Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

E-Cigarettes ngậm "bom" trong miệng

Gần đây, người ta quảng cáo rất rầm rộ, đặc biệt trên internet, về thuốc lá điện tử (e-cigarettes) với những lời tô vẽ đây là sản phẩm vô hại và cố tình làm mờ đi việc nó chưa hề được chứng thực khoa học về độ an toàn và hiệu quả. Người xem quảng cáo nhiều khi không biết mục đích thuốc lá điện tử là để đi đến cai hẳn thuốc lá thật. Câu quảng cáo: “Thuốc lá điện tử sẽ trở thành một văn hoá thuốc lá lành mạnh trong tương lai” là rất nguy hiểm.
Thuốc lá điện tử giúp cai nghiện hay thêm hại?
Người nghiện thuốc lá trước hết là nghiện nicotin, và nghiện cung cách hút thuốc, tức cách rít hơi thuốc lá, nhả khói, tay kẹp điếu thuốc... Thuốc lá điện tử ra đời đáp ứng hai loại nghiện này: cung cấp nicotin để chữa nghiện và có hình dạng, cấu trúc giống điếu thuốc thật để người nghiện phì phà rít hơi và nhả khói trông như hút thật.

Giống như điếu thuốc thật, thuốc lá điện tử có hai phần: đầu lọc chứa nicotin và hỗn hợp chất tạo mùi thơm, thân là ống chứa một thiết bị điện tử khi kích hoạt sẽ phun hỗn hợp hơi để đi qua đầu lọc, hoà tan nicotin và chất tạo mùi thơm. Khi người hút rít hơi thuốc, hơi nicotin và mùi thơm sẽ vào miệng và hệ hô hấp như khói thuốc. Thuốc lá điện tử cũng giống thuốc lá thực thụ ở chỗ đầu điếu thuốc có đèn phát sáng màu đỏ, khi rít thuốc đèn cháy trông như đốm lửa và đầu điếu thuốc toả hơi trông như làn khói thật.

Ngậm tên lửa trong miệng?
Nhiều chuyên gia đã khuyên rằng không nên đưa bất cứ vật dụng điện tử nào vào miệng. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, người ta ngày càng phát minh ra nhiều thứ như bàn chải điện tử hay thuốc lá điện tử,… Nhiều người đang đặt ra nghi vấn về độ an toàn cho các sản phẩm này sau khi người đàn ông 57 tuổi sống tại Florida được đưa đến bệnh viện vì điếu thuốc lá điện tử của ông phát nổ khi ông đang hút thuốc. Bác sĩ tại bệnh viện Alabama, nơi ông được đưa đến đã kết luận rằng ông bị bỏng, mất một phần lưỡi và gãy răng cửa.
Joseph Parker, giám đốc sở cứu hỏa Vịnh Bắc đã mô tả với hãng thông tấn Associated Press rằng: “Giống như bạn đang ngậm hai quả tên lửa trong miệng, và chúng sẽ bùng nổ khi hấp thụ đủ độ nhiệt”. “Tôi nghĩ rằng có lẽ hầu hết những người đang cai nghiện thuốc đều đã thử qua các sản phẩm loại này, và thật khủng khiếp nếu điều tương tự xảy ra với một người nào khác”.

1 nhận xét:

  1. Thời buổi mà bất kỳ thứ gì cũng có thể được số hóa, vi tính hóa đến độ thuốc lá bây giờ cũng có thể là thuốc lá… điện tử. Thời gian gần đây, nhiều quý ông xôn xao rỉ tai nhau về một loại thuốc lá mới xuất hiện trên thị trường đang rất ư thời thượng và phù hợp với thời đại “số hóa”: thuốc lá… điện tử. Loại thuốc lá này được giới thiệu là không chỉ có tác dụng… “thơm râu”, giải tỏa được cơn nghiện mà còn không gây ung thư phổi, không gây hại cho môi trường xung quanh và giúp cai nghiện được thuốc lá. Theo điều tra riêng của các thám tử thuộc văn phòng thám tử tư Sài Gòn (T&T), người ta thi nhau ùn ùn đi “săn” thuốc lá… điện tử như một thú chơi thời thượng để rồi… nghiện luôn thứ thuốc… “độc địa” này với lắm chuyện lỡ khóc, lỡ cười...
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips