng thống Hugo Chavez: Ông bị suy hô hấp nặng và tình hình bệnh tật không tiến triển tốt.
    Theo thông báo của bộ trưởng Thông tin Ernesto Villegas, tình trạng suy hô hấp hậu phẫu của ông Hugo Chavez vẫn kéo dài và xu hướng tiến triển không tốt, chính vì vậy, ông Chavez vẫn phải tiếp tục điều trị.
    Mặt khác, việc chữa trị bệnh ung thư vẫn được tiếp tục và cho đến lúc này, không thấy xuất hiện các hiệu ứng phụ tiêu cực đáng kể.
    Ngày 18/02/2013 công luận Venesuela bất ngờ khi được tin ông Chavez trở về nước sau hơn hai tháng chữa trị ung thư tại Cuba. Ông được đưa vào điều trị tại bệnh viện quân đội ở Caracas. Lúc đó, chính phủ Venezuela cho biết, ông Chavez bị suy hô hấp, các bác sĩ phải mở phế quản và đưa ống thở vào. Do vậy, ông Chavez tạm thời không thể nói được, nhưng vẫn tỉnh táo.

    Thế nhưng, đến hôm nay, lần đầu tiên, chính phủ Venezuela mới tiết lộ là tình trạng bệnh suy hô hấp của ông Chavez tiến triển không tốt.

    Hồi tháng 12/2012, ông Chavez phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ tư, do bị ung thư, được phát hiện từ năm 2011.
    Ông Hugo Chavez năm nay 58 tuổi, lên cầm quyền tư năm 1999. Tháng 10 năm ngoái, ông tái đắc cử tổng thống. Lễ tuyên thệ nhậm chức, dự kiến vào ngày 10/01/2013, đã không diễn ra, do tình trạng bệnh tật của ông Hugo Chavez.
    Ngày 08/12/2012, ông Chavez chỉ định ông Nicolas Maduro, phó tổng thống, là nguời kế nhiệm trong trường hợp tổng thống không có khả năng thực thi chức năng của mình. Nếu điều này xảy ra, Venezuela sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống.

    Trả lờiXóa
  3. TIN ĐƯỢC KHÔNG: NĂM GIỜ “LÀM VIỆC” VỚI HUGO CHAVEZ?
    Từ khi ông Chavez bất ngờ trở về từ Cuba vào lúc 2h30 sáng thứ hai 18-2 đến nay, không ai được nhìn thấy hoặc nghe giọng nói của ông.
    Ngày hôm qua, tại tiển sảnh của bệnh viện cùng một số quan chức, Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông ta đã làm việc trong ba phiên họp khoảng 5 giờ với Tổng thống Hugo Chavez trong phòng làm việc của ông ta ở bệnh viện quân đội, để giải quyết các vấn đề kinh tế, an ninh và chính sách nhà nước. Ông Maduro nói với Đài truyền hình Venezuela: “Tổng thống vẫn đang được điều trị, có vấn đề về hô hấp và đang được điều trị tăng cường. Vẫn được duy trì một ống thở, tổng thống trao đổi với chúng tôi qua văn bản và một số hình thức khác cho thấy sự nhận biết, đây là một sự nỗ lực rất lớn”. Ông ta nói thêm: “Tổng thống duy trì liên lạc với chính phủ bằng một cách thức đặc biệt, mỉm cười, anh mắt đầy nghị lực và một sức mạnh ý chí to lớn”.
    Điều này mâu thuẫn với phát biểu của Ngoại trưởng Elias Jaua trước đó nói rằng "tình hình của ông Chavez trở nên tồi tệ hơn bời suy hô hấp. Trọng tâm hiện nay là cuộc sống của tổng thống và sự tiếp tục công việc trước những thay đổi căn bản".
    Trong khi đó, tất cả các Viện khoa học: Viện Y khoa quốc gia, Viện Chính trị, Viện Toán – Lý, Viện Khoa học Kinh tế Kỹ thuật đã thống nhất ban hành một thông cáo kêu gọi sự minh bạch về thông tin sức khỏe của tổng thống, vì họ tin rằng “Việc ông Chavez không thực hiện chức năng của mình là tai tiếng và ảnh hưởng đến mọi người”.
    Phe đối lập hôm qua cũng đã bắt đầu một chiến dịch yêu cầu Phó tổng thống Nicolas Maduro công bố sự thật về sức khỏe của ông Chavez. Còn ông Jose Miguel Insulza, tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ, nói rằng tuần sau sẽ có thông báo về tình hình chính trị ở Venezuela, ngoại trừ những điều đã biết.
    TSYG

    Trả lờiXóa
  4. Thông tin gây chấn động về tình trạng sức khỏe của ông Chavez được đưa ra bởi cựu Đại sứ Panama thuộc Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Koches Guillermo trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Colombia NTN24.
    Theo ông Koches, ông Chavez đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng hôm 30/12/2012 và đã được chuyển từ Havana tới Caracas vì chính quyền Cuba không muốn thực hiện việc ngắt ông khỏi máy thở nhân tạo tại nước này.
    Ông Koches dẫn "nguồn tin đáng tin cậy ở Venezuela" nói thêm rằng 4 ngày trước ông Chavez đã được ngắt máy hô hấp nhân tạo và cho biết những tấm ảnh ông Chavez chụp với các con gái của mình tại bệnh viện là giả mạo.
    Các quan chức Venezuela những ngày gần đây cũng liên tục đưa tin thông báo cập nhập tình trạng sức khỏe của ông Chavez. Phó Tổng thống Nicolas Maduro hôm 26/2 tuyên bố trên truyền hình rằng mặc dù có vấn đề về hô hấp nhưng Tổng thống vẫn đang tiếp tục điều hành đất nước.
    Một ngày trước đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello nói rằng thứ Sáu tuần trước Tổng thống Chavez đã có cuộc hội đàm bằng văn bản kéo dài 5 giờ với các thành viên nội các, mặc dù nó có bị gián đoạn 2-3 lần.
    Trước đó, sau khi trở về nước từ Cuba, ông Chavez cũng đã nhận được điện chúc mừng của nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba Fidel Castro.
    Hiện Tổng thống Chavez vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhập viện ở trung tâm thủ đô Caracas. Sự vắng mặt của nhà lãnh đạo này làm dấy lên những nghi ngờ về tình trạng sức khỏe và nơi ở hiện nay của ông.

    Trả lờiXóa
  5. Venezuela's President Hugo Chavez has died, his vice-president has announced.
    Mr Chavez had been seriously ill with cancer for more than a year, undergoing several operations in Cuba, and had not been seen in public for several months.
    Nicolas Maduro made the announcement on Tuesday evening, flanked by political and military leaders.
    Earlier, he said the 58-year-old Venezuelan leader had a new, severe respiratory infection and had entered "his most difficult hours".
    In Tuesday evening's emotional address, a tearful Mr Maduro said Mr Chavez had died at 16:25 (17:55 GMT) "after battling a tough illness for nearly two years".
    - BBC

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips