Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Người giải được bài toán 300 năm

Giáo sư Toán tại đại học Oxford, Sir Andew Wiles, được trao tặng giải thưởng Abel Prize - tương đương giải Nobel dành cho Toán học, kèm theo $700,000.
Giáo Sư Wiles được trao tặng giải thưởng này nhờ giải được bài toán có tên “Fermat's Last Theorem” (Định Lý Cuối Cùng Của Fermat), được đưa ra từ hơn 300 năm trước.
Trong 300 năm, những đầu óc thông minh nhất của toán học thế giới vẫn phải chào thua, cho đến năm 1994.
Đề bài là: “Không có đáp số nguyên cho phương trình xn + yn = zn khi n lớn hơn 2.”
Giải thưởng Abel Prize do Viện Khoa Học và Nhân Văn Na Uy trao tặng, với một buổi lễ chính thức do Hoàng Thái Tử Na Uy, Haakon Magnus, chủ tọa.
“Giáo Sư Wiles là một trong vài nhà toán học - nếu không phải là duy nhất - chứng minh được Định Lý [Fermat], và khiến sự kiện này trở nên nổi tiếng toàn cầu.” Theo Ủy Ban Abel.

Tem của Cộng hòa Séc vinh danh Gs Wiles
“Năm 1994, ông giải được bài toán Định Lý Cuối Cùng Của Fermat, là bài toán nổi tiếng nhất thời bấy giờ, trong số những bài toán chưa có lời giải đáp trong lịch sử.”
Giáo Sư Wiles, năm nay 62 tuổi, theo đuổi lời giải đáp bài toán này từ lúc mới lên 10 tuổi, sau khi đọc thấy đề bài tại một thư viện địa phương ở Cambridge, Anh Quốc.
“Từ lúc đọc thấy đề bài, tôi biết sẽ không bao giờ quên được nó.” Ông nói. “Tôi phải giải nó.”
Ông bỏ ra bảy năm, làm việc cật lực, trong bí mật, để nghiên cứu bài toán. Đó cũng là thời gian ông đang làm việc tại đại học Princeton, Hoa Kỳ. Đến năm 1994 thì giải xong bài toán, trong đó vận dụng đến 3 lãnh vực khác nhau của toán học.
Sir Wiles - 1995
Giải thuật của giáo sư Wiles đứng vững từ năm 1994 đến nay, trải qua rất nhiều sự xem xét kỹ lưỡng của giới toán học thế giới.
“Điều may mắn không chỉ ở chỗ giải được bài toán, mà là mở cánh cửa cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong lãnh vực này.” Ông nói. “Nhiều bài toán trước đây có vẻ không thể giải được, nay đều có thể giải được cả.”/Bài gốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips